Tổng thống Putin khen ông Trump thực hiện điều hiếm hoi trong chính trị Mỹ

Thành Đạt - 15/02/2019 07:35 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành những lời bình luận tích cực về cam kết rút quân khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump, cho rằng đây là điều hiếm khi xảy ra tại Mỹ.

VNF
Tổng thống Putin và Tổng thống Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Vladimir Putin đã đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc gặp 3 bên tại Sochi, Nga ngày 14/2. Cả 3 nhà lãnh đạo đã thảo luận về nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hòa giải tại Syria.

Cả 3 tổng thống đều nhất trí rằng cam kết rút quân của Mỹ khỏi Syria sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, ông Putin dường như là nhà lãnh đạo lạc quan nhất khi cho rằng Mỹ sẽ sớm nối lại việc rút quân vốn đang bị tạm dừng.

“Tổng thống Trump khá tích cực trong việc nỗ lực thực hiện các cam kết tranh cử của ông ấy, điều hiếm khi xảy ra trong đời sống chính trị Mỹ. Việc rút quân Mỹ khỏi Syria là một trong những cam kết như vậy”, Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin thừa nhận rằng những người phản đối các kế hoạch của Tổng thống Trump tại Mỹ không phải lúc nào cũng cho phép ông chủ Nhà Trắng thực hiện các kế hoạch của mình. Tuy nhiên rốt cuộc, theo Tổng thống Putin, Nga hy vọng người Mỹ sẽ rời khỏi Syria.

“Nếu điều đó xảy ra (Mỹ rút quân), quyết định đúng đắn duy nhất về an ninh sẽ là trao lại các vùng lãnh thổ đó nằm dưới quyền kiểm soát lực lượng vũ trang Syria”, ông Putin nhận định.

3 nhà lãnh đạo Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức họp báo. (Ảnh: AP)

Tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm của các nhà lãnh đạo, ông Putin cho biết cả 3 tổng thống đều đồng ý rằng việc Mỹ rút quân khỏi vùng đông bắc Syria sẽ là “bước đi tích cực giúp ổn định tình hình khu vực, từ đó chính quyền hợp pháp có thể tái thiết lập quyền kiểm soát”.

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Trump đã ra lệnh rút toàn bộ lực lượng Mỹ tại Syria và con số này ước tính khoảng 2.000 quân. Ông Trump nói rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đánh bại hoàn toàn, do vậy quân đội Mỹ có thể về nhà.

Hồi tháng 1, Mỹ thông báo chiến dịch rút quân bắt đầu diễn ra, tuy nhiên cho đến nay mới chỉ có các phương tiện quân sự của Mỹ rời khỏi Syria.

Sau cuộc gặp hôm qua, Tổng thống Putin đề xuất với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Iran rằng ông muốn xây dựng một kế hoạch chung nhằm xóa sổ tàn dư dung dưỡng khủng bố tại Idlib, Syria. Idlib là khu vực rộng lớn duy nhất tại Syria vẫn còn bị các nhóm vũ trang bất hợp pháp kiểm soát.

Năm 2017, một vùng giảm căng thẳng đã được thành lập tại Idlib, trở thành nơi tập kết của các phiến quân từ chối giao kết hòa bình với chính quyền và hạ vũ khí. Họ ở cùng với gia đình của mình.

Theo Tổng thống Putin, chỉ người dân Syria mới có quyền quyết định vận mệnh chính trị của đất nước họ và thành công của tiến trình chính trị tại Syria có thể dẫn tới việc bình thường hóa quan hệ giữa Syria và các nước Ả rập khác. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập tới vấn đề viện trợ nhân đạo cũng như đưa người tị nạn quay về Syria.

Tổng thống Putin cho rằng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Syria mà không được chính trị hóa vấn đề này hay đặt điều kiện. Nhà lãnh đạo Nga ước tính khoảng 1 triệu người Syria cần tiếp cận viện trợ nhân đạo.

Xem thêm >> Trước nguy cơ lại bị Mỹ trừng phạt, Nga tuyên bố sẵn sàng đối phó

Theo RT
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.