Tiêu điểm

Trưởng phòng thuộc Viện Kiểm sát Quảng Bình nhận hối lộ 700 triệu

(VNF) - Cơ quan điều tra kết luận ông Lê Đắc Thanh, Trưởng Phòng 2 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, đã nhận hối lộ 6 lần từ người môi giới với số tiền gần 700 triệu đồng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa nhận thông báo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao - kết thúc điều tra vụ nhận hối lộ liên quan đến một trưởng phòng của cơ quan này.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam đối với ông Lê Đắc Thanh, sinh năm 1965, thường trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới về tội danh “Nhận hối lộ”. Trước khi bị khởi tố, ông Lê Đắc Thanh là Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng

Phan Sinh Thành đã tố cáo Kiểm sát viên Lê Đắc Thanh nhận hối lộ để "chạy án".

Bình. Ông Lê Đắc Thanh được xác định liên quan vụ án Phan Sinh Thành, sinh năm 1982, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, phạm tội “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Thời điểm này, ông Lê Đắc Thanh đang là Kiểm sát viên phụ trách vụ án và giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử Phan Sinh Thành. 

Trong quá trình Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm vụ án của Phan Sinh Thành, ông Thành đã tố cáo ông Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1974,  quê ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân đã nhận tiền để “chạy án” giúp Thành. Sau khi phát sinh đơn tố cáo tại tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chuyển nội dung vụ việc lên Cục điều tra Hình sự- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ngày 12/6/2023, Cục điều tra Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt giữ ông Nguyễn Đức Thuận để điều tra về hành vi môi giới hối lộ.

Đồng thời, cơ quan này đã khởi tố vụ án Nhận hối lộ và tội môi giới hối lộ để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Quảng Bình. Ông Lê Đắc Thanh bị Cục điều tra Hình sự- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao triệu tập làm việc từ ngày 12/6/2023, đến ngày 11/7/2023 thì cơ quan này ra quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam.

Tin mới lên