Ngân hàng

Tiền gửi vào ngân hàng tăng mạnh, lên mức kỷ lục

(VNF) - Chỉ sau 1 năm, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư vào ngân hàng đã đạt 13,37 triệu tỷ đồng, tăng 1,64 triệu tỷ đồng so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay bất chấp lãi suất huy động liên tục giảm.

Tiền gửi vào ngân hàng tăng mạnh, lên mức kỷ lục

Số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố cho thấy, đến tháng 12/2023, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư gửi tại các tổ chức tín dụng đạt 13,37 triệu tỷ đồng, tăng 1,64 triệu tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong đó, tính đến tháng 12/2023, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng vọt 1,14 triệu tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 6,84 triệu tỷ đồng. Còn lượng tiền gửi của dân cư đạt 6,53 triệu tỷ đồng, tăng 500.000 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư đã lên mức cao nhất từ trước đến nay bất chấp lãi suất huy động liên tục giảm trong năm 2023.

Xu hướng tiền gửi của người dân và doanh nghiệp "chảy" mạnh vào ngân hàng kể từ tháng 9/2022 đến nay. Tổng tiền gửi tháng sau luôn cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, ngay cả khi lãi suất tiết kiệm xuống thấp kỷ lục.

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN - cho biết mặt bằng lãi suất thấp nhất trong 20 năm qua.

Tính đến hết tháng 3, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch mới phát sinh của hệ thống là khoảng 3%/năm, giảm 0,5%/năm so với cuối năm 2023.

Hiện lãi suất tiền gửi trên thị trường đã chạm đáy. Tại các ngân hàng nhóm Big 4 có vốn nhà nước, lãi suất tiền gửi từ đầu tháng 4 tiếp tục giảm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng tại nhóm Big 4 hiện chỉ từ 1,6-2,1%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng  chỉ từ 2,9-3,1%/năm; kỳ hạn 12-24 tháng là 4,6-4,7%/năm.

Tuy nhiên, thị trường bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng lãi suất huy động ở một số ngân hàng cổ phần tư nhân. Kể từ cuối tháng 3 đến nay, một số ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, gồm: VPBank, HDBank, Eximbank, NCB, KienLong Bank và MSB.

Tin mới lên