Những doanh nhân Hải Phòng ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XVII
(VNF) - Danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII ghi nhận 6 lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân tham gia.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập của Tập đoàn Vingroup, VietnamFinance điểm lại 4 dấu mốc về hành trình phát triển của Vingroup dưới sự dẫn dắt của ông Phạm Nhật Vượng.
Ngày thành lập Tập đoàn Vingroup (8/8/1993) là ngày ông Phạm Nhật Vượng cùng ba cán bộ cấp dưới của mình lên đường tới thành phố Kharkov (thuộc nước Cộng hòa Ukraine) khởi nghiệp. Về sau, ngày này được lấy làm ngày thành lập tập đoàn để đánh dấu mốc đầu tiên trên hành trình khởi nghiệp của Technocom ngày ấy và Vingroup ngày nay.
Mivina là thương hiệu chủ đạo làm nên tên tuổi của Technocom vào năm 1995. Ban đầu, Mivina chỉ có sản phẩm mì ăn liền, sau đó phát triển ra các dòng sản phẩm độc lập khác như bột canh, khoai tây ăn liền, mì trứng, bánh mì sấy, xì dầu, tương ớt, bim bim… Trước khi chuyển nhượng vào năm 2009, thương hiệu Mivina đã được định giá lên đến hơn 1 tỷ USD.
Khi đang gặt hái được nhiều thành công lớn tại thị trường Đông Âu, ông Phạm Nhật Vượng đã ghi dấu ấn đầu tiên cho chiến lược chuyển hướng đầu tư về Việt Nam với khu du lịch Vinpearl Nha Trang tại đảo Hòn Tre. Việc quyết định đầu tư vào đảo Hòn Tre vào thời điểm năm 2000 được đánh giá là rất mạo hiểm vì đây là một hòn đảo hoang vu, khô cằn và không có nước ngọt.
Thậm chí hồi đó còn có cả bài báo được đăng với tựa đề đại ý “người ta đã quẳng 500 tỷ đồng xuống biển như thế nào” khi nói về dự án đầu tư của ông Phạm Nhật Vượng. Nhưng chính điều này lại là minh chứng cho thấy tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nhìn ra những “vị trí vàng” của doanh nhân tỷ đô này.
Cho đến nay, từ dự án được nghỉ dưỡng đầu tiên ngày đó – Vinpearl đã phát triển một hệ sinh thái du lịch giải trí tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và tự hào là thương hiệu 5 sao duy nhất có nguồn gốc “thuần Việt”.
“Dự án thần tốc” Vinpearl Nha Trang đã khích lệ "người Vingroup" bắt tay vào dự án mới: xây dựng tòa tháp đôi Vincom City Tower tại 191 Bà Triệu, Hà Nội. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2004 đến nay, Vincom Bà Triệu vẫn được coi là một biểu tượng thành công về bất động sản, mở đường cho một phong cách đầu tư chuyên nghiệp và dẫn dắt sự thay đổi thị trường. Vincom nay đã phát triển thành một hệ thống lớn 83 trung tâm thương mại, mang phong cách mua sắm hiện đại tới cho người tiêu dùng Việt khắp cả nước.
Cũng trong giai đoạn này, có một điều lan tỏa rộng nhất nhưng lại ít được Vingroup nhắc đến nhất chính là Quỹ Thiện Tâm. Ra đời từ ngày 03/10/2006, với toàn bộ chi phí hoạt động được tài trợ bởi Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm mà chủ yếu là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Quỹ Thiện Tâm đã gieo hàng trăm ngàn “hạt mầm” thiện nguyện và nhân ái khắp mọi nơi.
Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, Quỹ Thiện Tâm cũng dành nhiều ưu tiên cho các hoạt động kết nối cộng đồng thông qua Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) thành lập năm 2008- mô hình đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần xây dựng những thế hệ cầu thủ trẻ thật sự tài năng, có đạo đức và văn hóa cho nền bóng đá nước nhà. Vào tháng 6/2022, quỹ PVF đã chuyển giao cho Bộ Công an.
Chuyển “đại bản doanh” từ Ukraine về Việt Nam, đổi tên thành Tập đoàn Vingroup vào năm 2009, đây là một bước ngoặt lịch sử của tập đoàn. Quyết định này giúp tập đoàn có thể dồn toàn tâm và toàn bộ nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển kinh tế tại quê hương, trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam sau này.
