Ý tưởng thùng rác thông minh tích hợp AI vô địch Tiếng nói xanh mùa 2

Minh Tuệ - Thứ hai, 20/01/2025 20:42 (GMT+7)

(VNF) - Sau hơn 5 tháng tranh tài, thu hút 2.103 đơn đăng ký đến từ các cá nhân/đội thi của 371 trường THPT ở 61 tỉnh, thành, cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 2 đã tìm ra các đội vô địch xuất sắc đến từ Nghệ An, Hưng Yên và Phú Yên với các ý tưởng sáng tạo về môi trường.

Cụ thể, giải Nhất bảng tiếng Việt thuộc về đội Đại sứ xanh gồm hai thí sinh Hoàng Trà My và Hà Thị Hiền Anh đến từ Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Nghệ An với dự án hệ thống thùng rác thông minh kết nối toàn cầu. Dự án tích hợp AI nhận diện, phân loại rác và ứng dụng giáo dục thực tế, hướng đến phát triển ý thức môi trường và kết nối mạng lưới giáo dục xanh toàn cầu. Với kế hoạch triển khai qua 3 giai đoạn, dự án hiện thực hóa mục tiêu biến rác thành tài nguyên, góp phần xây dựng tương lai xanh, sạch và bền vững.

Hai thành viên của đội Đại sứ xanh.

Giải Nhất bảng tiếng Anh là đội Greenie Goofballs gồm 2 thí sinh Phạm Quỳnh Anh (Trường Trung học phổ thông Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Từ Minh Anh (Greenfield School, Hưng Yên) với ý tưởng về mô hình Eco-Token dựa trên blockchain hướng đến du lịch xanh, giải quyết các vấn đề ô nhiễm và phá hủy hệ sinh thái do du lịch quá mức. Du khách sẽ nhận ví điện tử kết nối với ứng dụng, tích lũy token (đồng điện tử) qua các hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây, giảm rác thải, và sử dụng phương tiện xanh. Các token này có thể đổi lấy giảm giá, hoạt động du lịch sinh thái hoặc tham gia các dự án phục hồi môi trường.

Mỗi đội vô địch sẽ được nhận giải thưởng có tổng trị giá 3,3 tỷ đồng, bao gồm: phần thưởng hiện kim 50 triệu đồng, một suất học bổng 100% cho chương trình cử nhân tại VinUni áp dụng cho tất cả các ngành học, một xe máy điện VinFast Evo200, một kỳ nghỉ dưỡng tại Vinpearl Nha Trang 3 ngày 2 đêm dành cho 4 người (bao gồm chi phí khách sạn, ăn sáng và vé vui chơi tại VinWonders) và giấy chứng nhận chiến thắng cuộc thi.

Giải Nhì ở cả hai bảng đấu đều thuộc về các học sinh đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên. Trong đó, đội Thạch Xanh gồm hai học sinh Trần Hoàng Gia Linh và Nguyễn Thị Tâm Như đoạt giải Nhì bảng tiếng Việt với ý tưởng COB (Conserve Our Biodiversity) với mong muốn tạo ra vật liệu xây dựng bền vững từ đất, rơm, cát, được cải tiến với vôi và công nghệ nung hiện đại. Đội Green Riser gồm hai học sinh Nguyễn Quỳnh Di và Nguyễn Võ Bảo Lộc giành giải Nhì bảng tiếng Anh với ý tưởng Bioswales - các kênh nhân tạo được lát đất, sỏi và cây cối, giúp làm chậm dòng chảy nước mưa, lọc chất ô nhiễm và giảm ngập lụt.

Mỗi đội giải Nhì sẽ nhận phần thưởng là 25 triệu đồng tiền mặt; 1 học bổng 70% cho chương trình cử nhân tại Đại học VinUni áp dụng cho tất cả các ngành học; 1 kỳ nghỉ dưỡng dành cho 4 người tại VinPearl Nha Trang, 1 voucher trị giá 10 triệu đồng di chuyển cùng Xanh SM có thời hạn 1 năm và giấy chứng nhận tham dự cuộc thi.

Đây là bốn đội thi với những ý tưởng xuất sắc nhất đã vượt qua hơn 3.000 học sinh đến từ 61 tỉnh thành trên khắp cả nước với hơn 2.100 ý tưởng sáng tạo tham gia tranh tài tại cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 2 để có mặt trong vòng chung kết.

Để phân định giải Nhất, Nhì, các đội đã trải qua vòng tranh biện cam go với 5 phút trình bày ý tưởng đồng thời phải trả lời các câu hỏi đến từ đội đối thủ và từ ban giám khảo.

