Tài chính quốc tế

Giới tài phiệt vội vàng tháo chạy khỏi Ukraine, Tổng thống Zelensky cho 24 giờ để quay lại

(VNF) - Trước sự tháo chạy vội vã của nhiều quan chức và ông trùm kinh doanh lớn, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đã lên tiếng yêu cầu những người này lập tức quay trở lại đất nước.

Giới tài phiệt vội vàng tháo chạy khỏi Ukraine, Tổng thống Zelensky cho 24 giờ để quay lại

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

"Trách nhiệm của các bạn là ở bên cạnh người dân Ukraine trong tình huống này. Tôi đề nghị các bạn quay trở về quê hương trong 24 giờ và kề vai sát cánh cùng quân đội và người dân Ukraine ", Tổng thống Vladimir Zelensky nói trong một cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 14/2.

Ông Zelensky kêu gọi các chính trị gia, quan chức và các nhà tài phiệt đã tháo chạy khỏi đất nước “quay trở về với đất nước và người dân Ukraine, nơi có các nhà máy và của cải của các bạn”.

Ông cho rằng, họ nên quay trở lại, nếu không, mọi việc cần được thực hiện với tư cách nhà nước, giới lãnh đạo phải đưa ra các kết luận nghiêm túc.

Trước đó, sau khi các quan chức và báo giới phương Tây liên tục cảnh báo về nguy cơ Nga tấn công Ukraine, một loạt tỷ phú, lãnh đạo các đảng chính trị ở nước này được cho là đã âm thầm tháo chạy khỏi quê hương.

Tờ Ukrayinska Pravda cho biết chỉ tính riêng ngày 13/2, đã có khoảng 20 máy bay thuê và chuyên cơ cất cánh từ thủ đô Kiev của Ukraine. Trong số này, có chiếc chuyên cơ được cho là thuộc sở hữu của tỷ phú giàu nhất Ukraine là ông Rinat Akmetov, người sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 7,1 tỷ USD theo Forbes.

Người giàu thứ hai Ukraine kiêm ông trùm ngành thép Victor Pinchuk cũng được cho là đã rời đi cuối tháng trước.

Nằm trong danh sách này còn có chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng Vadym Novynskyi - người có tài sản ròng ước tính 1,3 tỷ USD; tỷ phú giàu thứ 9 của Ukraine - Oleksandr Yaroslavsky; cựu nghị sĩ và doanh nhân Vadim Stolar; cùng một số nhân vật nổi tiếng khác góp mặt trong danh sách 100 người giàu nhất của tạp chí Forbes Ukraine.

Tuy nhiên, một số người bị Pravda nêu tên đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc tháo chạy khỏi Ukraine.

Trước đó, có thông báo rằng khoảng 20 nước khuyến cáo công dân rời lãnh thổ Ukraine do lo ngại bùng nổ xung đột quân sự, bao gồm Australia, Anh, Latvia, Israel, Canada, Hy Lạp, New Zealand, Hà Lan, Na Uy, Mỹ, cũng như Phần Lan, Montenegro, Estonia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bỉ, Đức và Litva.

Nga được cho là đang tập hợp hơn 130.000 binh sỹ dọc biên giới với Ukraine và nước này đã yêu cầu phương Tây đưa ra một số nhượng bộ nhất định để giảm leo thang căng thẳng.

Căng thẳng càng bị đẩy lên cao khi Nga tiến hành tập trận tại địa điểm gần biên giới Ukraine và tại Belarus. 

Dù liên tục phải hứng chịu chỉ trích, Moscow cho tới nay vẫn luôn bác bỏ và khẳng định những cáo buộc trên là động thái gây leo thang căng thẳng vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh Nga không gây đe dọa cho bất cứ quốc gia nào.

Xem thêm >> Mỹ ‘bơm’ 1 tỷ USD giúp Ukraine ổn định kinh tế giữa căng thẳng với Nga

Tin mới lên