Xuân Thiện Group của ông Nguyễn Văn Thiện lần đầu báo lỗ sau nhiều năm lãi 'hạt tiêu'
Việt Anh -
30/11/2021 07:25 (GMT+7)
(VNF) - Năm 2020, Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình, "sếu đầu đàn" của Xuân Thiện Group, ghi nhận khoản lỗ hơn 2,6 tỷ đồng sau nhiều năm duy trì mức lợi nhuận "bé hạt tiêu".
Doanh nhân Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Xuân Thiện Group
Mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Cơ khí Rạng Đông (thành viên thuộc Xuân Thiện Group) được nghiên cứu, khảo sát điện gió ngoài khơi biển Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng, đồng thời xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện gió.
Trước đó, tháng 10/2021, Công ty Cổ phần Cơ khí Rạng Đông đã đề xuất đầu tư dự án nhà máy tại khu công nghiệp Nam Rạng Đông, nằm trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Được biết, nhà máy cơ khí Rạng Đông có công suất sản xuất thiết bị điện gió đạt 1.000 MW/năm, mỗi cột có tua bin công suất 5 – 20 MW/cột - loại lắp đặt ngoài biển. Mục tiêu sản xuất đạt tỷ lệ nội địa hóa của mỗi dự án điện gió lên đến 70%. Ngoài ra, nhà máy cơ khí Rạng Đông cũng sẽ sản xuất thiết bị cơ khí công nghiệp nặng khác.
Đại diện Công ty Cổ phần Cơ khí Rạng Đông cho biết, dự án có tổng mức đầu tư lên tới 3.000 tỷ đồng và sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 5/2022, hoàn thành trong năm 2024.
Cũng trong tháng 11, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Cơ khí Rạng Đông nghiên cứu, khảo sát điện gió ngoài khơi biển Giao Thuỷ, Hải Hậu và Nghĩa Hưng.
Theo đó, diện tích khảo sát khoảng 12.500 km2, ranh giới phía Bắc giáp vùng biển tỉnh Thái Bình, phía Nam giáp vùng biển tỉnh Ninh Bình, phía Tây là đường triều kiệt các huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng, phía Đông trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.
Các đây ít lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng ký quyết định về việc nghiên cứu bổ sung quy hoạch điện gió ngoài khơi tỉnh Thái Bình cho Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình. Theo đó, UBND tỉnh này đã đồng ý cho phép doanh nghiệp được nghiên cứu, khảo sát điện gió ngoài khơi của tỉnh, làm cơ sở lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án điện gió sau khi quy hoạch phát triển điện quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo văn bản này, tổng diện tích dự kiến khảo sát lên tới 3.162km2, có ranh giới cụ thể phía Bắc giáp vùng biển thuộc Hải Phòng, phía Nam giáp vùng biển tỉnh Nam Định, phía Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam và phía Tây giáp với khu kinh tế Thái Bình.
Phác họa Xuân Thiện Group
Tìm hiểu về Xuân Thiện Group, được biết đây là cơ nghiệp của doanh nhân Nguyễn Văn Thiện (1970), người con cả của đại gia Nguyễn Xuân Thành (1950), bên cạnh hai người em trai là Nguyễn Đức Thụy (1976) - "bầu Thụy" và Nguyễn Xuân Thủy (1988).
Xuân Thiện Group thành lập từ năm 2000, với hệ sinh thái nhiều công ty thành viên, tập đoàn đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực như vật liệu xây dựng (lĩnh vực truyền thống), nông nghiệp công nghệ cao, khách sạn - du lịch, bất động sản, logistics, giáo dục và đặc biệt là năng lượng tái tạo.
Về lĩnh vực vật liệu xây dựng, với sản phẩm chính là xi măng, hiện Xuân Thiện Group sở hữu một số nhà máy xi măng như nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam (công suất 6 triệu tấn xi măng/năm), nhà máy xi măng Xuân Thành Quảng Nam (công suất 1,3 triệu tấn xi măng/năm), nhà máy xi măng Minh Tâm Bình Phước (công suất kế hoạch 2,5 triệu tấn xi măng/năm).
