Xe

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2018 có gì đặc biệt so với mọi năm?

(VNF) - Điểm mới của Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2018 là hạng mục thi đấu Mở rộng (nguyên là Chuyên nghiệp) sẽ được bổ sung trở lại và ban tổ chức sẽ áp dụng các công nghệ tự động tính điểm.

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2018 có gì đặc biệt so với mọi năm?

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam – Vietnam Offroad Cup 2018 (VOC 2018) có gì đặc biệt so với mọi năm?

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2018 – Vietnam Offroad Cup 2018 (VOC 2018) sẽ chính thức được khởi tranh trong 2 ngày 29 và 30/9 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô) – Sơn Tây – Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết kể từ khi mở đăng ký chính thức (27/8) cho đến ngày tổ chức buổi họp báo (5/9) đã có 34 đội đã đăng ký. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 80 đội đăng ký tham gia. Thời gian chốt danh sách dự thi với hạn cuối cùng vào ngày 15/9.

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2018 có tổng cộng 10 đường thi và 1 đường Adventure để cộng thêm điểm. Chỉ có 3 đường thi được dành cho cả 4 hạng mục xe, 8 đường thi còn lại sẽ chia cho từng hạng mục xe phụ thuộc vào độ khó của sa hình.

So với mọi năm, điểm mới của VOC 2018 nằm ở cách tính điểm, phạt trừ điểm thành phạt cộng thời gian theo block 10 giây và 30 giây. Các lỗi mang tính an toàn sẽ phạt nặng với block 30 giây.

Ngoài ra, ban tổ chức còn đang xem xét tới khả năng sẽ sử dụng công nghệ tính giờ tự động hoặc bán tự động để tăng tính minh bạch, chính xác và sự công bằng đối với các vận động viên.

Một điểm mới khác là đội vô địch năm nay sẽ nhận được chiếc cúp bằng đồng, trong khi các đội hoàn thành các bài thi trong 2 ngày sẽ nhận được huy chương VOC 2018.

Xem thêm: 'Ông trùm' giải đua xe F1: ‘Tôi nghĩ sẽ có một chặng đua tại Việt Nam’

Tin mới lên