Sau tháp đôi 21 tầng Vincom Bà Triệu, Vingroup liên tiếp ra mắt các dự án Vinhomes Royal City (2010) và Vinhomes Times City (2011). Tiếp đó là hàng loạt các dự án khác như Vinhomes Riverside, Vinhomes Nguyễn Chí Thanh, Vinhomes Liễu Giai, Vinhomes Gardania, Vinhomes Greenbay, Vinhomes Skylake… xuất hiện tại Hà Nội, Vinhomes Central Park - với điểm nhấn là tòa nhà cao nhất Việt Nam 81 tầng - The Landmark 81 tại TP. HCM; Vinhomes Imperia Hải Phòng, Vinhomes Dragon Hạ Long, Vinhomes Bắc Ninh, Vinhomes Hà Tĩnh… đã và đang được xây dựng khắp Việt Nam.
Những dự án này không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn là thiết lập mặt bằng tiêu chuẩn sống cao cấp hơn cho người Việt. Bởi trước đây, một cuộc sống đẳng cấp chỉ đơn giản là “nhà cao cửa rộng” thì với sự xuất hiện của các dự án Vinhomes, một tiêu chuẩn mới về đẳng cấp sống đã ra đời.
Hệ sinh thái của Vingroup.Song song với thương hiệu Vinhomes, Vinpearl, năm 2012-2013, Vingroup lấn sân sang mảng y tế, giáo dục, với việc ra mắt hệ thống y tế Vinmec, hệ thống giáo dục Vinschool. Đến nay, Vinmec đã có 7 bệnh viện đa khoa quốc tế tại các thành phố lớn. Còn Vinschool liên cấp từ mầm non tới hết bậc THPT. Năm 2018, Đại học VinUni tiếp tục ra đời. Hiện, hệ thống y tế và giáo dục của Vingroup đều hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận.
Trong lĩnh vực tiêu dùng, tập đoàn cho ra mắt chuỗi bán lẻ VinMart, VinMart+ vào năm 2014. Cùng với đó là VinEco - thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Từ 9 siêu thị và cửa hàng tiện ích ra mắt cuối năm 2014, sau hơn 3 năm, đến tháng 5/2018, VinMart và VinMart+ đã trở thành hệ thống bán lẻ có độ phủ sóng lớn nhất Việt Nam với 71 siêu thị và hơn 1.300 cửa hàng tiện ích tại 37 tỉnh thành trên cả nước. VinMart và VinMart+ cũng góp phần giúp VinCommerce có mặt trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng do Brand Finance công bố trong 2 năm liên tiếp (2016 và 2017).
Với hệ sinh thái Vingroup, người dân đã có thể ở trong căn hộ Vinhomes, đi khám bệnh tại Vinmec, theo học tại Vinschool, mua sắm tại Vinmart, nghỉ dưỡng tại Vinpearl và ăn thực phẩm sạch của VinEco.
Dường như Vingroup đã cung cấp những dịch vụ phục vụ nhu cầu sống cơ bản nhất cho người dân. Nhưng không, tập đoàn này vẫn còn “ôm ấp” nhiều tham vọng khác, trong đó có tham vọng gia nhập lĩnh vực công nghiệp nặng với thương hiệu ô tô riêng đầu tiên của Việt Nam – VinFast.
Với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đây là một trong những dự án tâm huyết nhất của ông kể từ khi trở về lập nghiệp từ Đông Âu. Công nghiệp nặng với dự án VinFast đã trở thành mảnh ghép thứ 7 trong hệ sinh thái Vingroup (bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, bán lẻ, giáo dục, y tế, nông nghiệp) nhưng mục tiêu thì vẫn không thay đổi, như cách ông Vượng nói: “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho đời”
Ước mơ về chiếc ô tô “made in Vietnam” tưởng chừng như lụi tàn. Nhưng sau 20 năm, nhà máy VinFast được khởi tạo tại Cát Hải, Hải Phòng đã góp phần đưa ngành công nghiệp ô tô Việt bước sang một trang mới. Với diện tích lên tới 335ha, nhà máy VinFast được xây dựng theo quy chuẩn châu Âu với công suất thiết kế 35 xe/giờ. Theo đó, mỗi khu nhà máy có thể sản xuất được 250.000 xe mỗi năm và tăng dần lên thành 500.000 xe/năm.
Những nỗ lực của VinFast đã thành công ghi dấu ấn khi 2 mẫu ô tô điện VF e35 và VF e36 xuất hiện trong buổi “Lễ ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu VinFast” tại Mỹ ngày 18/11/2021. Đây là bước đột phá mang tính lịch sử của VinFast nói riêng và ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam nói chung. Ngoài ra, sự xuất hiện của VinFast tại Triển lãm ô tô Los Angeles (LA Auto Show) 2021 cũng đã đưa Việt Nam trở thành điểm sáng tiềm năng trên bản đồ ô tô thế giới khi giới thiệu đến công chúng quốc tế xe điện thương hiệu Việt.