Một trong những nhà máy xi măng của Xuân Thiện Group
Tuy nhiên, Xuân Thiện Group được dư luận biết tới nhiều hơn ở lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) với cột mốc vào năm 2014, khi một đơn vị thành viên là Công ty TNHH Xuân Thiện Việt Nam đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đầu tiên "xuất quân" đầu tư thủy điện vào Cameroon (châu Phi).
Được biết, Công ty TNHH Xuân Thiện Việt Nam đã sở hữu 2 dự án tại quốc gia châu Phi này là thủy điện Yabassi và Toumbassala trên sông Wouri và Nkam với tổng công suất gần 600 MW.
Ước tính, Xuân Thiện Group đang thực hiện đầu tư khai thác khoảng hơn 20 dự án thủy điện trong và ngoài nước như thủy điện Suối Sập, thủy điện Háng Đồng A, thủy điện Háng Đồng A1 cùng có công suất 88 MW tại Sơn La; thủy điện Khao Mang Thượng có tổng công suất 62,7 MW tại Yên Bái.
Tập đoàn cũng sở hữu nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Sup giai đoạn I tại Đắk Lắk; nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc tại tỉnh Ninh Thuận, bên cạnh các nhà máy sản xuất thiết bị điện gồm nhà máy thiết bị điện mặt trời tại Hòa Bình (công suất 360MW/năm); nhà máy sản xuất thiết bị điện gió Đắk Lắk (3.000MW/năm)...
"Sếu đầu đàn" của Xuân Thiện Group là Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình (viết tắt là Xuân Thiện Ninh Bình), có trụ sở chính đặt tại tòa nhà Xuân Thiện, khu đô thị Xuân Thành, TP. Ninh Bình.
Với vai trò là công ty mẹ của hàng loạt công ty thành viên có vốn lên tới cả chục nghìn tỷ, tuy nhiên kết quả kinh doanh của Xuân Thiện Ninh Bình những năm gần đây không hề nổi trội, thậm chí còn cho thấy sự sa sút rõ rệt.
Xét giai đoạn 2016 - 2020, theo thông tin VietnamFinance có được, doanh thu thuần của Xuân Thiện Ninh Bình dao động theo đồ thị hình sin với sự thăng giáng rất mạnh, lần lượt ghi nhận ở mức 1.377 tỷ đồng, 573,2 tỷ đồng, 1.491 tỷ đồng, 958,4 tỷ đồng và 1.093 tỷ đồng. Ngược lại với đó, chi phí giá vốn hàng bán của Xuân Thiện Ninh Bình biến động ổn định và luôn treo ở ngưỡng rất cao với doanh thu thuần, qua đó đè nặng biên lợi nhuận gộp xuống mức "mỏng manh" với 0,038%, 0,12%, 0,04%, 0,05% và 0,04% trong giai đoạn 2016 - 2020.
Chính vì vậy, sau khi khấu trừ các chi phí vận hành và thuế, lợi nhuận ròng của Xuân Thiện Ninh Bình rất nhỏ với: 412 triệu đồng (2016), 176 triệu đồng (2017), 185 triệu đồng (2018) và 214 triệu đồng (2019). Sau 4 năm liên tiếp lợi nhuận mấp mé bờ thua lỗ, tới năm 2020, Xuân Thiện Ninh Bình đã chính thức ghi lỗ hơn 2,6 tỷ đồng, bất chấp doanh thu thuần vẫn tăng trưởng tương đối tốt (14% so với cùng kỳ).
Không chỉ chịu lỗ, năm 2020 còn là khoảng thời gian đánh dấu sự kiện cổ đông tổ chức là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Xuân Thành và cổ đông cá nhân là ông Nguyễn Văn Thuyết (1986) thoái toàn bộ vốn tại Xuân Thiện Ninh Bình sau nhiều năm gắn bó.
