(VNF) - 20h tối 15/8/2023, cú rung chuông của Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu Lê Thị Thu Thủy đã đánh dấu khoảnh khắc lịch sử khi lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.
Sau cú rung chuông lịch sử ấy, cổ phiếu VinFast đã trải qua một năm đầy biến động. Có thời điểm, giá trị vốn hóa của công ty vượt xa mọi kỳ vọng, thậm chí tương đương tổng giá trị của 10 doanh nghiệp hàng đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam. Song, cũng có những lúc VinFast phải đối diện với nhiều hoài nghi khi thị trường xe điện cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Nhưng sự tiến bộ trên thực tế của hãng xe điện Việt Nam có quy mô toàn cầu là không thể phú nhận. Những con số đã nói lên quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin của Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng rõ đích đến.
Một năm đầy biến động
Đóng cửa phiên 14/8/2024, cổ phiếu VFS ở mức 3,85 USD/cp, đưa vốn hóa thị trường của công ty về mốc 8,44 tỷ USD. So với mức giá mở cửa ở phiên giao dịch đầu tiên (22 USD/cp), giá trị của cổ phiếu VFS đã giảm tới gần 6 lần.
Thế nhưng điều này dường như không làm người đứng đầu VinFast lo lắng. Trong cuộc trao đổi mới nhất với Bloomberg, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tự tin rằng, ông không quan tâm đến giá cổ phiếu vào lúc này và không vội vàng đưa thêm cổ phiếu ra thị trường. Và rằng ông vẫn ngủ đủ 8 tiếng một ngày, hàng sáng vẫn thức dậy chơi với các cháu mà không lo lắng gì.
Tròn 1 năm ngày VinFast chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.
Nhìn lại chặng đường 1 năm qua của VinFast, quả thực có nhiều thứ để nói đến hơn là giá cổ phiếu. Trong quý IV/2024, tức quý đầu tiên sau khi VinFast lên sàn Nasdaq, doanh số xe điện của hãng đạt 13.513 xe, tăng tới 35% so với quý trước đó. Nhờ đó, tổng doanh thu của VinFast đạt 10.418 tỷ đồng trong quý IV/2023, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2023, VinFast bàn giao tổng cộng 34.855 ô tô điện với tổng doanh thu đạt 28.596 tỷ đồng, tăng 91% so với năm trước đó.
Sự khởi sắc trong doanh số bán xe tiếp tục kéo dài sang năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, VinFast đã giao tổng cộng 21.747 ô tô điện, tương đương mức tăng trưởng vượt trội, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt khoảng 1/3 kế hoạch đề ra của cả năm 2024. Trong quý I/2024, VinFast cũng lần đầu tiên trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam.
Sự khởi sắc về doanh số của VinFast dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong những tháng cuối năm nhờ sự xuất hiện của mẫu xe điện mini VinFast VF3. Với thiết kế gọn nhẹ hướng đến đại đa số người Việt cùng mức giá phải chăng, chỉ từ 240 triệu đồng, VinFast VF3 đã nhanh chóng tạo cơn sốt trên thị trường xe điện.
Song, trong một cuộc đua xe điện ngày càng khốc liệt, khi hàng loạt hãng xe điện “nhảy” vào thị trường Việt với tham vọng chia lại miếng bánh thị phần, việc ra mắt một mẫu xe điện mới với giá phải chăng vẫn là chưa đủ. Chính vì lẽ đó, khi đại đa số các hãng xe điện khác trên thị trường Việt vẫn đang dành phần lớn nguồn lực để phát triển các dòng xe mới thì VinFast đã rót hàng trăm triệu USD vào phát triển hệ thống trạm sạc.
Theo thống kê, hiện VinFast đã có khoảng 150.000 cổng sạc phủ khắp cả nước. Tính đến hết năm 2023, trạm sạc điện của VinFast đã có mặt tại 125 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tại 63 tỉnh, thành phố. So với năm 2022, số cổng sạc VinFast đã triển khai tại Việt Nam tăng trưởng đến gần 75%.
VinFast đẩy mạnh phủ sóng trạm sạc trên toàn quốc.
Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024 của Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã khẳng định: "Tôi sẽ bỏ thêm 10.000 tỷ để tăng gấp 3 lần số trạm sạc tại Việt Nam". Tập đoàn Vingroup cũng đã thành lập Công ty Phát triển trạm sạc Toàn cầu V-GREEN, đơn vị đóng vai trò đối tác phát triển mạng lưới trạm sạc trên toàn cầu cho VinFast.