Ban tổ chức cũng trao hai giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho mỗi bảng đấu, 1 giải diễn giả được yêu thích nhất cho thí sinh có phần trình bày ấn tượng nhất và có lượt bình chọn cao nhất, 1 giải cho trường có thí sinh đạt giải nhất cuộc thi và một giải phụ cho trường tích cực hưởng ứng cuộc thi. Theo đó, các giải Ba lần lượt được trao cho các đội The Hippos;Lôzia nutriboost (bảng tiếng Việt) và The Incredibles HFR, VINORA (bảng tiếng Anh). Trong khi đó, giải Khuyến khích thuộc về đội Eco Eats, Salvatore, AirVanguardvà Seaweed (bảng tiếng Việt) cùng Golden Sun, Cemenix, E’deux và Novarice(bảng tiếng Anh).

Ban Tổ chức cuộc thi cũng đã trao giải “Trường có sự hưởng ứng cao nhất” cho trường Vinschool Ocean Park (Hà Nội) và Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang), với phần thưởng bằng hiện vật tương đương có giá trị đến 50 triệu đồng cho mỗi đơn vị.

Giải các Đội thi được yêu thích nhất theo bình chọn của khán giả gồm: đội Đại sứ xanh (bảng tiếng Việt) và đội VINORA (bảng tiếng Anh) với phần thưởng bằng hiện vật có giá trị đến 15 triệu đồng cho mỗi giải.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” là dự án thuộc chương trình Giáo dục Xanh và nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup. Cuộc thi là một trong những hoạt động của Quỹ Vì tương lai xanh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy xã hội chung tay hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.

Nội dung hùng biện–tranh biện dựa trên 10 chương trình hành động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh, bao gồm: di chuyển xanh, năng lượng xanh, văn phòng xanh, tiêu dùng xanh, lối sống xanh, đô thị xanh, du lịch xanh, giáo dục xanh, y tế xanh và thể thao xanh. Với chủ đề “Kết nối toàn cầu vì tương lai xanh”, mùa 2 đề cao những ý tưởng bám sát rõ nét các chủ đề, tin tức thời sự trong nước và quốc tế trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững cũng như các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy hành động và lối sống xanh trên toàn cầu.

Phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi, TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup cho hay Quỹ Vì tương lai xanh được thành lập với sứ mệnh đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và trên hết là khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường từ chính những hành động nhỏ nhất.

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup.

“Chúng tôi biết rằng để sứ mệnh ấy trở thành hiện thực, cần có sự tham gia của thế hệ trẻ với sự nhiệt huyết và sáng tạo mạnh mẽ, và đó chính là lý do cuộc thi Tiếng nói Xanh ra đời. Đây không chỉ là một cuộc thi mà là sân cơi để các bạn trẻ được thoả sức ước mơ, sáng tạo, và hành động vì mục tiêu cao đẹp là giữ gìn hành tinh của chúng ta xanh, sạch và đáng sống hơn,” TS. Lê Thái Hà nói.

Chỉ sau một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh với hàng nghìn ý tưởng trên nhiều phương diện, từ sáng tạo vật liệu thân thiện môi trường đến xử lý rác thải, giảm khí thải ô nhiễm môi trường, ứng dụng nhiên liệu sạch, tái chế...

Từ trái phiếu xanh tới quỹ ESG: Dòng vốn xanh Việt Nam tiến một bước dài

Từ trái phiếu xanh tới quỹ ESG: Dòng vốn xanh Việt Nam tiến một bước dài

Tài chính xanh  - 7h
(VNF) - Sự phát triển của trái phiếu xanh và quỹ ESG đánh dấu một bước tiến quan trọng của thị trường vốn Việt Nam, phản ánh xu hướng toàn cầu về tài chính bền vững.
Từ trái phiếu xanh tới quỹ ESG: Dòng vốn xanh Việt Nam tiến một bước dài

Từ trái phiếu xanh tới quỹ ESG: Dòng vốn xanh Việt Nam tiến một bước dài

(VNF) - Sự phát triển của trái phiếu xanh và quỹ ESG đánh dấu một bước tiến quan trọng của thị trường vốn Việt Nam, phản ánh xu hướng toàn cầu về tài chính bền vững.

AI trong kỷ nguyên xanh: Tối ưu hoá năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường

AI trong kỷ nguyên xanh: Tối ưu hoá năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường

(VNF) - Sức mạnh tổng hợp giữa AI và công nghệ xanh được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế chung nhưng cũng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các yếu tố từ nhận thức, nguồn lực.

