Tài chính quốc tế

'Huyền thoại' Warren Buffett lại khiến mọi người thán phục, cổ phiếu Berkshire Hathaway lên cao nhất mọi thời đại

(VNF) - Cổ phiếu của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway đã tăng lên mức cao kỷ lục vào phiên giao dịch ngày 7/8 sau báo cáo quý II, cho thấy sự phục hồi trong hoạt động bảo hiểm của công ty cũng như lượng tiền mặt tích trữ khổng lồ đã tăng lên gần 150 tỷ USD.

'Huyền thoại' Warren Buffett lại khiến mọi người thán phục, cổ phiếu Berkshire Hathaway lên cao nhất mọi thời đại

Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett tiếp tục khiến người hâm mộ "trầm trồ" trong quý II.

Cụ thể, cổ phiếu loại A của Berkshire tăng 3,4% lên mức cao nhất mọi thời đại là 551.920 USD, mang lại cho Berkshire giá trị thị trường khoảng 799 tỷ USD. Cổ phiếu trước đó đạt 555.800 USD, vượt qua mức cao nhất trước đó là 544.000 USD được thiết lập vào ngày 28/3/2022.

Tương tự, cổ phiếu loại B của tập đoàn dưới trướng tỷ phú Warren Buffett cũng tăng 3,6%, đạt mức đóng cửa kỷ lục mới 362,58 USD/cổ phiếu.

Chỉ tính trong năm nay, cổ phiếu Berkshire đã tăng 18%, bằng với mức tăng của chỉ số S&P 500.

Nhà phân tích Brian Meredith của UBS, người đánh giá cổ phiếu Berkshire là "nên mua", đã nâng mục tiêu giá 12 tháng đối với cổ phiếu loại A từ 608.000 USD lên 621.591 USD, gọi cổ phiếu này là "một trò chơi hấp dẫn trong môi trường vĩ mô không chắc chắn".

Mức tăng mới nhất của tập đoàn được thúc đẩy bởi báo cáo tài chính quý II, được công bố cuối tuần trước, cho thấy thu nhập hoạt động của Berkshire tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước lên tổng cộng 10,04 tỷ USD.

Trong đó, thu nhập bảo lãnh phát hành bảo hiểm ghi nhận mức tăng 74% lên 1,25 tỷ USD, được hưởng lợi từ lãi suất cao hơn và tổn thất thảm họa thấp hơn. Hoạt động vững chắc trong lĩnh vực bảo hiểm đã giúp bù đắp cho sự yếu kém của tập đoàn trong lĩnh vực đường sắt.

Trong khi đó, lượng tiền mặt khổng lồ của Berkshire đã tăng lên 147,38 tỷ USD vào cuối tháng 6, gần mức kỷ lục và cao hơn nhiều so với mức 130,62 tỷ USD trong quý đầu tiên.

Lãi suất tăng cao hiện đang giúp Berkshire kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ từ tiền mặt của mình. Tập đoàn đã nắm giữ hơn 97 tỷ USD tín phiếu kho bạc ngắn hạn. Bản thân tỷ phú Buffett trước đây cũng tiết lộ rằng ông đã mua trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng hoặc 6 tháng trị giá 10 tỷ USD.

Berkshire Hathaway cũng báo cáo khoản lãi gần 26 tỷ USD từ các khoản đầu tư của mình và phần lớn khoản lãi này đến từ số cổ phần khổng lồ của họ trong Apple, với 177,6 tỷ USD cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone tính tới cuối tháng 6.

Sự tăng trưởng của cổ phiếu Berkshire đương nhiên mang lại lợi ích cho "nhà đầu tư huyền thoại" Warren Buffett, người hiện sở hữu khoảng 15% cổ phần của Berkshire. Vào ngày 7/8, ông đã vượt qua người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates để trở thành người giàu thứ 5 thế giới với khối tài sản trị giá 121,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Xem thêm >> Tỷ phú Warren Buffett chi hơn 51 tỷ USD làm từ thiện

Tin mới lên