Ukraine chặn điểm trung chuyển, dòng chảy khí đốt Nga-châu Âu giảm 1/4

Quỳnh Anh - 12/05/2022 17:58 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 11/5, dòng khí đốt của Nga đến châu Âu qua Ukraine đã giảm 1/4 sau khi Kyiv ngừng sử dụng một tuyến đường vận chuyển chính do lực lượng Nga chiếm đóng, dánh dấu lần đầu tiên hoạt động xuất khẩu khí đốt qua Ukraine bị gián đoạn kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu.

VNF
Điểm trung chuyển mà Ukraine đóng cửa thường xử lý khoảng 8% lượng khí đốt của Nga đến châu Âu.

Trong một diễn biến mới nhất sau khi GTSOU, công ty vận hành hệ thống khí đốt của Ukraine, cho biết họ sẽ đình chỉ các dòng chảy từ Nga tới châu Âu qua điểm trung chuyển Sokhranovka do “bất khả kháng”, Gazprom của Nga cho biết công ty vẫn tiếp tục việc vận chuyển cho các khách hàng của mình.

Tuy nhiên, khối lượng khí đốt được vận chuyển từ Nga sang châu Âu qua hệ thống đường ống Ukraine vào ngày 11/5 đã giảm xuống 72 triệu mét khối (mcm), thay vì công suất 95,8mcm như 1 ngày trước đó.

Gazprom cũng cho biết sự việc này đã khiến an ninh của nguồn cung cấp khí đốt bị suy yếu.

Được biết, GTSOU buộc phải đình chỉ các dòng chảy qua điểm Sokhranovka do Nga đã đóng 2 van trong mạng lưới khí đốt trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng và giá trị khí đốt bị mất có thể lên tới khoảng 1 tỷ USD/tháng.

Điểm trung chuyển mà Ukraine đóng cửa thường xử lý khoảng 8% lượng khí đốt của Nga đến châu Âu. Hành lang Ukraine chủ yếu gửi khí đốt đến Áo, Ý, Slovakia và các quốc gia Đông Âu khác.

GTSOU đề xuất chuyển hướng giao hàng cho châu Âu đến điểm nhập cảnh Sudzha, điểm lớn nhất trong hai điểm giao nhau của Ukraine mà không phải trả thêm phí nhưng Gazprom cho biết về mặt kỹ thuật không thể chuyển toàn bộ khối lượng sang tuyến đường này.

Đường ống dẫn khí đốt qua điểm Sokhranovka chạy qua vùng Luhansk của Ukraine, một phần nằm trong tầm kiểm soát của phe ly khai thân Nga. Trong khi đó, Sudzha nằm xa hơn về phía tây bắc.

Về phía Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn cam kết thực hiện các thỏa thuận cung cấp khí đốt, khi được yêu cầu bình luận về mâu thuẫn với Ukraine về tuyến đường vận chuyển.

Sự gián đoạn hôm 11/5 đã khiến giá khí đốt chuẩn của châu Âu trong quý thứ 3 lên tới 100 EUR/megawatt giờ khi thị trường mở cửa trước khi giảm trở lại. Giá cao hơn 250% so với mức 1 năm trước.

Theo công ty tư vấn Rystad Energy, lưu lượng khí hàng ngày qua Sokhranovka đã đạt mức trung bình 23mcm trong tháng này, thấp hơn 20% so với tháng trước. Năm ngoái, EU đã nhập khẩu tổng thể khoảng 155 tỷ mét khối (bcm) khí đốt từ Nga.

Hầu hết các nước châu Âu đã cắt giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong những năm gần đây nhưng nước này vẫn là nhà cung cấp hàng đầu của EU.

Một số quốc gia có các nguồn cung cấp thay thế, mặc dù việc thay thế tất cả các dòng chảy của Nga là một thách thức do thị trường khí đốt toàn cầu đã thắt chặt ngay cả trước chiến sự tại Ukraine.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik cho biết dòng khí đốt đến Slovakia từ Ukraine vẫn ổn định và không có dấu hiệu của vấn đề nguồn cung cấp, trong khi Tập đoàn năng lượng Áo OMV (OMVV.VI) cho biết việc giao khí đốt của họ đang hoạt động theo yêu cầu.

Châu Âu cũng nhận khí đốt của Nga qua Ba Lan thông qua đường ống Yamal-Europe và qua đường ống Nord Stream 1 dưới Biển Baltic tới Đức.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết việc vận chuyển khí đốt đến Đức vẫn ổn định, không có lý do gì để chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch khẩn cấp sau khi bắt đầu giai đoạn đầu tiên vào tháng 3.

Tại Ý - quốc gia năm ngoái đã tiêu thụ 76 tỷ m3 (bcm) khí đốt, khoảng 40% trong số đó được nhập khẩu từ Nga thông qua Ukraine - Bộ trưởng chuyển tiếp năng lượng Roberto Cingolani cho biết các động thái tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế sẽ chấm dứt sự phụ thuộc của nước này vào Moscow vào nửa cuối năm 2024.

Tuy nhiên, các biện pháp cần được thực hiện theo từng giai đoạn và ông cảnh báo việc ngừng các dòng chảy của Nga trong tháng này sẽ tạo ra một vấn đề nghiêm trọng trong việc lấp đầy các địa điểm lưu trữ trước mùa đông.

Châu Âu hiện cũng đang chạy đua để xây dựng một vùng đệm khí dự trữ để giúp đối phó với khả năng gián đoạn nguồn cung và giảm đòn bẩy của Nga.

Xem thêm >> Ukraine ngắt van khí đốt từ Nga sang châu Âu

Theo Reuters
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.