 Vay 350 tỷ đồng trái phiếu, Sài Gòn Xanh chịu lãi suất cao 12%

Vay 350 tỷ đồng trái phiếu, Sài Gòn Xanh chịu lãi suất cao 12%

(VNF) - Công ty Xuất nhập khẩu Sài Gòn Xanh là chủ đầu tư Khu dân cư An Phước Sài Gòn tại tỉnh Long An mới huy động thành công 350 tỷ đồng.

Ý kiến ( )
Trả giá vì cú sốc dầu mỏ, đổ hàng tỷ USD chế năng lượng vô tận từ nước lã

Trả giá vì cú sốc dầu mỏ, đổ hàng tỷ USD chế năng lượng vô tận từ nước lã

(VNF) - Nhiều quốc gia, nổi bật là Trung Quốc, đang đẩy mạnh đầu tư và đặt cược vào lĩnh vực điều chế hydro. Đây được xem là một nguồn năng lượng xanh vô tận và là một động lực tăng trưởng dài hạn.

Ngân hàng đầu tiên 'mở cửa' mặt bằng chi nhánh làm trạm sạc xe điện

Ngân hàng đầu tiên 'mở cửa' mặt bằng chi nhánh làm trạm sạc xe điện

(VNF) - Vikki Bank trở thành ngân hàng đầu tiên chia sẻ mặt bằng với V-Green để phát triển hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin cho xe điện.

TP.HCM: Lên kế hoạch lắp đặt 20.000 tủ đổi pin cho xe điện

TP.HCM: Lên kế hoạch lắp đặt 20.000 tủ đổi pin cho xe điện

(VNF) - TP.HCM có kế hoạch là đến cuối tháng 4/2026, phải triển khai lắp đặt 60 trạm sạc, 3000 tủ đổi pin, đến cuối năm 2026 đạt 100 trạm sạc, 20.000 tủ.

Kỹ thuật cổ đại 2.000 năm tuổi giúp chế tạo loại pin 'vô hạn' mà con người mơ ước

Kỹ thuật cổ đại 2.000 năm tuổi giúp chế tạo loại pin 'vô hạn' mà con người mơ ước

(VNF) - Một công nghệ lấy cảm hứng từ bê tông La Mã hơn 2.000 năm trước đang mở ra hướng đi mới cho bài toán năng lượng hiện đại. Loại pin xi măng đặc biệt này có khả năng lưu trữ nhiệt từ nguồn tái tạo và giải phóng khi cần, hứa hẹn thay thế một phần lớn nhiên liệu hóa thạch trong sưởi ấm và công nghiệp.

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng xây 99 siêu trạm sạc xe điện trên toàn quốc

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng xây 99 siêu trạm sạc xe điện trên toàn quốc

(VNF) - Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green - doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập - vừa công bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai hệ thống siêu trạm sạc xe điện quy mô lớn trên toàn quốc.

Khởi động Dự án ‘Kiểm kê khí nhà kính tại KCN Nam Cầu Kiền’

Khởi động Dự án ‘Kiểm kê khí nhà kính tại KCN Nam Cầu Kiền’

(VNF) - Ngày 16/01/2026, Dự án “Kiểm kê khí nhà kính tại KCN Nam Cầu Kiền” đã chính thức được khởi động.

'Gạo Việt xanh' ra quốc tế: Khi người Nhật chọn Việt Nam lập vùng chuyên canh

'Gạo Việt xanh' ra quốc tế: Khi người Nhật chọn Việt Nam lập vùng chuyên canh

(VNF) - Sau gần hai năm triển khai Đề án 1 triệu ha, hơn 70.000 tấn “Gạo Việt xanh” đã được cấp chứng nhận, mở ra lợi thế cạnh tranh mới cho gạo Việt trên các thị trường xuất khẩu cao cấp.

'Kỷ nguyên' minh bạch carbon: DN Việt và thách thức 'thiếu nền tảng dữ liệu cơ bản'

'Kỷ nguyên' minh bạch carbon: DN Việt và thách thức 'thiếu nền tảng dữ liệu cơ bản'

(VNF) - Ông Jinki Ham - Chủ tịch và CEO công ty Glassdome cho rằng, việc doanh nghiệp chủ động quản lý và số hóa dữ liệu carbon sẽ quyết định khả năng xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của đối tác quốc tế, tối ưu vận hành, và phát triển bền vững.

	
Mối đe dọa gây thiệt hại tỷ USD và cơ hội mới cho đầu tư phát triển bền vững

Mối đe dọa gây thiệt hại tỷ USD và cơ hội mới cho đầu tư phát triển bền vững

(VNF) - Đề kháng kháng sinh (AMR) đang nổi lên như một mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế, y tế của Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, bài toán đặt ra cho Việt Nam không còn là "chi bao nhiêu" mà là "đầu tư thế nào" để ngăn chặn thảm họa kép về sức khỏe và kinh tế này.