Tài chính

VN-Index giảm sốc 44 điểm, thanh khoản tăng gần 3 lần, Chủ tịch SSI trấn an NĐT

(VNF) - Áp lực bán rất mạnh ngay từ đầu phiên 26/10 đã khiến chỉ số VN-Index "gục ngã" và giảm tới hơn 44 điểm kết phiên sáng 26/10. Điểm đáng chú ý là thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE tăng rất mạnh, gấp gần 3 lần so với phiên sáng 25/10.

VN-Index giảm sốc 44 điểm, thanh khoản tăng gần 3 lần, Chủ tịch SSI trấn an NĐT

VN-Index giảm sốc 44 điểm, thanh khoản tăng gần 3 lần, Chủ tịch SSI trấn an NĐT

Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán rất mạnh ngay từ lúc khởi đầu phiên 26/10 và đến cuối phiên sáng gần như "không ngóc đầu lên được".

Áp lực bán mạnh nhất diễn ra ở cổ phiếu VHM khi ngay đầu phiên đã bị kê bán kịch sàn hàng chục triệu cổ phiếu. Hết phiên sáng, mới chỉ có hơn 5 triệu cổ phiếu VHM được khớp lệnh và còn tới 25 triệu cổ phiếu đang đặt bán giá kịch sàn (41.800 đồng/cổ phiếu).

Diễn biến tiêu cực lan sang 2 cổ phiếu "họ Vingroup" khác là VIC và VRE khi đều giảm kịch biên độ cho tới hết phiên sáng. Ngoài ra, trong nhóm VN30 còn có MSN giảm kịch sàn.

Trên sàn HoSE có khoảng hơn 50 mã giảm kịch sàn. Các mã còn lại đa phần cũng giảm rất sâu. Tính đến hết phiên sáng, VN-Index mất tới 44,62 điểm, tương đương 4,05%, rơi xuống 1.057,04 điểm.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE tăng rất mạnh. Cụ thể, riêng phiên sáng 26/10 đã có khoảng 13.500 tỷ đồng khớp lệnh, trong khi phiên sáng 25/10 chỉ ở mức khoảng 4.700 tỷ đồng, tương đương mức tăng gấp gần 3 lần.

Trên trang facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI đã lên tiếng trấn an nhà đầu tư. "Vĩ mô tích cực, dòng tiền đang dư thừa trong bank (ngân hàng - PV). Không hợp lý khi nhà đầu tư phản ứng theo tin đồn", Chủ tịch SSI viết.

Hiện đang có nhiều luồng ý kiến xung quanh việc VN-Index giảm sốc. Ngoài một số tin đồn đang râm ran trên thị trường, đà giảm này cũng được cho là có liên quan một phần đến việc Vingroup huy động 250 triệu USD trái phiếu, có thể hoán đổi thành cổ phiếu VHM, lãi suất 9,5 - 10%/năm, theo thông tin từ Bloomberg. Theo thông tin mới nhất từ Vingroup, tối 25/10, tập đoàn này đã hoàn thành giao dịch chào bán 250 triệu USD trái phiếu quốc tế. Trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu VHM do Vingroup sở hữu, đáo hạn vào năm 2028. Sáng 26/10, một số nhà đầu tư quốc tế tham gia vào giao dịch Vingroup phát hành trái phiếu hoán đổi đã bán cổ phiếu VHM để hoàn tất giao dịch đầu tư vào trái phiếu (thực hiện hedging - phòng vệ giá).

Số khác thì ủng hộ quan điểm rằng dư nợ margin của thị trường (tính theo tỷ lệ dư nợ margin trên giá trị vốn hoá) đang ở mức cao trong bối cảnh kinh tế nói chung và dòng tiền của doanh nghiệp/doanh nhân nói riêng đang gặp nhiều khó khăn, đẩy thị trường chứng khoán vào tình huống rủi ro, dẫn đến các đợt bán tháo.

Ngoài ra, thông tin nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc Country Garden vỡ nợ cũng được cho là đã "đổ thêm dầu vào lửa".

Tin mới lên