Đồng thời, ông Nguyễn Văn Thiện và cổ đông mới là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (sở hữu 70% và 30% vốn doanh nghiệp) cũng có cú rót vốn kỷ lục, nâng vốn điều lệ của Xuân Thiện Ninh Bình lên 6.000 tỷ đồng. Ngoài Xuân Thiện Ninh Bình, bà Nhung cũng đồng hành cùng ông Thiện tại Công ty TNHH Xuân Thiện Việt Nam. Dù vậy, tới cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mới chỉ ở mức 3.038 tỷ đồng...
Điểm sáng đó là nhờ dòng vốn mới chảy về, doanh nghiệp đã cải thiện mức độ tự chủ về nguồn lực với nợ phải trả cuối năm 2020 chỉ chiếm 37% tài sản (1.777 tỷ đồng), trong khi trước đó là tỷ lệ này là 41% và 56% (2018 - 2019). Xuân Thiện Ninh Bình cũng còn khá nhiều dư địa huy động vốn do nợ vay ngắn hạn khá thấp với hơn 890 tỷ đồng, tương ứng gần 30% vốn chủ sở hữu; doanh nghiệp không phát sinh nợ vay dài hạn suốt 5 năm trở lại đây.
Theo dữ liệu của VietnamFinance, hệ sinh thái của Xuân Thiện Group còn có CTCP EA Súp 1, CTCP EA Súp 2, CTCP EA Súp 5, CTCP Xuân Thiện Thanh Hóa 2, CTCP Xuân Thiện Thanh Hóa 3, CTCP Xuân Thiện Thanh Hóa 5, CTCP Xuân Thiện Thanh Hóa 11, CTCP Xuân Thiện Thanh Hóa 12, CTCP Xuân Thiện Thuận Bắc, CTCP Cơ khí Rạng Đông, CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận, CTCP Năng lượng Cư Kuin, CTCP Năng lượng Krông Pắk, CTCP Năng lượng Đắk Lắk, Công ty TNHH Sữa dê Ninh Bình, Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái, Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình, Công ty TNHH Xuân Thiện Việt Nam.
(VNF) - Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, Việt Nam hội tụ đủ điều kiện mà nhiều quốc gia mất hàng thập kỷ mới có được, qua đó có cơ hội cạnh tranh với các trung tâm tài chính trên thế giới nhờ sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi.
(VNF) - Chủ tịch VSDC cho biết, các cấu phần kỹ thuật để thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai vàng về cơ bản đã được thiết kế trên nền tảng công nghệ KRX.
(VNF) - Đại diện Dragon Capital cho rằng cần trao vai trò lớn hơn cho hệ thống ngân hàng thương mại trong việc phân phối sản phẩm quỹ. Khi có thể được tiếp cận dễ dàng hơn, chứng chỉ quỹ có thể chuyển mình từ một thị trường “ngách” trở thành kênh tài sản chính thống và phổ biến.
(VNF) - Theo Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải, tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân quá lớn là một trong những nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Việt Nam có mức độ biến động cao.
(VNF) - Bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Quản lý tài sản, Khối trong nước, Dragon Capital Việt Nam - cho biết mức độ hiểu biết về tài chính của người Việt dưới mức 25%, theo một nghiên cứu của PwC.
(VNF) - Nhu cầu mua sắm tăng mạnh vào những tháng cuối năm khiến nhiều người tìm đến các khoản vay tiêu dùng để đáp ứng chi tiêu. Theo ông Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Giám đốc Khối Tài chính số, Công ty tài chính EVF - việc vay tiêu dùng chỉ thực sự hiệu quả khi người vay có kế hoạch tài chính rõ ràng, hiểu đúng về lãi suất và lựa chọn kênh vay an toàn.
(VNF) - Việc khai thông nguồn hàng từ doanh nghiệp tư nhân đã phát đi tín hiệu tích cực với làn sóng IPO, niêm yết vừa qua, trong khi nguồn hàng từ doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cũng như doanh nghiệp FDI vẫn còn là bài toán bỏ ngỏ.
(VNF) - Sắc đỏ bao trùm toàn bộ các nhóm ngành trong phiên hôm nay (12/12), kéo VN-Index giảm sâu 52 điểm bất chấp thanh khoản có dấu hiệu cải thiện ở thời điểm mở cửa.
