(VNF) - Trong cơn bão Yagi vừa qua, hình ảnh các tấm kính tại các cao ốc ở Quảng Ninh bị vỡ đã minh chứng cho sức công phá kinh hoàng của siêu bão này. Theo các chuyên gia, đây không phải là hiện tượng bất thường.
Vỡ vì bão quá mạnh
Trước khi phá vỡ kính các tòa nhà ở Quảng Ninh, bão Yagi đã phá hoại một loạt công trình tại đảo Hải Nam và của Trung Quốc. Hai công trình tiêu biểu trong số này là khách sạn Ritz Carlton và một nhà hàng nổi tiếng bên bờ biển được ốp kính bên ngoài. Tại khách sạn Ritz Carlton, nhiều mảng kính lớn đã bị vỡ nát trước sức công phá của Yagi.
Khách sạn Ritz Carlton ở đảo Hải Nam bị Yagi phá hủy mặt ngoài ngày 6/9
Trước đó, khi đổ bộ vào nước Mỹ, các siêu bão như Katrina, Haiyan cũng đã “bóc” kính hàng loạt tòa nhà, đơn giản vì sức gió quá mạnh.
Tại Quảng Ninh vừa qua, không chỉ các tòa nhà cao tầng mà công trình thấp tầng như Bảo tàng Quảng Ninh cũng bị vỡ hàng loạt ô kính. Các tòa nhà cao tầng mới xây rất hiện đại như tổ hợp Citadines, khách sạn Alacarte Hạ Long, FLC Hạ Long, Sea Star… đều ít nhiều bị vỡ kính.
Một tòa nhà ở Hạ Long bị vỡ kính trong bão YagiCác tấm kính phía góc bảo tàng bị phá huỷCung cá heo – công trình biểu tượng của Quảng Ninh bị hư hỏng nặng sau bão
Trao đổi với chúng tôi, các chuyên gia đều cho rằng việc kính vỡ do siêu bão đơn giản là vì sức gió quá mạnh. Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia hàng đầu về dự báo thời tiết nói việc các tòa cao ốc bị vỡ kính khi gặp siêu bão là chuyện bình thường.
Nhiều năm theo dõi, nghiên cứu các cơn bão trên thế giới, tiến sỹ Nguyễn Ngọc Huy cho biết khi đối diện với các siêu bão, việc các công trình kiến trúc, đặc biệt là các công trình cao tầng mà có mặt dựng là kính sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
“Vấn đề không phải là không thể chống được siêu bão, mà là làm như thế thì quá tốn kém và thế giới họ cũng chấp nhận sống chung với vấn đề này”, ông nói.
TS. Nguyễn Ngọc Huy – chuyên gia về dự báo thời tiết
Theo ông Vũ Thành Trung, Giám đốc trung tâm kết cấu và xây dựng, Viện khoa học công nghệ xây dựng (IBST), bão Yagi là cơn bão cực lớn từ trước tới nay nhưng do tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng ban hành, các kết cấu xây dựng chỉ đến cấp 12. Mặc dù các chủ đầu tư đã chủ động “nâng cấp” công trình, xây dựng chịu gió lên tới cấp 14, 15, tuy nhiên mức gió giật trên cấp 17 của bão Yagi đã khiến cho kính bị vỡ.
Trong cuộc họp trực tuyến báo cáo với Thủ tướng Chính Phủ, ông Cao Tường Huy – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá bão Yagi là một thảm hoạ đối với địa phương, với sức ảnh hưởng chưa từng có.
Ghi nhận của cơ quan chức năng Quảng Ninh cho thấy hồi 13 giờ ngày 07/9, bão số 3 ở trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng cường độ cấp 12, giật cấp 16, nhưng khi đổ bộ vào Bãi Cháy, bão có cường độ cấp 14, giật tới cấp 17 và đây là cường độ gió cấp siêu bão, rất ít khi xuất hiện ở Việt Nam.
Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 3 là cơn bão có rất nhiều diễn biến phức tạp, hiếm gặp. “Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông. Mức độ giảm cấp trên đường đi của bão không theo quy luật. Thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài suốt 12 giờ đồng hồ”, ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.
