Nhân vật

Tỷ phú Warren Buffett nhận món quà ‘không tưởng’ vào sinh nhật thứ 93

(VNF) - Ngay cả khi ở độ tuổi 93, sự minh mẫn và khả năng đầu tư của tỷ phú Warren Buffett vẫn khiến nhiều người phải “ngả mũ” thán phục.

Tỷ phú Warren Buffett nhận món quà ‘không tưởng’ vào sinh nhật thứ 93

Tỷ phú Warren Buffett vừa bước sang tuổi 93

Sáng lập Berkshire Hathaway từ năm 1965 và gây dựng trở thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh như hiện nay, tỷ phú Warren Buffett không chỉ thể hiện khả năng “tiên tri”, khả năng đầu tư sắc bén trên thị trường chứng khoán mà còn cho thấy tài lãnh đạo tài tình, đáng ngưỡng mộ.

Đặc biệt trong ngày đón sinh nhật lần thứ 93 của “Nhà tiên tri xứ Omaha” (ngày 30/8), cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tăng mạnh và lập đỉnh lớn nhất lịch sử hoạt động, được ví như một động thái “tri ân” và lời chúc tốt đẹp đến người “cha đẻ” Warren Buffett.

Đà tăng giá của cổ phiếu Berkshire Hathaway bắt đầu từ đầu năm 2023 và sau khi tăng vọt lên mức kỷ lục trong ngày cuối tháng 8 vừa qua, tập đoàn đã chính thức bước lên vị trí “quán quân” vốn hoá trong lĩnh vực phi công nghệ.

Bên cạnh cơ nghiệp hơn 60 năm tuổi, nhà đầu tư huyền thoại phố Wall còn sở hữu lượng lớn cổ phiếu AAPL của nhà “táo khuyết”, tập đoàn đang dẫn đầu trong mảng công nghệ, có trụ sở chính tại Mỹ. Nhận thấy tiềm năng của Apple từ sớm, Warren Buffett đã liên tục “gom” cổ phiếu và hiện mã này đang chiếm đến 50% danh mục đầu tư của vị tỷ phú 93 tuổi.

Tạm tính sau 7 năm đầu tư (tính từ năm 2016), cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã mang về cho “Sói già phố Wall” lợi nhuận tối thiểu là 100 tỷ USD, là một trong số khoản đầu tư “đáng đồng tiền bát gạo” nhất của ông.

Ở tuổi 93, ông Buffett vẫn khiến giới đầu tư thán phục bởi sự minh mẫn và sáng suốt, khi khởi động “cuộc đi săn” mới bằng một vụ “cá cược” lớn tại xứ sở hoa anh đào.

Cụ thể, ông đã liên tục tăng tỷ lệ sở hữu tại ít nhất 5 doanh nghiệp Nhật Bản từ đầu năm, giữa bối cảnh thị trường chứng khoán nước này sụt giảm khá mạnh xuống mức định giá tương đối hấp dẫn.

Song, không nhiều người nhận thấy cơ hội tại đất nước mặt trời mọc, bởi quốc gia này đang sống trong những tháng ngày giảm phát nặng nề nhất nhiều thập kỷ, khiến giới đầu tư quốc tế “phớt lờ” doanh nghiệp của họ.

Đi ngược lại “dòng chảy”, ông Buffett đã đích thân đến Nhật Bản cùng người kế nhiệm Greg Abel để gặp gỡ trực tiếp người đứng đầu Tập đoàn Itochu, Tập đoàn Marubeni, Tập đoàn Mitsubishi, Tập đoàn Mitsui và Tập đoàn Sumitomo, nhằm khẳng định sự ủng hộ của ông đối với các đơn vị này.

Theo phân tích của các chuyên gia, lý do ông lựa chọn 5 doanh nghiệp được kể tên có thể đến từ việc lợi nhuận của các tập đoàn này đều ghi nhận tăng trưởng ổn định và luôn duy trì trả cổ tức đều đặn cho các cổ đông trong suốt quá trình hoạt động.

Giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh Robert H. Smith của Đại học Maryland, ông David Kass nhận định: “Tỷ phú Buffett vẫn đang ở đỉnh cao trong cuộc chơi này. Trí óc của ông nhạy bén hơn bao giờ hết”.

Sở hữu khối tiền mặt lên tới 147 tỷ USD, tỷ phú Buffett nằm trong số ít các nhà đầu tư có thể tận dụng được lãi suất nhờ vào tài sản mình đang có sẵn. Lượng tiền mặt ông đang có đã mang lại cho ông khoản lợi nhuận đáng kể với mức lãi suất ngắn hạn lên tới 5%.

Được đánh giá là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, thiên tài trong giới đầu tư, tại ĐHĐCĐ các năm của Berkshire, mới nhất là cuộc họp vào tháng 5 vừa rồi, ông Buffett thường tổ chức một cuộc hỏi đáp kéo dài hàng giờ đồng hồ cùng các đối tác kinh doanh lâu năm.

Trong buổi họp này, ông Buffett đa phần sẽ dành thời gian giải đáp toàn bộ các chủ đề được nhà đầu tư quan tâm, bất kể là thông tin liên quan đến khủng hoảng ngân hàng, rủi ro suy thoái kinh tế hay là về tiền điện tử, toàn bộ đều nằm trong phạm vi hiểu biết của ông.

Ông Macrae Sykes, Giám đốc danh mục đầu tư của quỹ Gabelli Financial Services Opportunities ETF bày tỏ sự thán phục: “Khả năng truyền tải thông tin cùng các lập luận rõ ràng, sắc bén của ông Buffett tại ĐHĐCĐ thật đáng kinh ngạc. Trong độ tuổi ngoài 90, không nhiều người có thể điều hành doanh nghiệp tốt như ông ấy, hẫu hết họ đã về hưu”.

Tin mới lên