Tài chính quốc tế

Apple trước ngưỡng trở thành công ty 4.000 tỷ USD đầu tiên thế giới

(VNF) - Các chiến lược gia của Wedbush cho biết Apple có thể trở thành công ty trị giá 4.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Apple trước ngưỡng trở thành công ty 4.000 tỷ USD đầu tiên thế giới

Cổ phiếu Apple đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, đưa thị giá công ty lên mức 3.000 tỷ USD.

Apple có thể trở thành công ty đầu tiên đạt mức định giá 4.000 tỷ USD nhờ triển vọng tăng trưởng sinh lợi của nhà sản xuất iPhone, đó là nhận định của công ty môi giới và tư vấn Wedbush. Công ty đã bày tỏ sự lạc quan về cổ phiếu Apple trong nhiều tháng khi gã khổng lồ công nghệ tung ra chiếc iPhone mới nhất của mình.

Gần đây, Các chiến lược gia của Wedbush đã nâng mục tiêu giá của họ cho cổ phiếu Apple lên mức 250 USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng khoảng 29% so với mức 192,5 USD - mức giá đóng cửa cuối cùng vào phiên 29/12 của cổ phiếu công ty.

"Chúng tôi tin rằng Apple sẽ là công ty có vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD đầu tiên vào cuối năm 2024 dựa trên tốc độ tăng trưởng và khả năng kiếm tiền mà chúng tôi ước tính cho họ trong năm tới," các chiến lược gia của Wedbush cho biết.

Các chuyên gia này nói thêm: "Chúng tôi tin rằng Apple sẽ bước vào một kỳ nghỉ lễ sôi động trong những tuần tới, điều này sẽ khiến mức tăng trưởng của iPhone 15 vượt quá ước tính trong quý IV".

Wedbush ước tính rằng nhu cầu về iPhone 15 mới nhất sẽ lên tới khoảng 220-230 triệu chiếc trong năm tài chính 2024 và con số đó có thể tăng cao hơn nếu có nhiều người dùng nâng cấp iPhone, vì trên thực tế khoảng 25% trong số 1,2 tỷ người dùng của Apple đã không nâng đời điện thoại trong khoảng 4 năm.

Một số nhà đầu tư hiện tỏ ra cảnh giác với triển vọng của Apple do căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng và lo ngại rằng Cuộc đàn áp iPhone của chính phủ Trung Quốc có thể mở rộng. Nhưng vấn đề đó "rất có thể sẽ được giải quyết", Wedbush cho biết, đồng thời nói thêm rằng nhu cầu iPhone không bị ảnh hưởng đáng kể bởi các lệnh cấm mới nhất, dựa trên các cuộc kiểm tra gần đây trong ngành.

Và mặc dù Apple đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Huawei, khách hàng của Apple tại Trung Quốc đã khá "trung thành" và vẫn đang mở rộng, Wedbush nói.

Trong khi đó, doanh thu từ mảng dịch vụ của công ty đang tăng trưởng 2 con số và ước tính riêng có thể trị giá tới 1.600 tỷ USD.

"Với khoảng 240 triệu chiếc iPhone đang chờ cơ hội nâng cấp trên toàn cầu dành cho iPhone 15 và Dịch vụ sẽ tăng tốc trở lại vào năm 2024, chúng tôi coi đây là cơ hội vàng để sở hữu Apple trong năm tới" các chiến lược gia cho biết.

Cổ phiếu Apple đã thực sự "thăng hoa" vào năm 2023. Cổ phiếu của hãng sản xuất iPhone tăng gần 54% và trở thành công ty đầu tiên đạt được mức định giá 3.000 tỷ USD trong mùa hè năm nay. 

Xem thêm >> Thương hiệu toàn cầu 2023: Apple 'thua' Amazon, Trung Quốc và Mỹ 'bao trọn' top 20

Tin mới lên