Sau cuộc chiến thuế quan với Canada và Mexico, ông Trump 'chĩa mũi nhọn' vào châu Âu

Mộc An - 04/02/2025 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Lời đe dọa áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một phần trong chiến lược “hướng mũi nhọn” vào các đồng minh thân cận nhất của Mỹ.

Đe dọa áo thuế EU

Đó là thông điệp mới nhất từ ​​Tổng thống Trump, người đã nhiều lần tuyên bố trong những ngày gần đây rằng ông sẽ áp dụng thuế quan trừng phạt đối với 27 thành viên của Liên minh châu Âu.

Thuế quan "chắc chắn sẽ xảy ra với Liên minh châu Âu" và chúng sẽ đến "khá sớm", ông Trump đã tuyên bố vào tối 2/2. Ông đã tăng gấp đôi lời đe dọa vào ngày 3/1, phàn nàn về tình trạng thâm hụt trong các sản phẩm ô tô và nông nghiệp.

“Liên minh châu Âu đã lạm dụng Mỹ trong nhiều năm và họ không thể làm vậy”, ông Trump phát biểu ngày 3/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nhắm tới việc áp thuế với Liên minh châu Âu (Ảnh: CNBC)

Một loạt các sắc lệnh hành pháp và đảo ngược chính sách liên quan đến thương mại, viện trợ và thỏa thuận quốc tế đã được Nhà Trắng đưa ra trong 2 tuần qua. Nhưng một điểm chung là ông Trump đã chỉ đạo các hình phạt khắc nghiệt nhất đối với một số đồng minh kinh tế và quân sự thân cận nhất của Mỹ.

Bà Agathe Demarais, thành viên chính sách cấp cao tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, cho biết một lý do là Mỹ có thâm hụt thương mại lớn với Mexico, Canada và EU bên ngoài Trung Quốc.

"Ông Trump bị ám ảnh bởi thâm hụt thương mại. Và ông ấy có thể bắt đầu với những nơi mà ông ấy cảm thấy mình sẽ giành chiến thắng nhanh chóng", bà Agathe nhận định.

Tất nhiên, thặng dư thương mại không nhất thiết là dấu hiệu phản ánh sức khỏe kinh tế của một quốc gia. Lần cuối cùng Mỹ có thặng dư thương mại chung là năm 1975, khi nền kinh tế Mỹ vẫn đang trong thời kỳ suy thoái nghiêm trọng.

Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, Mỹ đã có thặng dư thương mại với Anh vào năm 2023. Và điều đó có thể giúp Anh tránh được thuế quan. "Tôi nghĩ rằng có thể giải quyết được vấn đề này", ông Trump nói, so sánh Anh với châu Âu.

Đối với Liên minh châu Âu, ông Trump đã mô tả các hoạt động thương mại của khối này là "tàn bạo". Nhưng thuế quan mà Mỹ và EU áp đặt cho nhau được đánh giá là khá tương đồng.

Theo ING Global Markets Research, các sản phẩm xuất khẩu từ Mỹ sang Liên minh châu Âu trung bình phải chịu mức thuế 3,95%. Mức thuế trung bình 3,5% được áp dụng cho các sản phẩm từ Liên minh châu Âu sang Mỹ.

Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn hơn đối với một số mặt hàng, như ô tô. Thuế quan của Liên minh châu Âu là 10%, so với 2,5% từ Mỹ. Và thuế quan của EU đối với thực phẩm và đồ uống trung bình cao hơn 3,5% so với thuế quan do Mỹ đặt ra. Ông Trump từ lâu đã phàn nàn về cả hai lĩnh vực.

Một nhà máy của BMW tại San Luis Potosí, Mexico. Nhà máy này sản xuất xe ô tô để xuất khẩu sang Mỹ, Châu Mỹ Latinh, châu Âu và các khu vực khác. (Ảnh: Benedicte Desrus/The New York Times)

Mỹ là nước mua hàng xuất khẩu số 1 của EU, chiếm gần 20% tổng số vào năm 2023, theo Eurostat. Thặng dư hàng hóa của khối này vào khoảng 160 tỷ USD; thâm hụt dịch vụ là 107 tỷ USD.

Châu Âu âm thầm ứng phó

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 3/2 cho biết bà "sẽ không bao giờ ủng hộ việc chống lại các đồng minh", nhưng "nếu Mỹ áp dụng thuế quan cứng rắn đối với châu Âu, chúng ta cần một phản ứng tập thể và mạnh mẽ".

Trong nhiều tháng, các nhà lãnh đạo châu Âu đã âm thầm chuẩn bị cách ứng phó. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và hiệp hội thương mại đang cảnh báo rằng cuộc chiến thương mại đang diễn ra và cách thức không thể đoán trước của cuộc chiến này có thể làm chậm quá trình đầu tư.

Thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa châu Âu cũng sẽ gây tổn hại cho các công ty khi họ bị suy yếu do nhu cầu trong nước và ở Trung Quốc giảm sút.