Đặc biệt, ngày 25/11/2022, VinFast đã tổ chức lễ xuất khẩu lô ô tô điện thông minh đầu tiên, gồm 999 chiếc VF 8 ra thị trường quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam khi lần đầu tiên những sản phẩm ô tô công nghệ do Việt Nam làm chủ và sản xuất - chính thức tiến ra thế giới trong sự đón đợi của người tiêu dùng toàn cầu.
Lần xuất hiện hiếm hoi tại đại hội cổ đông vào tháng 5 vừa qua, ông Phạm Nhật Vượng chia sẻ: "Nhiều người hỏi tại sao làm VinFast, khi chúng ta phát triển đủ lớn phải có trách nhiệm đóng góp cho đất nước. Câu chuyện không đơn giản là kinh doanh kiếm tiền, mà là đưa 1 thương hiệu Việt Nam lên tầm quốc tế, nếu mà dễ thì đã không ít người làm như vậy".
30 năm qua, từ nhà sản xuất mì ăn liền, Vingroup đã trở thành “người khổng lồ”trong mọi lĩnh vực từ bán lẻ, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng đến y tế, giáo dục, nông nghiệp hay hơn thế nữa là sản xuất ô tô. Vingroup ngày hôm nay là một hệ sinh thái toàn diện.
(VNF) - Danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII ghi nhận 6 lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân tham gia.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
(VNF) - Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 27/2.
(VNF) - Thị trường viễn thông Việt Nam đang chứng kiến một dấu mốc đáng chú ý khi SpaceX - tập đoàn công nghệ vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập - chính thức thành lập pháp nhân tại Việt Nam để triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink. Đáng chú ý hơn, vị trí điều hành cao nhất tại doanh nghiệp này được giao cho một lãnh đạo thế hệ 9X người Việt.
(VNF) - Trong kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngoài những ứng cử viên đến từ các ngành nghề, tổ chức truyền thống thì nhiều doanh nhân tên tuổi đã được giới thiệu tham gia ứng cử.
(VNF) - PNJ vừa công bố việc đã bổ nhiệm ông Phan Quốc Công làm Tổng Giám đốc, cựu Tổng giám đốc Lê Trí Thông tiếp tục giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.
(VNF) - Sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Tới và bầu ông Trần Đình Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT, Vinaconex tiếp tục bổ nhiệm thêm một phó tổng giám đốc mới.
(VNF) - Nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc Kim Tae-hee được xác nhận đã bán căn hộ cao cấp tại khu phức hợp hạng sang Hannam The Hill (Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul) với giá khoảng 12,7 tỷ won, thu về khoản chênh lệch ước tính hơn 8,5 tỷ won sau 7 năm sở hữu.
(VNF) - Bốn "nữ tướng" xuất hiện trong lễ đánh cồng phiên giao dịch đầu xuân Bính Ngọ là bà Vũ Thị Chân Phương, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Nguyễn Thanh Phượng và bà Nguyễn Thị Mai Thanh.
Mối lương duyên của giới tỷ phú Việt không chỉ có thương vụ "ân nhân lội bùn" của bầu Đức mà còn hàng loạt pha "giải cứu" khác từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang hay Trần Bá Dương...
(VNF) - Việc Masan Consumer bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng làm Phó Tổng giám đốc nằm trong lộ trình xây dựng thế hệ lãnh đạo trẻ kế cận của doanh nghiệp này.
(VNF) - Đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh nền kinh tế thuộc địa bị chi phối nặng nề bởi tư bản ngoại quốc, một lớp doanh nhân Việt Nam đã xuất hiện với khát vọng giành lại không gian phát triển cho người Việt. Nguyễn Sơn Hà là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ ấy.
(VNF) - Sài Gòn trước năm 1975 từng chứng kiến sự trỗi dậy của những đế chế kinh doanh khổng lồ. Trong số đó, cái tên Nguyễn Tấn Đời nổi lên như một hiện tượng kỳ lạ nhất. Ông không chỉ là “Vua gạch bông”, “Vua ngân hàng” mà còn là biểu tượng của ý chí “bạch thủ khởi gia” (tay trắng làm nên nghiệp lớn). Cuộc đời ông có thể ví von là một bộ phim đầy kịch tính, từ đỉnh cao danh vọng đến vực thẳm lao tù và hành trình tái sinh phi thường nơi đất khách.
