Tài chính quốc tế

Anh bất ngờ ngừng cung cấp khí đốt cho EU

(VNF) - Nhà điều hành cho biết việc xuất khẩu khí đốt từ Anh sang châu Âu đã bị đình chỉ do "lỗi thiết bị" tại đường ống chính Interconnector.

Anh bất ngờ ngừng cung cấp khí đốt cho EU

Một phần đường ống Interconnector.

Trong một thông báo được nhà điều hành Interconnector Ltd. đăng tải vào cuối tuần trước, đường ống Interconnector đã ngừng hoạt động do "lỗi thiết bị". Đây là đường ống chính cung cấp khí đốt từ Anh tới châu Âu, có công suất lên tới 20 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm (54,7 triệu mét khối mỗi ngày).

Theo Bloomberg, việc cung cấp khí đốt qua đường ống Interconnector thực chất đã giảm sút ngay từ đầu tuần trước. Hãng tin cho rằng tình trạng này xảy ra do thời tiết lạnh đột ngột tại Anh đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong nước. 

Công ty điều hành cho biết đường ống sẽ không hoạt động trở lại cho tới sớm nhất là ngày 8/3.

Được biết, thời tiết lạnh đột ngột không chỉ xảy ra tại Anh, mà hầu như khắp châu Âu, do sự nóng lên đột ngột của tầng bình lưu, khiến nhiệt độ xuống thấp đột ngột so với mức trung bình thường ghi nhận, và có thể kéo dài tới hết tháng 3. Chính quyền Vương quốc Anh đã ban hành cảnh báo băng tuyết, có hiệu lực từ thứ Hai (6/3). Dự báo tuyết rơi dày và nhiệt độ thấp bất thường cũng được đưa ra tại Đức và Ba Lan, cũng như ở đông nam và đông bắc châu Âu.

Mối đe dọa thời tiết cực đoan xảy ra sau một mùa đông hầu như ôn hòa trên khắp châu Âu, giúp cả Vương quốc Anh và EU phần lớn tránh được các vấn đề về cung cấp năng lượng do xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow, vốn đã làm gián đoạn nguồn cung ổn định.

Trong khi đó, lượng khí đốt châu Âu nhận từ Nga hiện tại chỉ còn chiếm khoảng 10% tổng nhu cầu của khu vực, thông qua các tuyến đường ít ỏi là qua Ukraine và đường ống Turkstream qua Biển Đen. EU gần đây cũng liên tục tìm kiếm những nguồn cung thay thế tới từ các nhà cung cấp khác hoặc các hợp đồng LNG mới để có thể bù đắp vào phần thiếu hụt, nhưng vẫn chưa thể từ bỏ hoàn toàn nguồn cung từ Moscow.

Được biết, xuất khẩu khí đốt trung bình hàng ngày của Gazprom qua đường ống sang châu Âu là 67,8 triệu m3, tăng 17% trong nửa đầu tháng 2 so với tháng 1 do giao hàng qua Thổ Nhĩ Kỳ, theo dữ liệu từ Mạng lưới các nhà khai thác hệ thống truyền tải khí đốt châu Âu (ENTSOG) và từ Gazprom. 

Xem thêm >> Còn nhiều năm nữa Đức mới có thể thay thế khí đốt của Nga

Tin mới lên