Tài chính quốc tế

Amazon và tham vọng chiếm lĩnh nhiều thị trường mới

(VNF) – Jeff Bezos, ông chủ của gã khổng lồ bán lẻ Amazon mới đây đã trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới khi khối tài sản ròng của ông cán mốc 100,3 tỷ USD. Và con số này sẽ sinh sôi hơn nữa với những kế hoạch dài hơi để củng cố vị trí hiện tại đồng thời đẩy mạnh phát triển thêm nhiều lĩnh vực mới.

Amazon và tham vọng chiếm lĩnh nhiều thị trường mới

Các nhà sản xuất thuốc kê đơn lại đang háo hức thiết lập mối quan hệ với Amazon trong kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Xâm nhập thị trường dược phẩm

Amazon mới đây đã có một cuộc đàm phán sơ bộ với một vài nhà sản xuất thuốc kê đơn để tiến gần hơn với mục tiêu xâm nhập vào thị trường dược phẩm.

Đó là một cuộc họp kín với hai ông lớn trong ngành sản xuất thuốc kê đơn của Mỹ là Mylan và Sandoz, một đơn vị thuộc Tập đoàn Novartis. Cổ phiếu của Mylan đã tăng gần 2.5% sau khi cuộc đối thoại kết thúc.

Ông Peter Goldschmidt, một nhà lãnh đạo cấp cao của Sandoz mới đây đã gặp và trao đổi với Amazon về kế hoạch công ty công nghệ này sẽ lấn sân vào thị trường chăm sóc sức khỏe của Mỹ. 

Tuy nhiên, chưa ai rõ Amazon sẽ nhập thuốc và bán ra như một nhà bán sỉ hay phân phối đến tận tay người tiêu dung như một nhà bán lẻ. Hãng Sandoz không đặt nhiều kỳ vọng rằng Amazon sẽ có sự "tác động lớn" đến công việc kinh doanh của họ.

Việc tập đoàn này tham gia vào thị trường phân phối thuốc đã có ảnh hưởng không nhỏ tới các công ty trong ngành như McKesson, AmerisourceBergen và Cardinal Health, họ tỏ ra khá lo ngại khi người khổng lồ công nghệ sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Cổ phiếu của các nhà phân phối thuốc và nhiều công ty khác trong chuỗi cung ứng dược phẩm đã bị sụt giảm đáng kể khi có thông tin Amazon sẽ bước vào thị trường của họ.

Ở một động thái khác, các nhà sản xuất thuốc kê đơn lại đang háo hức thiết lập mối quan hệ với Amazon trong kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Tại Hội nghị thượng đỉnh chăm sóc sức khoẻ của tạp chí Forbes, Ông Stefano Pessina, CEO của Walgreens Boots Alliance nhận định kinh doanh dược là ngành "có rất nhiều rào cản" và do đó rất khó thâm nhập.

"Tôi tin rằng họ sẽ không lấn sân sang một lĩnh vực phức tạp như ngành dược, có thể họ sẽ áp dụng công nghệ của họ theo một cách khác," ông nói.

Đây là một đề tài nóng với Phố Wall trong thời gian gần đây, nhiều CEO của những hãng thuốc nổi tiếng như Pfizer và Allergan tỏ ra hào hứng khi được hỏi về triển vọng hợp tác với Amazon, tuy nhiên chưa có cuộc trao đổi chính thức nào được diễn ra.

Riêng Novartis, Mylan và Amazon chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào sau cuộc gặp mặt.

Hơn 1.300 tính năng mới của AWS đã được ra mắt trong hội nghị re:Invent của Amazon mới đây.

Tăng tốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo

Amazon.com Inc mới đây đã công bố một loạt các tính năng mới cho dịch vụ điện toán đám mây của Amazon Web Services (AWS), nâng cao thách thức đối với các ông lớn công nghệ của Thung lũng Silicon trong cuộc đua phát triển trí thông minh nhân tạo.

Các dịch vụ mới sẽ cho phép khách hàng của AWS tự phát triển và "đào tạo" các thuật toán thông minh nhân tạo riêng của họ, xây dựng các ứng dụng phần mềm có khả năng dịch ngôn ngữ trực tiếp, phân tích video và quét văn bản cho các xu hướng hoặc cụm từ chính.

Những dịch vụ mới này của Amazon sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho các công ty, ví dụ như nó có thể nhanh chóng sao chép các cuộc gọi điện thoại của khách hàng và sau đó phân tích dữ liệu để đoán được tâm trạng của khách hàng.

Hiện Apple, Facebook, Amazon và một vài công ty công nghệ hàng đầu khác đang phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các sản phẩm của họ, nhưng những sản phẩm mới của nền tảng đám mây Amazon Web Services (AWS) có thể giúp các công ty không chuyên về công nghệ và các doanh nghiệp mới thành lập triển khai công việc một cách đơn giản và hiệu quả hơn.

"Như mọi khi, Amazon giúp cho các công ty tiếp cận công nghệ mới một cách dễ dàng hơn. Những dịch vụ của họ phù hợp với tất cả các công ty ở mọi quy mô", theo ông Mikhail Naumov, đồng sáng lập của DigitalGenius, một công ty dịch vụ khách hàng có trụ sở tại London hiện đang sử dụng dịch vụ của Amazon.

Trước đó, việc Amazon thâu tóm Whole Foods với giá 13,7 tỷ USD đã gây chấn động trong ngành công nghiệp siêu thị trị giá 800 tỷ USD của Mỹ. Tập đoàn này đã tạo ra kỷ nguyên mới cho ngành bán thực phẩm và tạp hóa tại Mỹ và làm đảo lộn cách người tiêu dùng mua hàng tạp hóa .

Amazon vốn đã thống lĩnh mọi ngóc ngách của thương mại điện tử và đang sử dụng quyền lực của mình để áp đặt các điều khoản, cũng như mức giá đối với rất nhiều mặt hàng quan trọng tại Mỹ.

Tin mới lên