Tới lượt New Zealand ngừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong
Chu La -
28/07/2020 11:54 (GMT+7)
(VNF) - Không tin tưởng rằng hệ thống tư pháp của Hong Kong đủ độc lập với Trung Quốc sau khi áp dụng luật an ninh mới, New Zealand mới đây tuyên bố nước này sẽ ngừng hiệp ước dẫn độ với đặc khu hành chính này.
Trong thông báo về việc ngừng thực thi hiệp ước dẫn độ với Hong Kong ngày 28/7, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết New Zealand “quan ngại sâu sắc” về việc áp dụng luật an ninh quốc gia ở Hong Kong.
“New Zealand không còn tin tưởng rằng hệ thống tư pháp Hong Kong đủ độc lập đối với Trung Quốc. Nếu trong tương lai, Trung Quốc cho thấy được họ tuân thủ nguyên tắc 'Một quốc gia, hai chế độ' thì chúng tôi có thể cân nhắc lại quyết định này”, ông Peters khẳng định.
Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao New Zealand, nước này sẽ áp dụng các chính sách tương tự như Trung Quốc đại lục với việc xuất khẩu công nghệ và các hàng hóa lưỡng dụng, quân sự tới Hong Kong.
Đồng thời, New Zealand sẽ cập nhật khuyến cáo đi lại để cảnh báo người dân nước này về các nguy cơ do luật an ninh quốc gia ở Hong Kong đặt ra.
Quan hệ Trung Quốc và New Zealand đã căng thẳng từ hồi đầu tháng 5 sau khi Wellington lên tiếng ủng hộ Đài Loan trở thành quan sát viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Trung Quốc không đồng tình với động thái này, hối thúc New Zealand "ngừng đưa ra những tuyên bố sai lầm" đồng thời yêu cầu Wellington tuân thủ nguyên tắc "Một quốc gia, hai chế độ" để tránh làm xói mòn mối quan hệ song phương.
Với việc ngừng thực thi hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, New Zealand có thể sẽ khiến căng thẳng với Trung Quốc tiếp tục leo thang. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand, với thương mại hai chiều hằng năm gần đây đạt hơn 21 tỷ USD.
Trước New Zealand, Canada, Australia và gần đây nhất là Anh cũng tuyên bố ngừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong.
Tổng thống Mỹ Donald Donald Trump hồi giữa tháng 7 cũng đã thông qua “Đạo luật tự chủ Hong Kong” nhằm trừng phạt những cá nhân và thực thể mà Mỹ cho là đã làm suy yếu quyền tự trị của Hong Kong, đồng thời rút quy chế ưu đãi thương mại dành cho Hong Kong liên quan đến việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh với đặc khu này.
Trước đó, hồi cuối tháng 6, Mỹ đã chấm dứt xuất khẩu thiết bị quốc phòng có nguồn gốc từ Mỹ tới Hong Kong và từng bước áp đặt những hạn chế tương tự đối với các công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng của Mỹ cho Hong Kong như đối với Trung Quốc.
Đồng thời, các quy định của Bộ Thương mại Mỹ vốn dành ưu đãi cho Hong Kong so với Trung Quốc đại lục, gồm các ngoại lệ về giấy phép xuất khẩu, cũng sẽ bị ngưng lại.
(VNF) - Bộ Tài nguyên Môi trường vừa ban hành quyết định số 818/QĐ-BTNMT về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của Công ty cổ phần G Sài Gòn tại khu đất số 419 Lê Hồng Phong có diện tích hơn 11.000 m2, toạ lạc trên 3 mặt tiền đường Vĩnh Viễn - Lê Hồng Phong - Trần Nhân Tôn, Quận 10, TP. HCM.
(VNF) - Khi một số người lái xe ở Mỹ mong muốn có những lựa chọn xe điện giá cả phải chăng hơn thì Mỹ lại phải đứng nhìn phần còn lại của thế giới được tiếp cận với một số xe điện rẻ nhất trên thị trường.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.
(VNF) - Với gần 70 triệu người dùng internet (khoảng 70% dân số), Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ xu hướng Proptech (công nghệ bất động sản) trong thị trường bất động sản. Nhờ Proptech, giá bất động sản sẽ “bớt ảo”, minh bạch hơn và có cơ sở để các nhà phát triển bất động sản đưa ra các sản phẩm phù hợp nhu cầu người mua hơn.
(VNF) - Bàn về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu cho rằng, không thể không nhắc đến những biến động bất thường của thị trường vàng hiện nay. Để hạ nhiệt, kéo giảm chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần sớm có thêm giải pháp điều hành, cân nhắc đến việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Phát vừa bị Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội "bêu" tên vì có số tiền chậm đóng sau 10 tháng hơn 2,4 tỷ đồng. Công ty Thịnh Phát được biết tới là nhà thầu có tiếng ở Hưng Yên với doanh thu lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - BS. Nguyễn Trọng An - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Bảo vệ Sức khỏe Môi trường, cho rằng: "Cần thiết phải cấm các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng".
(VNF) - Vinaconex sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ 2 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cảng Vạn Ninh trước ngày 20/6/2024. Lý do thoái vốn hiện không được tiết lộ.
(VNF) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 442/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho các thành viên vay gần 43.064 tỷ đồng qua kênh OMO trong phiên giao dịch 23/5. Mức vay này được xem là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.