(VNF) - Trái ngược với xu hướng suy giảm chung của thị trường, một số cổ phiếu vẫn cho mức sinh lời vượt trội trong 9 tháng qua.
VN-Index khép lại quý III/2020 với 905,21 điểm, giảm 5,8% so với đầu năm. Mặc dù suy giảm nhưng dưới tác động của dịch Covid-19, mức đóng cửa cuối quý III cũng đã là rất đáng khích lệ, với lực đẩy mạnh mẽ từ đông đảo các "nhà đầu tư F0" - những nhà đầu tư lần đầu tham gia hoặc rất lâu mới quay lại thị trường chứng khoán, trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ngân hàng hạ rất sâu.
Trái ngược với xu hướng suy giảm chung của thị trường, một số cổ phiếu vẫn cho mức sinh lời vượt trội trong 9 tháng qua với thanh khoản bình quân trên 100.000 đơn vị/ngày.
TLD - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
Đứng đầu trong danh sách 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HoSE từ đầu năm là một cổ phiếu ít tên tuổi: TLD của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.
Thống kê cho thấy thị giá của TLD đã tăng tới 235% trong 9 tháng qua, chốt phiên 30/9 ở mức 15.200 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đà tăng mạnh chỉ bắt đầu từ đầu tháng 5.
Tương tự nhiều trường hợp kinh điển trong quá khứ, đà tăng của TLD cũng gắn liền với câu chuyện tăng vốn.
Cụ thể, vào tháng 6/2020, TLD đã chào bán hơn 19 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, hơn 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 10 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ. Số tiền thu về được dùng để đầu tư nhà máy ván ép công nghiệp tại KCN Đồng Hới (Quảng Bình), mua sắm máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động.
Theo báo cáo từ TLD, gần 100% cổ phiếu chào bán đã được phân phối cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư, đều với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về là 193,3 tỷ đồng.
Sau chào bán, Chủ tịch HĐQT Nguyễn An Ngọc nâng sở hữu lên 7,7 triệu cổ phiếu (tăng 3,7 triệu cổ phiếu), tương đương tỷ lệ sở hữu 20,24%. Tổng giám đốc Nguyễn An Quân tăng sở hữu lên 2,4 triệu cổ phiếu (tăng 800 nghìn cổ phiếu), tương đương tỷ lệ sở hữu 6,35%. Cùng với đó, TLD xuất hiện thêm một cổ đông lớn là Nguyễn Xuân Tuân khi sở hữu gần 2 triệu cổ phiếu (tăng 1,7 triệu cổ phiếu), tương đương tỷ lệ sở hữu 5,18%.
Trong nửa đầu năm 2020, TLD ghi nhận doanh thu hợp nhất 212 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi. Vốn chủ sở hữu đến hết tháng 6/2020 đạt 235 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức 212 tỷ đồng.
Giá trị vốn hóa của TLD vào khoảng trên 500 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân 3 tháng qua khoảng 470.000 cổ phiếu/ngày.
Đáng lưu ý là 3 phiên giao dịch gần đây (29/9, 30/9 và 1/10), cổ phiếu TLD đều giảm kịch sàn.
DGW - Công ty Cổ phần Thế giới số
Thị giá DGW của Công ty Cổ phần Thế giới số đã tăng tới 143% so với đầu năm, chốt phiên cuối tháng 9 ở mức 54.500 đồng/cổ phiếu.
Nửa đầu năm 2020, bất chấp dịch Covid-19, DGW vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu thuần đạt 4.894 tỷ đồng (tăng 45,1% so với cùng kỳ năm ngoái) và lãi ròng đạt 93,1 tỷ (tăng 59,2%).
Kết quả này có được là bởi mảng laptop tăng trưởng mạnh nhờ hưởng lợi từ xu hướng học và làm việc trực tuyến trong đợt giãn cách xã hội. Cùng với đó, thương hiệu Xiaomi tiếp tục mở rộng thị phần so với cùng kỳ. Ngoài ra, thu nhập tài chính ròng cũng tăng mạnh.
Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), việc DGW chính thức trở thành một trong bốn nhà phân phối các sản phẩm chính hãng của Apple tại thị trường Việt Nam sẽ tạo dư địa cho DGW bổ sung tăng trưởng cho các mảng kinh doanh cốt lõi trong thời gian tới, giảm rủi ro phụ thuộc chính vào Xiaomi trong mảng điện thoại di động.
Việc phân phối các sản phẩm thuộc 2 phân khúc khác nhau sẽ giúp các sản phẩm không tự triệt tiêu nhau, mà có thể bổ sung, hỗ trợ cho tăng trưởng của DGW.
BVSC cũng kỳ vọng việc phát sóng mạng 5G và tắt sóng mạng 2G sẽ tạo ra một chu kỳ thay thế điện thoại mạnh mẽ trong giai đoạn 2021 - 2022.
BVSC dự báo doanh thu thuần và lãi ròng của DGW sẽ đạt lần lượt 11.085 tỷ (tăng 30,5%) và 215,8 tỷ đồng (tăng 32,5%) trong năm 2020. Năm 2021, công ty chứng khoán này nhận thấy khả năng DGW có thể duy trì tăng trưởng trên 20% với cả doanh thu và lãi ròng.
Trong một diễn biến gần đây, quỹ đầu tư Phần Lan Evli Emerging Frontier Fund đã trở thành cổ đông lớn của DGW.
Giá trị vốn hóa của DGW hiện ở mức khoảng 2.300 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân 3 tháng gần đây vào khoảng 570.000 đơn vị/ngày.
DBC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
Kể từ đầu năm đến khi kết thúc quý III/2020, thị giá cổ phiếu DBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã tăng 137%, lên 47.450 đồng.
Đà tăng này gắn liền với kết quả kinh doanh tốt vượt trội nhờ giá thịt lợn leo cao.
Tại cuộc họp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2020 của DBC tổ chức sáng 1/10/2020, ban lãnh đạo tập đoàn cho biết doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý III/2020 vẫn ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ dù giá thịt lợn hơi trong tháng 9 được điều chỉnh giảm trên toàn quốc.
DBC cho biết, doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý III/2020 ước tính lần lượt đạt 3.565 tỷ đồng và 386 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp gần 2 lần và tăng gấp 20 lần so với quý III/2019.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của DBC ước đạt 11.757 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế ước tăng gấp 24 lần so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2019 (47 tỷ đồng), đạt 1.136 tỷ đồng.
Chia sẻ tại cuộc họp, ban lãnh đạo DBC cho biết bước sang tháng 9, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đã dần được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, dịch bệnh gia súc, gia cầm vẫn diễn biến phức tạp như dịch tai xanh, lở mồm long móng và tái bùng phát dịch tả châu Phi gây ảnh hưởng chung đến toàn ngành chăn nuôi.
Phía DBC cũng cho biết giá thịt lợn hơi trong nước điều chỉnh giảm nhẹ ở tất cả các vùng miền và hoạt động tái đàn trong dân vẫn đang được triển khai theo định hướng kế hoạch của ngành.
Sau khi ghi nhận kết quả tươi sáng trong quý III/2020, DBC dự kiến trong quý cuối cùng của năm 2020 sẽ đẩy mạnh việc hoàn thành các dự án dở dang bao gồm 2 tòa nhà cao tầng Lotus Central và Parkview tại TP. Bắc Ninh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ nhà máy thức ăn thủy sản Nutreco Hoàn Sơn để có thể khánh thành trước 29/3/2021.
DBC cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ những dự án khác của tập đoàn này như dự án khu nhà ở thị trấn Hồ; dự án tuyến đường H2 theo hình thức BT; khu chăn nuôi công nghệ cao tại Bình Phương, Thanh Hóa, Hòa Bình,…
Giá trị vốn hóa của DBC hiện ở mức khoảng trên 5.000 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân trong quý vừa qua khoảng trên 2,6 triệu đơn vị/ngày.