(VNF) - Thế hệ F2 sinh năm Ngọ trong các gia đình doanh nhân lớn tại Việt Nam đang dần hiện diện rõ nét trên bản đồ kinh doanh. Người tham gia sâu vào bộ máy quản trị doanh nghiệp gia đình, người đẩy mạnh sở hữu cổ phần quy mô lớn, cũng có người âm thầm phát triển pháp nhân riêng.
(VNF) - Trong tâm thức của người Sài Gòn - Gia Định xưa, câu nói “Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Hỏa” không đơn thuần chỉ là một bảng xếp hạng tài sản, mà còn là biểu tượng cho quyền lực tối thượng của đồng tiền trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Trong tứ đại phú hộ Sài Gòn, di sản tinh thần và vật chất của họ để lại ngày nay còn lại không ít, trong đó một nhân vật nổi bật nhất phải nhắc đến là Chú Hỏa tức Hui Bon Hoa – Huỳnh Văn Hoa (1845–1901).
(VNF) - Nguyễn Mạnh Duy vừa là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin, vừa đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của một startup công nghệ có doanh thu lên tới 2,5 tỷ đồng mỗi tháng.
(VNF) - Trong dòng chảy hơn một thế kỷ của kinh tế tư nhân Việt Nam, có những doanh nhân thành công nhờ nắm bắt thời thế, đi đúng “đường ray” của thị trường. Nhưng cũng có những con người chọn một con đường khác: lặng lẽ, gập ghềnh, nhiều rủi ro, thậm chí phải trả giá đắt bằng cả sự nghiệp và tự do cá nhân.
(VNF) - Trao đổi cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định trong hành trình vươn mình trở thành một quốc gia hùng vường và thịnh vượng, Việt Nam buộc phải xây dựng được một lực lượng doanh nghiệp tư nhân vững mạnh.
(VNF) - Trong nhiệm kỳ Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam (2020 - 2024), ông Yamada Takio không chỉ để lại dấu ấn trên lĩnh vực ngoại giao, kinh tế mà còn gây ấn tượng bởi sự am hiểu sâu sắc lịch sử, văn hóa Việt Nam. Những trải nghiệm và suy ngẫm ấy được ông gửi gắm trong cuốn sách mới xuất bản, thể hiện tình cảm gắn bó và kỳ vọng lớn lao đối với con đường phát triển của Việt Nam trong tương lai.
(VNF) - Ngày cuối năm, trong căn hộ nhỏ ở Nam Sài Gòn của ông Bùi Kiến Thành, một cây mai nhỏ đang trổ bông. Những bông mai nhỏ thanh tao, lịch lãm như chính chủ nhân, con người đã đi qua những trầm luân của nước Việt gần trăm năm qua…
(VNF) - Trải dài từ công nghệ cao đến các ngành sản xuất truyền thống, những tỷ phú tuổi Ngọ trên thế giới không chỉ xây dựng nên những đế chế kinh doanh mang tầm vóc toàn cầu mà còn trở thành biểu tượng sống trong lĩnh vực mình theo đuổi, đại diện cho tinh thần bứt phá, quyết liệt và không ngừng tiến về phía trước.
(VNF) - Ông Phạm Chánh Trực (bí danh Năm Nghị) - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - là một trong những chứng nhân của giai đoạn TP HCM "xé rào", đổi mới.
(VNF) - Nữ tướng U90 với mức thu nhập 7,5 tỷ đồng mỗi tháng, 'vua cá rô phi', 'vua sữa đậu', nữ tướng 'khét tiếng' ngành chứng khoán... Những kỵ sĩ này đã chứng tỏ bản lĩnh của doanh nhân tuổi Ngựa, xây dựng nền kinh tế tư nhân Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ.
(VNF) - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Việt Nam có nền tảng đối ngoại rộng mở với mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do, có quan hệ ngoại giao với 194 nước, có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhưng nền tảng ấy chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những giá trị cụ thể.
(VNF) - Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD với tổng tài sản gần 43 tỷ USD. Riêng tỷ phú Phạm Nhật Vượng có giá trị tài sản 26,1 tỷ USD, chiếm tới 61%.
(VNF) - Danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII ghi nhận 6 lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân tham gia.
(VNF) - Từng được quảng bá là khu đô thị 4.0 kiểu mẫu với tổng vốn đầu tư 4.200 tỷ đồng, Homeland Paradise Village hiện rơi vào cảnh dang dở, nhiều dãy biệt thự, nhà liền kề xây xong phần thô rồi bỏ hoang.