Thuế quan vừa có hiệu lực, Trung Quốc lập tức 'trả đũa' Mỹ
(VNF) - Ngày 4/3, Trung Quốc đã áp thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả nhanh chóng mức thuế mới của Washington, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Loạt biện pháp trả đũa sau vài phút
Đầu ngày 4/3 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), mức thuế bổ sung 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đã có hiệu lực sau khi Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo Bắc Kinh rằng họ chưa làm đủ để ngăn chặn dòng ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.
Chỉ trong vòng vài phút, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết họ sẽ áp thuế 15% đối với than và LNG của Mỹ và 10% đối với dầu thô, thiết bị nông nghiệp và một số lượng nhỏ xe tải cũng như xe ô tô động cơ lớn được vận chuyển đến Trung Quốc từ Mỹ.

Mức thuế 10% mà Trung Quốc áp dụng đối với xe tải điện nhập khẩu từ Mỹ có thể áp dụng cho doanh số bán hàng trong tương lai của Cybertruck của Tesla.
Việc áp thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 10/2.
Tuyên bố từ phía Bắc Kinh tái khẳng định rằng việc Mỹ áp dụng mức thuế bổ sung 10% “vi phạm nghiêm trọng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), phá hủy các hoạt động kinh tế và thương mại song phương thông thường”.
Cùng ngày, Bộ thương mại và các quan chức hải quan Trung Quốc đã tuyên bố áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một loạt mặt hàng và công nghệ liên quan đến một số khoáng sản quan trọng, bao gồm vonfram, telua, rutheni, molypden và rutheni.
Trong đó, vonfram là một loại khoáng chất quan trọng thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và quốc phòng, cũng như tellurium, có thể được sử dụng để chế tạo pin mặt trời.
Bộ này cũng cho biết họ đã thêm 2 công ty Mỹ - công ty công nghệ sinh học Illumina và nhà bán lẻ thời trang PVH Group, chủ sở hữu của Calvin Klein và Tommy Hilfiger - vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy, với lý do họ "vi phạm các nguyên tắc giao dịch thị trường thông thường".
Các công ty bị đưa vào danh sách đen có thể phải chịu tiền phạt và nhiều biện pháp trừng phạt khác, bao gồm đóng băng hoạt động thương mại và thu hồi giấy phép lao động của nhân viên nước ngoài.
Trong một tuyên bố riêng được đưa ra cùng ngày, Cục Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc cho biết họ đang tiến hành điều tra Google vì nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền.

Phạm vi hạn chế hơn
Các biện pháp đối phó của Trung Quốc có phạm vi hạn chế hơn so với mức thuế nhập khẩu toàn diện của chính quyền Tổng thống Trump, đây là sự tiếp nối phản ứng thận trọng hơn của Bắc Kinh đối với vòng căng thẳng thương mại này với Mỹ.
Bên cạnh đó, các biện pháp của Trung Quốc dường như khác nhau về tác động tiềm tàng của chúng đối với nền kinh tế và doanh nghiệp Mỹ. Ví dụ, Trung Quốc là nhà sản xuất tinh quặng vonfram hàng đầu thế giới, chiếm hơn 80% sản lượng thế giới, theo ước tính của chính phủ Mỹ từ năm 2020. Tuy nhiên, các mặt hàng chịu thuế chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng thương mại song phương.
Bà Louise Loo, nhà kinh tế học hàng đầu về Trung Quốc tại Oxford Economics, cho biết thông báo áp thuế của Trung Quốc hiện chỉ mang tính “biểu tượng” và ước tính mức thuế bổ sung có thể làm tăng mức thuế thực tế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ vào Trung Quốc gần 2 điểm phần trăm.
Tuy nhiên, bà Loo cảnh báo rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung lần thứ hai “rõ ràng đang ở giai đoạn đầu” và nhận thấy “khả năng rất cao” về các đợt áp thuế tiếp theo từ hai nước.
Julian Evans-Pritchard, người đứng đầu bộ phận Kinh tế Trung Quốc tại công ty phân tích tài chính Capital Economics, cho biết: "Các biện pháp này khá khiêm tốn, ít nhất là so với các động thái của Mỹ, và rõ ràng đã được hiệu chỉnh để cố gắng gửi một thông điệp tới Washington (và công chúng trong nước) mà không gây ra quá nhiều thiệt hại".
Ông Julian nói thêm rằng thuế quan của Trung Quốc chỉ nhắm vào 20 tỷ USD giá trị nhập khẩu hàng năm của nước này từ Mỹ, chiếm khoảng 12% tổng số, "khác xa" so với hơn 450 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc mà Mỹ nhắm tới.

Vẫn còn cơ hội đàm phán
Việc Washington áp thuế quan với Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa thực hiện việc tạm hoãn thuế quan với 2 quốc gia khác là Canada và Mexico vào ngày 3/2 (giờ địa phương).
Theo đó, việc tạm hoãn thuế quan diễn ra khi cả Canada và Mexico đều có những nhượng bộ nhất định trong việc kiểm soát người nhập cư vào Mỹ cũng như việc quản lý chất cấm fentanyl.
Trong khi đó, Bắc Kinh tỏ ra khá cứng rắn với động thái của Washington, cho biết sẽ khiếu nại mức thuế quan tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và thực hiện các biện pháp đối phó khác.
Mặc dù vậy, khả năng đàm phán để dẫn tới một kết cục khác vẫn có thể xảy ra, khi Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm với người lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này.
TT Trump bất ngờ dừng áp thuế với Canada và Mexico, muốn nói chuyện với Trung Quốc
Khu biệt thự tiền tỷ hoang vắng trên vành đai 4 - Thủ đô
(VNF) - Nhiều căn biệt thự, liền kề thuộc dự án HUD Me Linh Central tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội có giá hàng chục tỷ đồng nhưng đang bị "bỏ không" một cách lãng phí.