Nỗ lực khắc phục hậu quả
Trong cơn bão Yagi vừa qua, tại khách sạn Alacarte Hạ Long, một số tấm kính đã bị vỡ và đoạn clip quay lại hình ảnh này đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội, gây ấn tượng với nhiều người. Tuy nhiên, ít người biết trên thực tế dự án này đã áp dụng gần như những tiêu chuẩn cao nhất đối với nhà cao tầng.
Vẫn theo ông Vũ Thành Trung, trong quá trình thẩm tra và thí nghiệm với mô hình 1-1 thì bộ khung nhôm của Tòa nhà đã được thí nghiệm với sức gió gấp 1,5 lần so với yêu cầu kĩ thuật. Nhưng thực tế sức gió tâm bão giật trên cấp 17 thì việc vỡ kính trong đợt bão này là bất khả kháng.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện chủ đầu tư dự án A la carte Hạ Long cho biết đây là công trình cấp I, đã được chủ đầu tư thực hiện các công tác thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực xây dựng và đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
Công nhân đang gắn tạm tấm Aluminium tại các ô kính vỡ của khách sạn A la carte Hạ Long trong thời gian chờ thay kính mới.
Các nhà thầu được chủ đầu tư lựa chọn tham gia thực hiện dự án đều là các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công uy tín hàng đầu trong nước và nước ngoài, trong đó thiết kế kiến trúc do Công ty Aedas (Singapore) & Cubic thực hiện; thiết kế kết cấu do Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - VNCC; tổng thầu xây dựng và hoàn thiện là Ricons; tổng thầu M&E là Công ty REE và tư vấn giám sát: Công ty TNHH Artelia Việt Nam.
Riêng đối với phần vách kính mặt dựng của tòa nhà, chủ đầu tư đã lựa chọn đơn vị tư vấn quốc tế Koltay (Dubai - UAE), là đơn vị tư vấn uy tín trên thế giới về lĩnh vực thiết kế mặt dựng.
Chủ đầu tư cũng đã thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm tra thiết kế mặt dựng và tiến hành thí nghiệm hệ mặt dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế tại Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng (IBST). Phần mặt dựng do nhà thầu Hasky thi công lắp đặt còn phần khối đế do nhà thầu Epower đảm nhiệm.
Đây đều là các nhà thầu lớn, có uy tín hàng đầu ở Việt Nam về thi công mặt dựng và đã triển khai lắp đặt mặt dựng nhiều công trình cao tầng, công trình trọng điểm tại Việt Nam.
“Việc một số tấm kính vỡ là sự kiện bất khả kháng do thiên tai nằm ngoài khả năng kiểm soát của các bên. Tuy nhiên, với tư cách là chủ đầu tư xây dựng tòa nhà đồng thời là chủ sở hữu của một phần tài sản tại tòa nhà, chúng tôi đang nỗ lực để khắc phục thiệt hại”, đại diện chủ đầu tư cho biết.
Công nhân gắn tấm Aluminium tạm thời để chờ thay thế các ô kính bị vỡ
Ngay trong ngày 8-9/9/2024, chủ đầu tư đã tiến hành bịt các phần kính bị bung, vỡ bằng tấm Aluminium để tránh thiệt hại đối với nội thất bên trong căn hộ trong thời gian chờ để khôi phục lại toàn bộ thiệt hại kính mặt ngoài.
Chủ đầu tư cũng đang tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn, nhà thầu để lên phương án khắc phục, sửa chữa, thay thế hệ thống kính bị ảnh hưởng. Chủ đầu tư cho biết qua trao đổi sơ bộ với đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công, thời gian để khắc phục hậu quả dự kiến khoảng 3 tháng do lớp kính mặt ngoài và một số phụ kiện phải đặt và nhập khẩu từ nước ngoài.
Theo ông Đào Văn Kiên, Chủ tịch Hasky, đơn vị thi công mặt dựng của dự án, việc thi công đã tuân thủ theo đúng thiết kế, tuân thủ theo hồ sơ thiết kế của đơn vị tư vấn quốc tế Koltay, là đơn vị uy tín trên thế giới về thiết kế mặt dựng. Tất cả các vật liệu xây dựng đều được nhập khẩu đúng nguồn gốc nên có thể khẳng định sự việc vừa rồi là bất khả kháng.
