Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam đi sau nhưng phải về trước, nếu không sẽ lạc hậu và bị bỏ lại phía sau

(VNF) - Thủ tuớng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việt Nam phải cố gắng “đi sau nhưng phải về trước”, bởi nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau, lạc hậu và khi khoảng cách càng xa thì càng khó bắt kịp. Việt Nam “cần thần tốc hơn nữa trong chuyển đổi số và tăng trưởng xanh”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam đi sau nhưng phải về trước, nếu không sẽ lạc hậu và bị bỏ lại phía sau

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0.

Chiều 14/6, tại Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 năm 2023 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng 4.0) đã tác động sâu sắc tới Việt Nam và len lỏi tới mọi khía cạnh của cuộc sống.

“Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ai không bắt kịp sẽ bị tụt lại, thậm chí bị đào thải. Điều này diễn ra cả môi trường thực và môi trường số. Cách mạng 4.0 có quy mô, tốc độ phát triển chưa có tiền lệ, thay đổi lực lượng sản xuất, thâm dụng tri thức, đột phá đổi mới sáng tạo, mở ra nhiều cơ hội cho chúng ta bắt kịp, đi cùng. Cách mạng 4.0 có phạm vi tác động bao trùm, hình thành quan hệ sản xuất mới, tạo sự chuyển dịch công nghệ, lao động, phát triển bền vững”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và tham gia vào Cách mạng 4.0, Việt Nam “đi sau” nhưng phải “cố gắng về trước”. “Một khi đã đi sau mà không về trước thì sẽ lạc hậu mà lạc hậu thì khoảng cách giữa ta và các nước đi trước lại càng xa, việc đuổi kịp rất khó khăn”, Thủ tướng nói. 

Vì thế, phải “thần tốc, thần tốc hơn nữa trong vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mặc dù đây là nhiệm vụ không hề đơn giản", đặt ra yêu cầu và cho rằng:"Với việc chuyển đổi theo mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng là năng suất và đổi mới sáng tạo, giảm bớt sự phụ thuộc vào những lợi thế cạnh tranh cũ như tài nguyên thiên nhiên hay nguồn nhân công giá rẻ, kinh tế Việt Nam đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ". 

Với quan điểm “dựa vào con người sức ta là chính”, Thủ tướng cho rằng: Muốn đưa đất nước tiến lên, làm chủ trong chuyển đổi số phải bằng chính bàn tay, khối óc của người Việt, trên tinh thần, dựa vào trí tuệ, sức sáng tạo, văn hoá Việt Nam để đi lên. Bên cạnh đó, “không thể thiếu nguồn lực bên ngoài”.

Tuy vậy để đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Việt Nam sẽ đối mặt không ít thách thức. Vì thế, Người đứng đầu chính phủ lưu ý, giai đoạn 2021-2030 cần tập trung thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, tạo ra bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế. Thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, bền vững. 

Chuyển đổi các ngành công nghiệp thâm dụng tài nguyên năng lượng sang các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp phát thải carbon thấp. Cơ cấu lại các ngành nông nghiệp, dịch vụ dựa trên nền tảng công nghiệp hiện đại, công nghệ số, phát triển các loại dịch vụ mới, có tính chất liên ngành và giá trị gia tăng cao, đẩy nhanh dịch vụ hoá các ngành công nghiệp chế biến chế tạo. 

Việt Nam thời gian qua đã chủ động phát triển hạ tầng, trong đó cả hạ tầng cứng, hạ tầng mềm. Bên cạnh đó, cũng đẩy mạnh xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng điện để những hạ tầng này không có vùng lõm. 

“Hiện nay, các dự án đường cao tốc theo trục Bắc - Nam phía Đông đang triển khai tốt. Sắp tới đây sẽ tiếp tục khởi công các dự án mang tính chất liên vùng như dự án đường Vành đai 3 TPHCM với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 80.000 tỉ đồng, dự án đường Vành đai 4 Hà Nội cũng trên dưới 100.000 tỉ đồng, các dự án kết nối TPHCM với Mộc Bài (Tây Ninh)…  với tốc độ làm như từ đầu nhiệm kỳ này các dự án giao thông sẽ góp phần vào động lực tăng trưởng”, Thủ tướng nêu.

Tin mới lên