Tài chính

Vingroup phát hành thành công 1.250 trái phiếu ở Singapore

(VNF) - Vingroup vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế. Đây là loại trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế bằng đồng đô la Mỹ (USD), không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.

Vingroup phát hành thành công 1.250 trái phiếu ở Singapore

Tòa nhà Landmark 81 của Vingroup.

Số lượng trái phiếu của Vingroup đăng ký chào bán là 1.250 trái phiếu vào thị trường Singapore. Giá bán dự kiến lô trái phiếu này 200.000 USD/trái phiếu. Lô trái phiếu này có thời hạn là 5 năm với lãi suất 10%/năm (dự kiến thanh toán lãi 3 tháng/lần).

Theo đó, tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được sử dụng cho các hoạt động như thanh toán các khoản phí, chi phí cho việc phát hành trái phiếu; cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của tổ chức phát hành.

Kết quả chào bán trái phiếu cho thấy Vingroup đã phân phối 1.250 trái phiếu (Ngày kết thúc việc thu tiền mua trái phiếu và giao dịch dự kiến vào ngày 13/11/2023).

Liên quan đến Vingroup, ngày 17/11, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hai công ty Luật tư nhân ở Mỹ là Robbins Gelleer Rudman & Dowd và Pomerantz đang thu thập thông tin từ khách hàng để mở cuộc điều tra về khả năng vi phạm luật chứng khoán Mỹ của Công ty VinFast Auto của Vingroup. Trong đó, hai công ty trên kêu gọi cung cấp thông tin tập trung vào việc Lãnh đạo Cấp cao VinFast không thông báo các thông tin quan trọng hoặc có các tuyên bố gây ra hiểu nhầm tới nhà đầu tư.

Thông tin được quảng bá tới công chúng qua cổng thông tin PR Newswire do hai công ty trên tự phát hành.

Bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Pháp chế Công ty VinFast, cho biết: “VinFast luôn hướng tới việc công bố thông tin minh bạch tới nhà đầu tư tại thị trường. Hiện tại, VinFast vẫn đang hoạt động hoàn toàn bình thường tại Mỹ. Tuy nhiên, việc kiện tụng là hết sức bình thường, thường xuyên ở Mỹ nên chúng tôi luôn sẵn sàng đối diện với việc này từ khi quyết định triển khai các hoạt động kinh doanh tại thị trường Mỹ”.

Tin mới lên