Phòng Thương mại Mỹ tại Liên minh châu Âu đã đưa ra tuyên bố vào ngày 3/2 chỉ trích các mức thuế quan tiềm tàng, lập luận rằng chúng sẽ gây ra sự trả đũa và khiến các công ty ở cả hai bờ Đại Tây Dương phải chịu thiệt hại.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Đức đã miễn cưỡng bình luận vào ngày 3/2 về khả năng áp dụng thuế quan đối với Châu Âu, nhưng họ cũng tỏ ra lo ngại đối với những lệnh áp thuế nhắm vào Mexico và Canada.

“Ngành công nghiệp Đức bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thuế quan, vì họ cũng cung cấp cho thị trường Mỹ từ các nhà máy ở Mexico và Canada,” Wolfgang Niedermark, một thành viên hội đồng quản trị của BDI, một nhóm vận động hành lang của ngành công nghiệp Đức, cho biết.

“Ngành công nghiệp ô tô và các nhà cung cấp của ngành này, bao gồm cả ngành công nghiệp hóa chất với tư cách là nhà cung cấp nguyên liệu thô hóa học, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều so với các ngành khác", ông Niedermark nhận định thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ông Bernard Arnault, giám đốc điều hành của LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, tại lễ khai trương một xưởng sản xuất đồ da ở Texas năm 2019. Ông Arnault đã tìm cách vun đắp mối quan hệ trực tiếp với Tổng thống Trump. (Ảnh: Jonathan Ernst/Reuters)

Nhiều trong số 2.100 công ty Đức đang hoạt động tại Mexico, bao gồm BMW, Volkswagen và Audi, đã chọn xây dựng tại đây sau khi ông Trump ký một hiệp định thương mại với Mexico và Canada trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, khi mối đe dọa về thuế quan đối với Đức hiện hữu.

Gần 1/4 trong số 1,3 triệu xe mà các nhà sản xuất ô tô Đức bán ra tại Mỹ năm ngoái được sản xuất tại Mexico. Ngoài các công ty ô tô, một mạng lưới các nhà cung cấp phụ tùng ô tô, như Bosch và ZF, có các nhà máy nghiên cứu và sản xuất tại đó.

Các nhà kinh tế tại Viện Prognos ở Thụy Sĩ tính toán rằng 1,2 triệu việc làm ở Đức phụ thuộc vào xuất khẩu sang Mỹ và có tới 300.000 việc làm trong số đó có thể bị đe dọa nếu thuế quan đối với châu Âu có hiệu lực.

Ngành công nghiệp xa xỉ của châu Âu cũng đang chuẩn bị cho một “cú sốc”. Năm 2019, Mỹ đã áp dụng mức thuế 25% đối với rượu vang Pháp và pho mát Ý, cũng như túi xách và hành lý bằng da xa xỉ từ các thương hiệu như Louis Vuitton và Gucci.

Ông Bernard Arnault, người đứng đầu đế chế LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, đã tìm cách vun đắp mối quan hệ trực tiếp với ông Trump, người đã đích thân mời ông tham dự lễ nhậm chức vào tháng trước tại Washington.

Tại buổi thuyết trình về thu nhập vào tuần trước, ông Arnault cho biết bằng cách hạ thuế doanh nghiệp xuống 15% và "chào đón bạn bằng vòng tay rộng mở", ông Trump đã khiến Mỹ trở nên hấp dẫn hơn đối với các công ty.

Bà Clausing, nhà kinh tế của Viện Peterson, cho biết có thể có lý do khiến một quốc gia lo lắng về thâm hụt thương mại quá lớn. Nhưng Mỹ hiện không phải đối mặt với những vấn đề đó.

Bà giải thích rằng thâm hụt thương mại báo hiệu rằng người tiêu dùng Mỹ đang nhận được rất nhiều thứ từ phần còn lại của thế giới. Nếu thuế quan đẩy giá lên cao và người Mỹ phải trả nhiều hơn, như hầu hết các nhà kinh tế dự đoán, mức sống của họ sẽ giảm xuống.

Theo The New York Times
Panama ngừng gia hạn thỏa thuận Vành đai và Con đường với Trung Quốc sau ‘tối hậu thư’ của Mỹ

Panama ngừng gia hạn thỏa thuận Vành đai và Con đường với Trung Quốc sau ‘tối hậu thư’ của Mỹ

Tài chính quốc tế
(VNF) - Tổng thống Panama José Raúl Mulino ngày 2/2 đã tuyên bố chấm dứt một thỏa thuận quan trọng với Trung Quốc sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và sau những lời phàn nàn từ Tổng thống Donald Trump rằng quốc gia Mỹ Latinh này đã nhượng quyền kiểm soát kênh đào vận chuyển quan trọng cho Trung Quốc.
Cùng chuyên mục
Tin khác
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.