Tài chính quốc tế

Vũ khí Nga ‘đắt hàng’ tại Triển lãm quân sự quốc tế Army 2018

(VNF) - Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport đã ký được 15 hợp đồng trị giá khoảng 300 triệu USD và nhiều thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự với các đối tác nước ngoài trong khuôn khổ Triển lãm quân sự quốc tế Army 2018.

Vũ khí Nga ‘đắt hàng’ tại Triển lãm quân sự quốc tế Army 2018

Vũ khí Nga ‘đắt hàng’ tại Triển lãm quân sự quốc tế Army 2018.

Army 2018 là một trong những triển lãm vũ trang và khí tài quân sự lớn nhất thế giới, kéo dài từ ngày 21-26/8, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Patriot ở thủ đô Moscow, Nga.

Được tổ chức bởi Bộ Quốc phòng Nga, Army 2018 là nơi giới thiệu các sản phẩm của các tổ chức khoa học, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng, vũ khí và trang thiết bị, công nghệ tiên tiến của Nga và nhiều nước trên thế giới.

Triển lãm cũng là cơ hội tăng cường sự hợp tác giữa cho các nhà phát triển thiết bị quân sự hàng đầu của các nước và các tổ chức khoa học, ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Ông Alexander Mikheyev - Giám đốc Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport.

Theo lời ông  Alexander Mikheyev, Tổng Giám đốc Rosoboronexport, các hợp đồng mà Nga vừa ký kết bao gồm xuất khẩu các sản phẩm như kỹ thuật quân sự lục quân, máy bay không người lái, thiết bị tác chiến điện tử, vũ khí cận chiến và nhiều loại vũ khí hiện đại khác. Các đơn hàng chủ yếu từ các nước châu Á và châu Phi, cũng như các nước trong khối Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG).

Ông Mikheyev cũng nhấn mạnh rằng nhiều nước trên thế giới, kể cả các nước châu Âu, công khai bày tỏ bất bình trước hành động của Mỹ cản trở các quốc gia khác phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga. Theo ông, những hợp đồng của Rosoboronexport được lãnh đạo cao nhất của các nước đó chấp thuận.

Do đó, nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt vì mua vũ khí Nga sẽ bị phản tác dụng, bởi vì các đối tác của Nga sẽ coi đây là hành động can thiệp vào công việc nội bộ. Việc thực hiện hợp đồng mua bán sẽ được thanh toán bằng đồng nội tệ, chứ không phải đồng USD.

Trước đó, phát biểu tại triển lãm Army-2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc trưng bày các loại vũ khí này cho thấy tiềm năng trong lĩnh vực quân sự của Nga cũng như tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và khoa học của nước này. Việc trưng bày các loại vũ khí mới cũng giúp đặt nền tảng cho hợp tác quân sự giữa Nga và các nước trên thế giới.

Một vài “siêu vũ khí” của quân đội Nga được trưng bày tại triển lãm Army 2018:

Tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1 diễn tập bắn đạn thật.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander.

Tên lửa phòng không lục quân S-300VM.

Xe chiến đấu bộ binh đổ bộ đường không BMD-4.

Xe tăng Armata T-14.

Trực thăng MI-28.

Xem thêm >>Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt cho tới khi ‘Nga thay đổi cách hành xử’

Tin mới lên