Nhân vật

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới: Bà chủ mỹ phẩm L’Oréal vững ngôi số 1

(VNF) - Danh sách 'Những người giàu nhất thế giới' của Forbes năm nay đã vinh danh bà Françoise Bettencourt Meyers của L'Oréal trở thành người phụ nữ giàu nhất hành tinh, mặc dù giá trị tài sản ròng của bà vẫn còn cách xa khối tài sản của những người đàn ông giàu có nhất như Bernard Arnault hay Elon Musk.

Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới: Bà chủ mỹ phẩm L’Oréal vững ngôi số 1

Ảnh minh hoạ.

Forbes gần đây đã công bố danh sách “Những người giàu nhất thế giới” với tổng số 2.640 tỷ phú. Tuy nhiên, trong số những cá nhân có thu nhập cao này, chỉ có 337 phụ nữ lọt vào bảng xếp hạng. Số tài sản của những nữ tỷ phú hàng đầu cũng không chạm tới ngưỡng 100 tỷ USD như nhiều nam tỷ phú khác như Bernard Arnault của LVMH, Elon Musk của Tesla và Jeff Bezos của Amazon.

Trong số các nữ tỷ phú được xếp hạng năm nay, một số tích luỹ tài sản thông qua quyền thừa kế, và khoảng 96 người là tỷ phú tự thân, ví dụ như nữ ca sĩ Rihanna đã tích luỹ khối tài sản 1,4 tỷ USD nhờ hãng mỹ phẩm Fenty đình đám của cô, hay ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian với khối tài sản 1,2 tỷ USD,...

Dưới đây là danh sách 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới 2023 được Forbes công bố:

10. Iris Fontbona – 23 tỷ USD

Iris Fontbona, người gốc Chile và gia đình được thừa kế công việc kinh doanh của người chồng quá cố Andrónico Luksic sau khi ông qua đời vào năm 2005. Người phụ nữ 81 tuổi và ba đứa con của bà điều hành Antofagasta PLC, một công ty giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán London và có các giao dịch về mỏ đồng ở Chile. Họ cũng nắm giữ phần lớn cổ phần trong tập đoàn sản xuất Quiñenco.

Iris Fontbona được thừa kế tài sản từ người chồng quá cố, người sở hữu các mỏ đồng ở Chile.

9. MacKenzie Scott – 24 tỷ USD

Vợ cũ của người sáng lập Amazon Jeff Bezos có tài sản ròng trị giá 24 tỷ USD, nhờ 4% cổ phần của bà trong doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu thế giới sau khi cặp đôi ly hôn năm 2019. Được biết đến với những nỗ lực từ thiện của mình, vào tháng 12/2022, người phụ nữ 53 tuổi tiết lộ rằng bà đã quyên góp 14 tỷ USD cho 1.600 tổ chức phi lợi nhuận. Bà cũng nhiều năm được Forbes là nhà từ thiện hàng đầu, thậm chí cho đi nhiều hơn số tiền mà chồng cũ Jeff Bezos quyên góp.

MacKenzie Scott là vợ cũ của Jeff Bezos.

8. Gina Rinehart – 27 tỷ USD

Mặc dù bà Rinehart có thể sở hữu khối tài sản không đáng kể so với những người giàu nhất thế giới, nhưng tại quê nhà Australia, bà là tỷ phú hàng đầu đất nước. Bà Rinehart là người thừa kế của công ty khai thác quặng sắt Hancock Prospecting, sáng lập bởi cha bà là ông Lang Hancock. Theo Forbes, ông trùm khai khoáng 69 tuổi đã xây dựng lại công ty và đầu tư vào nguyên liệu đất hiếm và khí đốt.

Gina Rinehart là người giàu nhất Australia.

7. Susanne Klatten – 27,4tỷ USD

Người thừa kế tỷ phú BMW Susanne Klatten đứng vững trong danh sách này với mức định giá 27,4 tỷ USD. Người phụ nữ 60 tuổi này hiện sở hữu 19% cổ phần của nhà sản xuất ô tô Đức, là chủ sở hữu duy nhất và là phó chủ tịch của công ty hóa chất Altana, đồng thời nắm giữ cổ phần trong nhiều doanh nghiệp.

