Thị trường

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP. HCM đến tham quan nhà máy điện mặt trời An Hảo

(VNF) - Trong chuyến thăm và chào xã giao với lãnh đạo tỉnh An Giang, bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP. HCM dẫn đầu đoàn công tác lãnh sự Mỹ và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam đã tham quan nhà máy điện mặt trời (ĐMT) An Hảo (Tập đoàn Sao Mai), tại huyện Tịnh Biên.

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP. HCM đến tham quan nhà máy điện mặt trời An Hảo

Đoàn công tác chụp ảnh tại cổng vào nhà máy

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP. HCM ấn tượng trước quy mô, cảnh sắc và vị trí địa lý của công trình ĐMT. Theo bà, đây là biểu tượng cho sự nỗ lực và tính tiên phong, tầm nhìn, tính quyết đoán của nhà đầu tư. Nhà máy ĐMT An Hảo ra đời đó là một câu chuyện hết sức thú vị về tư duy và quan điểm mới mẻ của DN đã thay đổi diện mạo vùng Thất Sơn.

Cách nay 6 năm, được sự tư vấn ngay từ ban đầu của USAID Việt Nam, nhà máy ĐMT An Hảo có tổng vốn đầu tư trên 6 nghìn tỷ đồng, công suất phát điện 210MWp, trải rộng trên diện tích 275ha, do Sao Mai Group làm chủ đầu tư.

Công trình có sức sản xuất lượng điện năng hơn 302 triệu kWh/năm, đã hoàn công trước ngày 31/12/2020 sau 9 tháng xây dựng để được hưởng giá mua điện của EVN giai đoạn 1 là 9,35 cent và giai đoạn 2 là 7,06 cent/kWh.

Nhà máy ĐMT An Hảo dưới chân núi Cấm

Khi đưa vào khai thác, An Hảo Solar không chỉ độc canh hấp thụ bức xạ mặt trời thành nguồn điện sạch mà còn trở thành khu tham quan đặc trưng. Với sự đa dạng của An Giang, có thế mạnh về lúa gạo, thủy sản, trái cây, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, hơn ai hết, doanh nghiệp tại địa phương đã nhạy bén nắm bắt xu thế phát triển của lĩnh vực năng lượng mặt trời, thấu hiểu cách sinh lợi từ nguồn tài nguyên nắng - gió vô tận tại An Giang.

Không chỉ có An Hảo, mà ở tỉnh Long An, Tập đoàn Sao Mai còn sở hữu Nhà máy ĐMT Europlast với công suất 50MWp, hệ thống ĐMT áp mái trên nóc nhà xưởng chế biến thủy sản tại cụm công nghiệp Sao Mai - Đồng Tháp.

Bàn Tay Phật trong An Hảo Solar Farm

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Sao Mai cho biết đã xây dựng nên hệ sinh thái hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành như: bất động sản; tư vấn - thiết kế; nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu, sản xuất thức ăn thủy sản; chế biến gia vị 100% từ cá (dầu ăn, viên uống Collagen, Magarine, Shortening, nước mắm huyết cá, hạt nêm); chế biến bột cá - mỡ cá; dịch vụ du lịch, năng lượng tái tạo, xuất khẩu lao động và tư vấn tài chính.

Bà Susan Burns trong buổi làm việc với lãnh đạo Sao Mai Group

Chứng kiến sự vận hành từ An Hảo Solar và quy mô của nhà đầu tư, bà Susan Burns đã chúc mừng Tập đoàn Sao Mai và luôn hy vọng về sự tăng trưởng mạnh hơn nữa.

Tin mới lên