Đồng quan điểm, đại diện của Artelia Việt Nam - đơn vị giám sát dự án cho biết việc giám sát dự án đã được tiến hành nghiêm túc, đầy đủ theo quy định chung, các bước thi công dự án hoàn toàn đảm bảo chất lượng và thi công đúng bản vẽ. Artelia hiện là đơn vị giám sát quốc tế đứng thứ 3 của Pháp và đứng thứ 10 thế giới và đã tham gia nhiều dự án quan trọng tại Việt Nam.
(VNF) - Sau gần một năm triển khai Nghị quyết 68, bức tranh doanh nghiệp cho thấy nhiều thách thức khi tốc độ gia nhập thị trường không đủ bù số rút lui. Điều này khiến mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 đứng trước áp lực lớn.
(VNF) - Đó là nhìn nhận chung của các chuyên gia, Nghị quyết 68 đã mở ra nhận thức và nhiều cơ hội mới, thực tiễn triển khai cho thấy, một nhóm nhỏ DN lớn đã thấy được kết quả bước đầu nhưng nhóm DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đang còn nhiều e ngại.
(VNF) - Sáng nay (13/5) tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức tọa đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68” nhằm đánh giá những kết quả bước đầu, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số đến hết ngày 30/5.
(VNF) - Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời khẳng định quan điểm xuyên suốt "Dân là gốc", lấy Nhân dân làm trung tâm của mọi chủ trương, chính sách. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(VNF) - Bộ Công an vừa đề xuất nâng mạnh mức phạt tiền trong thẩm quyền xử lý vi phạm của nhiều chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân, trong đó có cảnh sát giao thông. Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
(VNF) - Chính phủ vừa đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Người dân không còn phải nộp lại giấy tờ nhiều lần, đồng thời mọi thủ tục có thể xử lý trực tuyến mà không phụ thuộc địa giới hành chính.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhấn mạnh không để phát sinh “khoảng trống pháp luật” hay nợ đọng văn bản gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai thực tế.
(VNF) - VKSND Tối cao cáo buộc Giám đốc Herbitech Phạm Vũ Khiêm dùng tiền thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả để đầu tư thuê đất tại khu công nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất nhiều cơ chế đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài vào khu vực công, trong đó chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và người có trình độ chuyên môn cao có thể được hưởng phụ cấp tới 300% mức lương hiện hưởng.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nếu không thực hiện cải cách thể chế một cách thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ khó có bước chuyển căn bản và “10 năm nữa vẫn tiếp tục loay hoay với những bài toán cũ”. Ông nhấn mạnh, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở định hướng chính sách, mà ở cách thức tổ chức thực thi và cơ chế trao quyền trong quản trị doanh nghiệp.
(VNF) - Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất cắt giảm thêm 60 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong nỗ lực tiếp tục cải cách thủ tục, tháo gỡ rào cản gia nhập thị trường và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết mới.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Hà Nội sẽ tăng cường giám sát và kiểm tra 200 dự án đầu tư trong năm 2026, bao gồm cả dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhằm siết chặt kỷ luật đầu tư.
(VNF) - Chính phủ định hướng “giao một lần, giao sớm” các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 cho địa phương nhằm tạo sự chủ động trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ nguồn lực đầu tư.
(VNF) - Chủ tịch IEMS cùng hai người bị bắt vì liên quan đường dây tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh “chui” cho hơn 80.000 người, thu lợi gần 200 tỷ đồng.
(VNF) - Cáo trạng xác định, nhiều cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bị cáo buộc dựng “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động để nhận tiền “bôi trơn”. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cho là đã nhận hơn 16 tỷ đồng để tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, cấp phép cho doanh nghiệp.
(VNF) - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5 ghi nhận nhiều nội dung hợp tác kinh tế được trao đổi giữa hai bên, tập trung vào thương mại, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ cao.
(VNF) - Việt Nam và Ấn Độ đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi ngày 6/5.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2026.
(VNF) - Sau gần một năm triển khai Nghị quyết 68, bức tranh doanh nghiệp cho thấy nhiều thách thức khi tốc độ gia nhập thị trường không đủ bù số rút lui. Điều này khiến mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 đứng trước áp lực lớn.
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.