Bất động sản

An Giang: Đầu tư 534 tỷ đồng xây cầu Châu Đốc phát triển du lịch và kinh tế

(VNF) - Sáng 28/3, tại phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Châu Đốc và đường dẫn vào cầu kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.

An Giang: Đầu tư 534 tỷ đồng xây cầu Châu Đốc phát triển du lịch và kinh tế

Phối cảnh cầu Châu Đốc

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án.

Công trình cầu Châu Đốc bắt qua sông Hậu, có chiều dài thiết kế 667m, rộng 14m nối liền TP. Châu Đốc và thị xã Tân Châu, nhờ cầu này Tân Châu sẽ không còn là ốc đảo như hiện nay.

Đây là hợp phần thuộc dự án liên kết vùng dài gần 21km, kết nối giữa Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư dự án này khoảng 2.131 tỷ đồng sử dụng vốn trung ương cấp phát và vốn đối ứng của An Giang, trong đó vốn Trung ương 1.493 tỷ đồng, vốn của tỉnh An Giang hơn 637 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2024.

Thời gian hoàn thành dự án vào cuối năm 2024, riêng cầu Châu Đốc và hơn 3,5km đường dẫn vào cầu có thời gian thi công 33 tháng, tổng kinh phí xây lắp 534 tỷ đồng. 

Cùng với tuyến đường liên kết vùng, cầu Châu Đốc khi hoàn thành sẽ dần thông tuyến Quốc lộ N1, kết nối các tỉnh nằm trên trục hành lang biên giới Tây Nam lại với nhau, rút ngắn thời gian đi từ Kiên Giang, An Giang đến TP. HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới Tây Nam.

Khi có cầu Châu Đốc sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho du khách tham quan du lịch. Từ TP. HCM, du khách có thể đi một tour nhiều ngày qua nhiều tỉnh, sau đó ra TP. Phú Quốc (Kiên Giang) tắm biển, nghỉ ngơi rồi về. Cung đường N1 này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch, mà còn có ý nghĩa liên kết vùng trong phát triển kinh tế, đưa ĐBSCL phát triển nhanh hơn.

Tin mới lên