Không chỉ tự chủ về trạm sạc, VinFast còn tham vọng tự chủ về công nghệ pin. Cuối năm 2023, Chủ tịch của Vingroup tặng 99,8% vốn CTCP Giải pháp Năng lượng VinES cho VinFast. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phát triển và kiểm soát chuỗi cung ứng và dây chuyền sản xuất tích hợp, đẩy mạnh hơn nữa thế mạnh cạnh tranh cho xe điện VinFast.
Từ cuối năm 2023, VinFast cũng đã chuyển đổi mô hình phân phối từ trực tiếp sang kết hợp với mạng lưới đại lý, nhằm giảm bớt gánh nặng về vốn. Hãng đặt mục tiêu có 400 điểm bán hàng trên toàn cầu vào cuối năm 2024.
Bên cạnh thị trường nội địa là chủ lực, VinFast còn tham vọng “đem chuông đi đánh xứ người” khi đẩy mạnh xâm nhập thị trường quốc tế. Trong 1 năm qua, VinFast liên tục bắt tay với các nhà phân phối để mở đại lý tại nước ngoài cũng như đạt thỏa thuận để xuất khẩu xe sang các thị trường như Mỹ, Canada, châu Âu cũng như các nước châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan.
Công ty cũng đã động thổ xây dựng 2 nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia. Mỗi cơ sở ở Ấn Độ và Indonesia dự kiến sẽ có công suất hàng năm khoảng 50.000 xe cho giai đoạn 1 với tiềm năng tăng lên tới 300.000 xe mỗi năm tùy thuộc vào nhu cầu thị trường.
Thận trọng khi cuộc đua xe điện ngày càng khốc liệt
Dẫu vậy, giống như người giàu nhất Việt Nam từng nói, nếu kinh doanh xe điện dễ thì đã không đến lượt VinFast làm. Để hiện thực hóa tham vọng hòa EBITDA từ năm 2026, VinFast vẫn còn một chặng đường rất dài.
VinFast vẫn còn một chặng đường dài để đi.
Mới đây nhất, VinFast đã phải thu hẹp mục tiêu doanh số bán xe ô tô điện trong năm 2024, từ 100.000 xe xuống còn 80.000 xe. Lý giải về điều này, đại diện VinFast cho biết, mặc dù kết quả kinh doanh quý hai khả quan, nhưng những khó khăn kinh tế và sự bất ổn ở nhiều nền kinh tế vĩ mô khác nhau cũng như bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu cho thấy cần thận trọng hơn về triển vọng cho khoảng thời gian còn lại của năm.
Cùng với đó, công ty cũng hoãn khánh thành nhà máy trị giá 4 tỷ USD tại Bắc Carolina từ năm 2025 sang năm 2028 nhằm tối ưu hóa việc phân bổ vốn và quản lý chi tiêu ngắn hạn hiệu quả hơn, tập trung nhiều nguồn lực hơn vào việc hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn và củng cố các hoạt động hiện có.
VinFast còn đang phải "sinh tồn" trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt với nhiều đối thủ sừng sỏ và chi phí vay leo thang.
Thách thức là vậy song với sự cam kết sẽ tiếp tục đầu tư cho VinFast đến cùng và lời khẳng định sẽ không 'buông' VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, VinFast vẫn còn nhiều điều để kỳ vọng và theo dõi.
(VNF) - Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT điều hành MWG, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu để chuyển vốn sang đầu tư Điện Máy Xanh. Động thái diễn ra không lâu sau khi Chủ tịch Nguyễn Đức Tài mua thêm đúng 1 triệu cổ phiếu MWG.
(VNF) - Không chỉ hướng tới mục tiêu nâng hạng, đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đang đặt thị trường chứng khoán trước một chương trình thay đổi rộng hơn, từ nguồn hàng, cơ cấu nhà đầu tư, hạ tầng giao dịch đến tài sản số và công nghệ giám sát. Nếu được triển khai đồng bộ, đây có thể là bước chuyển từ một thị trường tăng trưởng về quy mô sang một thị trường trưởng thành hơn về chất lượng.
(VNF) - VN-Index tăng gần 30 điểm, trở lại trên mốc 1.800 điểm sau hơn một tháng, với lực kéo từ “đôi cánh” VIC - TCB. Cổ phiếu VIC tiến gần đỉnh cũ, trong khi TCB tăng trần sau thông tin hai ngân hàng ngoại đang đàm phán mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank.