(VNF) - Đó là đánh giá của ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tại Diễn đàn Triển vọng thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Bứt phá trên nền tảng mới” do Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức.
(VNF) - Làn sóng niêm yết của các công ty chứng khoán trong nước đang tăng nhiệt, nhưng con đường lên sàn ấy lại thiếu vắng bóng dáng các công ty chứng khoán ngoại.
(VNF) - Năm 2025 được xem là giai đoạn bản lề đối với Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) khi công ty cùng lúc triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu và đặt ra mục tiêu kinh doanh đầy thách thức với lợi nhuận trước thuế 960 tỷ đồng. Trước thềm kết thúc năm tài khóa 2025, các chỉ số tài chính tích cực cho thấy EVF đang củng cố vững chắc nền tảng tài chính, qua đó tạo đà tăng tốc cho những tháng cuối năm.
(VNF) - Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Encapital (Encapital Fintech) mới công bố thông tin về việc phát hành thành công lô trái phiếu ECF12502 trị giá 280 tỷ đồng.
(VNF) - Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số như Bitcoin, Ethereum... sẽ chịu mức thuế 0,1%, theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2026.
(VNF) - Nhựa Bình Thuận phát hành 260 tỷ đồng trái phiếu xanh kỳ hạn 7 năm, được GuarantCo bảo lãnh thanh toán, tài trợ dự án nhà máy nhựa Hưng Yên và pallet tái chế.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng, ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu được Quốc hội thông qua ngày 10/12 sẽ giúp khoảng 90% hộ kinh doanh không bắt buộc sử dụng hoá đơn và sổ sách kế toán.
(VNF) - Đứng giữa giá chung cư Hà Nội và áp lực an cư, nhiều gia đình rơi vào vòng tranh luận giữa tối ưu vốn và nhu cầu ổn định cuộc sống. Trao đổi với VietnamFinance, chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân Trần Đức Trung cho rằng, để giải bài toán này không phải chọn bên nào thắng, mà cần một chiến lược dung hòa – vừa đảm bảo tăng trưởng tài sản, vừa tạo sự yên tâm cho gia đình.
(VNF) - Luật Viên chức (sửa đổi) được thông qua chuyển cơ chế quản lý và trả lương sang vị trí việc làm từ 1/7/2026, kèm theo các quy định khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo.
(VNF) - TS Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội, cho hay, thành phố đang “đốt đuốc” tìm kiếm các kỹ sư trưởng ở nhiều lĩnh vực, trong đó có tài sản số. Ngoài ra, thành phố đã chi ngay "vốn mồi" 600 tỷ đồng cho Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trên cả nước.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp lớn vừa công bố kế hoạch chi cổ tức tiền mặt quy mô lớn, trong đó FT1 trả 51,42% cho cổ đông, PAT tạm ứng tới 100% và DGC dự chi hơn 1.140 tỷ đồng.
(VNF) - Sunshine Group vừa được vinh danh là “Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu năm 2024-2025” tại Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 17. Đây là sự kiện uy tín nhất trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập tại Việt Nam, do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Tài chính.
(VNF) - Thương vụ Kokuyo thâu tóm Thiên Long dù mới dừng lại ở khâu công bố thông tin và đang xúc tiến thực hiện tạo được tiếng vang như dấu mốc về sự trở lại mạnh mẽ của nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.
(VNF) - Theo các chuyên gia, tài sản số sẽ sớm chính thức bước ra khỏi “vùng xám” để trở thành một kênh dẫn vốn chính thống và hiệu quả cho nền kinh tế.
(VNF) - Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2025/TT-BTC, lộ trình áp dụng IFRS đã trở thành yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp Việt Nam. Cơ hội nâng tầm minh bạch và chuẩn hóa quốc tế đang mở ra, nhưng đi kèm là thách thức lớn về dữ liệu, hệ thống và nhân lực – những yếu tố then chốt quyết định thành công của quá trình chuyển đổi.
(VNF) - Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, Việt Nam hội tụ đủ điều kiện mà nhiều quốc gia mất hàng thập kỷ mới có được, qua đó có cơ hội cạnh tranh với các trung tâm tài chính trên thế giới nhờ sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi.