Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sang Việt Nam vào tháng 11

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự 3 hội nghị thượng đỉnh tại châu Á vào tháng 11 tới, trong đó có hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sang Việt Nam vào tháng 11

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Reuters ngày 20/4 đưa tin, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 11 tới đây sẽ tham dự một loạt hội nghị thượng đỉnh ở châu Á, trong đó có hội nghị cấp cao APEC tại Việt Nam.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tiết lộ thông tin trên trong chuyến thăm trụ sở Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Jakarta, Indonesia, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày.

Ngoài hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở Việt Nam, trong tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn tham dự hội nghị Mỹ - ASEAN và hội nghị cấp cao Đông Á tại Philippines.

Ông Pence cho biết trong một tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Philippines, và Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam.

Ông Pence nhấn mạnh rằng các chuyến thăm của Tổng thống Trump là "một dấu hiệu cho thấy cam kết vững chắc và kiên định của Mỹ nhằm xây dựng những nền tảng vững mạnh mà chúng ta cùng chia sẻ".

Phó tổng thống Mỹ nhấn mạnh một trong những trọng tâm của ông Trump trong chuyến công du châu Á vào tháng 11 tới là vấn đề Biển Đông. Cụ thể, Washington sẽ tiếp tục phối hợp làm việc với ASEAN trong các vấn đề an ninh, thương mại và tự do hàng hải trên khu vực Biển Đông.

Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ từ ngày 20/1. Việc ông quyết định tham dự các hội nghị kể trên khiến giới quan sát bất ngờ bởi trong chiến dịch tranh cử, ông thường xuyên thể hiện ý muốn giảm hiện diện của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương hay chấm dứt theo đuổi chiến lược "xoay trục sang châu Á" có từ thời người tiền nhiệm Barack Obama. Ngay sau khi bước chân vào Nhà Trắng, ông Trump đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tin mới lên