(VNF) - Ngày 25/8, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính và Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đã ký gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).
(VNF) - Việc gia nhập nhóm thị trường mới nổi không chỉ mở ra cơ hội hiện diện trong hệ thống chỉ số toàn cầu mà còn đặt cổ phiếu Việt Nam trước một bộ tiêu chuẩn mới. FTSE Russell vừa cập nhật các ngưỡng thêm vào, loại ra khỏi chỉ số, cũng như cơ chế “làn nhanh” cho những doanh nghiệp mới niêm yết đủ điều kiện.
(VNF) - Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nhờ các động lực từ tín dụng, đầu tư công, FDI và tiêu dùng. Tuy nhiên, đà tăng sẽ tập trung vào những ngành, doanh nghiệp có động lực rõ ràng và nền tảng đủ mạnh để chuyển cơ hội thành lợi nhuận.
(VNF) - Nâng hạng thị trường chứng khoán được kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại và tạo thêm dư địa phát triển cho ngành quản lý quỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bên cạnh dòng vốn từ các quỹ thụ động, sức hút đối với dòng tiền dài hạn vẫn phụ thuộc vào chất lượng doanh nghiệp niêm yết và sự trưởng thành của nhà đầu tư.
(VNF) - VN-Index có thời điểm vượt 1.800 điểm nhưng nhanh chóng chịu áp lực chốt lời khi lượng hàng T+ từ phiên tăng bùng nổ cuối tuần trước bắt đầu về tài khoản.
(VNF) - HoSE vừa cập nhật danh sách 61 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), trong đó phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo.
(VNF) - Tài sản quản lý tăng 6,8 lần trong một thập kỷ, nhưng ngành quỹ Việt Nam vẫn nhỏ so với khu vực. Mục tiêu tiếp theo là dịch chuyển dòng tiền cá nhân sang đầu tư chuyên nghiệp, dài hạn.
(VNF) - Từ vị thế nắm hơn 20,58 triệu cổ phiếu KIDO đầu năm 2025, Star Pacifica đã giảm lượng sở hữu xuống còn 13,68 triệu cổ phiếu và chính thức rời danh sách cổ đông lớn.
(VNF) - Bitcoin sáng 25/8 đã vượt 80.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 5, có thời điểm vượt 81.000 USD. Cú bứt phá diễn ra sau hai lần thất bại trước ngưỡng 80.000 USD trong 24 giờ qua.
(VNF) - Thông tin 27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell bổ sung vào FTSE Global All Cap tạo hiệu ứng tích cực, giúp VN-Index nối dài đà hưng phấn từ phiên cuối tuần trước.
(VNF) - Bảo Việt, Vingroup, Thế Giới Di Động, Vinhomes, Viettel Global, BSR, Hòa Phát... đang nắm giữ lượng tiền và các khoản đầu tư có tính thanh khoản lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong bối cảnh lãi suất huy động tăng, “núi tiền” này không chỉ là tấm đệm an toàn mà còn mang về nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau những bảng cân đối kế toán dồi dào tiền mặt, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì dư nợ vay lớn.
(VNF) - Tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index đã tăng khoảng 15 điểm cơ bản chỉ sau một chu kỳ rà soát. Nếu tiếp tục đi lên trong các kỳ rà soát tới, SSI Research ước tính dòng vốn thụ động tích lũy vào thị trường Việt Nam có thể đạt khoảng 4,28 tỷ USD.
(VNF) - Hàng trăm triệu USD vốn thụ động bổ sung có thể được phân bổ vào thị trường, nhưng lợi ích sẽ tập trung mạnh vào một số cổ phiếu thay vì trải đều.
(VNF) - Quy định doanh nghiệp thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt phải xây dựng phương án khắc phục trong 30 ngày vẫn được duy trì. Tuy nhiên, Quy chế mới của Bộ Tài chính đã thay đổi cách tổ chức quy trình phát hiện, đánh giá và đưa doanh nghiệp vào diện giám sát đặc biệt theo khung pháp lý mới.
(VNF) - Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT điều hành MWG, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu để chuyển vốn sang đầu tư Điện Máy Xanh. Động thái diễn ra không lâu sau khi Chủ tịch Nguyễn Đức Tài mua thêm đúng 1 triệu cổ phiếu MWG.
(VNF) - Khoảng 80m² đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 23 Tông Đản (Hà Nội) được Thanh tra Chính phủ xác định là đất lấn chiếm nhưng vẫn được cấp sổ đỏ.