Susanne Klatten, cổ đông chính của nhà sản xuất ô tô hạng sang BMW của Đức và là chủ tịch hội đồng giám sát của tập đoàn hóa chất đặc biệt Altana của Đức.

6. Rafaela Aponte-Diamant – 31 tỷ USD

Rafaela Aponte-Diamant và chồng Gianluigi cùng nhau bắt tay vào ngành vận tải biển vào những năm 70 sau lần đầu tiên gặp nhau ở Capri. Ngày nay, họ sở hữu 50% cổ phần của hãng tàu lớn nhất thế giới MSC. Nữ tỷ phú Thụy Sĩ 78 tuổi giúp trang trí tàu cho MSC Cruises, trong khi chồng bà là chủ tịch điều hành của MSC.

5. Miriam Adelson – 35 tỷ USD

Là góa phụ của ông trùm sòng bạc Sheldon Adelson, người đã qua đời vào năm 2021, bà Miriam Adelson và gia đình được thừa kế hơn một nửa "đế chế" cờ bạc của người chồng quá cố là Las Vegas Sands. Công ty sở hữu các bất động sản bao gồm The Venetian, Sands và The Londoner ở Macau, và Marina Bay Sands ở Singapore, theo Bloomberg.

4. Jacqueline Mars – 38 tỷ USD

Người thừa kế và nhà đầu tư người Mỹ Jacqueline Mars sống một cuộc sống ngọt ngào nhờ ông của cô, người đã thành lập công ty sản xuất kẹo lớn nhất thế giới, Mars. Tập đoàn sở hữu các thương hiệu bao gồm M&Ms, Skittles, Snickers và Maltesers. Bà Mars, hiện 83 tuổi, sở hữu khoảng 1/3 cổ phần của Mars và thuộc trong hội đồng quản trị của công ty cho đến năm 2016, theo Forbes.

3. Alice Walton – 57 tỷ USD

Alice Walton, con gái duy nhất của người sáng lập Walmart Sam Walton, được xếp hạng là người phụ nữ giàu thứ ba trên thế giới. Tuy nhiên, không giống như anh chị em Rob và Jim tham gia công việc kinh doanh của gia đình, bà Alice tập trung nỗ lực và sự nghiệp của mình là công việc giám tuyển nghệ thuật.

Nữ tỷ phú 73 tuổi này đã mở Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges vào năm 2011, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ như Andy Warhol và Mark Rothko.

Alice Walton là con gái duy nhất của người sáng lập Walmart, Sam Walton.

2. Julia Koch – 59 tỷ USD

Khi chồng của Julia Koch, tỷ phú công nghiệp David Koch, qua đời vào năm 2019, nhà từ thiện này và gia đình bà được thừa hưởng khối tài sản trị giá 60 tỷ USD cùng với danh mục bất động sản phong phú. Được biết, bà Koch 61 đã nhận được 42% cổ phần của tập đoàn đa quốc gia Koch Industries.

Julia Koch là một người có mạng lưới quan hệ sâu rộng ở New York.

1. Françoise Bettencourt Meyers – 80,5 tỷ USD

Người phụ nữ giàu nhất thế giới năm nay đến từ Pháp, giống như người giàu nhất thế giới Bernard Arnault. Với khối tài sản hơn 80 tỷ USD, chủ yếu đến từ  33% cổ phần của bà và gia đình cô trong thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng L'Oréal. Bà Meyers hiện là chủ tịch của công ty L'Oréal. Mẹ của bà, Liliane Bettencourt, trước đây từng giữ danh hiệu người phụ nữ giàu nhất thế giới, trước khi qua đời vào năm 2017.

Françoise Bettencourt Meyers là người phụ nữ giàu nhất thế giới.

 

Xem thêm >> Cổ phiếu LVMH tăng kỷ lục, tài sản tỷ phú Bernard Arnault chạm ngưỡng 210 tỷ USD

Tin mới lên