Tài chính quốc tế

Thượng viện Mỹ duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục gần 900 tỷ USD

(VNF) - Với 87 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) trị giá 886 tỷ USD đã được thông qua tại Thượng viện Mỹ ngày 13/12, ghi nhận con số cao nhất từ trước tới nay.

Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật dài gần 3.100 trang cho năm tài chính 2024 sẽ được gửi tới Hạ viện.

Các quân nhân Mỹ sẽ được tăng lương tới 5,2% theo Dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng  năm 2024.

Theo dự luật, tổng ngân sách quốc phòng sẽ ở mức cao kỷ lục 886 tỷ USD, nhiều hơn 28 tỷ USD (khoảng 3%) so với năm trước.

Khác với các dự luật phân bổ vốn quy định mức chi tiêu của chính phủ, NDAA cho phép mọi thứ từ tăng lương và phúc lợi của quân nhân (tăng 5,2%), đến mua 9 tàu hải quân mới, đạn dược và máy bay cũng như các chính sách hỗ trợ Ukraine và cạnh tranh với tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

NDAA "sẽ đảm bảo rằng Mỹ có thể giữ vững đường lối chống lại Nga và đảm bảo rằng quân đội Mỹ luôn ở trạng thái hiện đại nhất trên toàn thế giới", lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói trước cuộc bỏ phiếu.

Dự luật NDAA sẽ giúp tăng cường năng lực của Bộ Quốc phòng Mỹ trong cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trong vũ khí siêu thanh và hạt nhân, thực hiện một số hợp phần của đối tác an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với Anh và Australia, và chuyển hàng trăm triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel.

Dự luật cũng cấp ngân sách 300 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine trong vòng hai năm tới. Tuy nhiên, con số này vẫn quá nhỏ so với đề xuất ngân sách viện trợ 61 tỷ USD được Tổng thống Biden gửi đến quốc hội mà chưa được thông qua.

Sau khi được cả hai viện của Quốc hội Mỹ thông qua, văn bản sẽ được chuyển tới Tổng thống Mỹ Joe Biden để ký.

Trước đó, hãng tin Politico vừa dẫn bản dự thảo chưa được công bố của Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng của Lầu Năm Góc cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ đang nỗ lực đạt được tốc độ và khả năng phản ứng nhanh để luôn dẫn đầu trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ cao với các đối thủ như Trung Quốc.

Ở động thái liên quan, báo Izvestia mới đây dẫn thông tin từ Bộ Tài chính Nga cho biết nước này dự kiến đẩy chi tiêu quốc phòng năm 2024 lên mức cao kỷ lục, chiếm gần 39% tổng ngân sách nhà nước.

Theo đó, mức chi cho an ninh quốc phòng của chính phủ Nga năm 2024 là 14,2 nghìn tỷ rúp (hơn 155 tỷ USD). Đây là mức chi cho an ninh quốc phòng chưa từng có.

Các nhà lập pháp Nga kì vọng mức chi tiêu quốc phòng tăng lên sẽ góp phần đảm bảo an ninh kinh tế của Nga, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các loại vũ khí mới, cải tiến vũ khí hiện có.

Xem thêm >> Lãi suất tăng cao, nước nghèo trả nợ công kỷ lục hơn 440 tỷ USD

Tin mới lên