Tài chính quốc tế

Trung Quốc công bố gói ‘sơ cứu kinh tế’ 140 tỷ USD

(VNF) - Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc chuẩn bị tung ra một lượng lớn thanh khoản để hỗ trợ nền kinh tế và thị trường tài chính đang suy thoái của đất nước.

Trung Quốc công bố gói ‘sơ cứu kinh tế’ 140 tỷ USD

Năm 2023 là một năm ảm đạm đối với triển vọng kinh tế của Trung Quốc.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 24/1 đã công bố “gói sơ cứu kinh tế” lớn nhất trong hai năm. Các biện pháp này bao gồm cắt giảm 50 điểm cơ bản trong tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) đối với các ngân hàng, chuyển thành gói bơm thanh khoản khoảng 140 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng, bắt đầu từ ngày 5/2.

Việc giảm dự trữ bắt buộc của ngân hàng diễn ra trong bối cảnh những thách thức phục hồi sau đại dịch đang làm tê liệt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các quan chức ở Bắc Kinh đang phải đối mặt với triển vọng giảm phát, khủng hoảng nhà đất và sự hỗn loạn gần đây trên thị trường chứng khoán nước này, với chỉ số Shanghai SE Composite Index đạt mức thấp nhất trong 5 năm trong những ngày gần đây.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Pan Gongsheng (Phan Công Thắng) ngày 24/1 cho biết ngân hàng sẽ đưa ra các chính sách thúc đẩy các khoản cho vay bất động sản thương mại vào tối 24/1 hoặc ngày 25/2, giúp các nhà đầu tư giảm bớt lo ngại ngày càng tăng về cách tiếp cận của Trung Quốc trong việc giải quyết lĩnh vực bất động sản và tài sản hộ gia đình.

“Hiện tại, chính sách tiền tệ của Trung Quốc vẫn còn đủ dư địa. Chúng tôi sẽ tăng cường các điều chỉnh ngược chu kỳ và xuyên chu kỳ, đồng thời tạo ra môi trường tài chính và tiền tệ tốt cho các hoạt động kinh tế”, ông Thắng cho hay.

Các chuyên gia đưa ra những phản ứng trái chiều đối với biện pháp này, với một số nguồn tin nói với Reuters rằng đây chỉ là sự khởi đầu, mặc dù chưa rõ hiệu quả cuối cùng của nó trong việc thúc đẩy triển vọng kinh tế.

Năm 2023 là một năm ảm đạm đối với triển vọng kinh tế của Trung Quốc, với thị trường chứng khoán sụt giảm 13% trong năm.

Trong khi đó, Bắc Kinh đang xem xét thành lập quỹ bình ổn thị trường trị giá 2 nghìn tỷ nhân dân tệ (280 tỷ USD) có nguồn gốc từ tài khoản nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước, nhằm ngăn chặn sự sụt giảm giá cổ phiếu vốn đã khiến hơn 6 nghìn tỷ USD "bốc hơi" kể từ năm 2021.

PBoC cho biết vẫn còn dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa, đồng thời bổ sung thêm khả năng giá tiêu dùng sẽ phục hồi ở mức khiêm tốn.

Tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đạt 7,19 nhân dân tệ đổi 1 USD vào ngày 24/1, báo hiệu một đợt phục hồi sau thông báo.

Xem thêm >> Elon Musk: Ô tô Trung Quốc sẽ 'hủy diệt' đối thủ nếu không có rào cản thương mại

Tin mới lên