MHC - Công ty Cổ phần MHC
9 tháng qua, thị giá MHC của Công ty Cổ phần MHC đã tăng 125%, lên 6.740 đồng/cổ phiếu.
Trái ngược với đà tăng cổ phiếu, nửa đầu năm 2020, MHC thậm chí còn lỗ nặng. Theo đó, chi phí tài chính tăng vọt đã khiến doanh nghiệp này lỗ sau thuế tới 78 tỷ đồng.
Một trong những nguyên nhân lý giải cho đà tăng phi mã trên được giới đầu tư nhận định là MHC có liên quan đến nhóm cổ phiếu "họ Gelex" - nhóm cổ phiếu đã tăng rất mạnh trong nửa đầu năm, trong đó phải kể đến S99, SCI, VIX; bên cạnh đó, VGC và GEX cũng tăng khá.
Tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng lượng cổ phiếu GEX mà MHC đang sở hữu trị giá 317 tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng tài sản của MHC. Hiện S99 và VIX đang nắm giữ hơn 9% cổ phần của MHC. Trụ sở của MHC đang đặt tại tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - tòa nhà thuộc sở hữu của Gelex.
Giá trị vốn hóa của MHC hiện ở mức khoảng 270 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân 3 tháng qua ở mức khoảng trên 770.000 đơn vị/ngày.
TTF - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
Thị giá TTF của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đã tăng 108% sau 3 quý, lên 5.490 đồng/cổ phiếu.
Sau nhiều năm vật lộn với bê bối hàng tồn kho, năm 2020 là năm TTF đón nhận nhiều tin vui.
Hồi tháng 8/2020, TTF đã thông báo ông Võ Trường Thành và ông Võ Văn Diệp Tuấn đã hoàn tất việc chuyển giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả với Gỗ Trường Thành.
Theo kế hoạch, tài sản khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và con trai là ông Võ Diệp Văn Tuấn gồm hơn 15,4 triệu cổ phiếu TTF. Ngoài ra, tài sản khắc phục hậu quả của hai cá nhân trên còn là phần vốn góp tại một số công ty với tổng giá trị gần 57,4 tỷ đồng, bao gồm Công ty Cổ phần Trường Thành, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành, Nông Lâm Nghiệp Trường Thành, Phú Hữu Gia, Trường Thành Xanh...
Báo cáo tài chính bán niên 2020 sau kiểm toán của TTF ghi nhận doanh thu 562 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, TTF đạt lãi ròng 53 tỷ đồng.
So với kế hoạch doanh thu thuần 2.427 tỷ đồng, lãi ròng 67 tỷ đồng, TTF đã lần lượt thực hiện được 23% chỉ tiêu doanh thu và 61% chỉ tiêu lợi nhuận.
Tuy vậy, công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam vẫn nhấn mạnh nhiều vấn đề tại TTF, theo đó, tại ngày 30/6/2020, TTF chịu lỗ luỹ kế với số tiền gần 2.966 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả và nợ phải trả ngắn hạn cũng vượt tổng tài sản và tài sản ngắn hạn với số tiền lần lượt là 559 tỷ và 779 tỷ đồng.
Ngoài ra, các khoản vay với ngân hàng và bên thứ ba đã quá hạn hoàn trả với tổng số tiền là 126 tỷ đồng. Kiểm toán nhận định các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của TTF.
Giá trị vốn hóa của TTF hiện ở mức khoảng 1.700 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày trong 3 tháng qua cỡ khoảng trên 3 triệu đơn vị.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
(VNF) - Bên cạnh việc cấp vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%, Vingroup ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên.
(VNF) - Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng mà không tính được chi phí sẽ được trừ ngưỡng doanh thu trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.