Nhân vật

Bà Đỗ Nguyệt Ánh được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐTV EVNNPC

(VNF) - Bà Đỗ Nguyệt Ánh từng là nữ tổng giám đốc đầu tiên của ngành điện và nay tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Bà Đỗ Nguyệt Ánh được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐTV EVNNPC

Tân chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh. (Ảnh: EVNNPC)

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV kiêm tổng giám đốc và bàn giao chức năng nhiệm vụ tổng giám đốc EVNNPC.

Theo đó, bà Đỗ Nguyệt Ánh được bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐTV EVNNPC kể từ ngày 1/8/2021 và ông Nguyễn Đức Thiện, phó tổng giám đốc, được bổ nhiệm chức danh thành viên HĐTV kiêm tổng giám đốc từ ngày 1/10.

Tân chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh (sinh ngày 11/8/1972) có trình độ thạc sỹ ngôn ngữ và văn học Nga, kỹ sư hệ thống điện, cử nhân quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Bà Ánh đã có hơn 25 năm kinh nghiệm công tác tại Công ty Điện lực 1 (PC1)  nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Cách đây 2 năm (tháng 7/2019), bà Đỗ Nguyệt Ánh được bổ nhiệm và trở thành nữ tổng giám đốc đầu tiên của ngành điện và hôm nay bà tiếp tục ở vị trí lãnh đạo cao hơn, nữ chủ tịch HĐTV.

Ông Nguyễn Đức Thiện (sinh ngày 31/12/1970), có trình độ thạc sỹ kỹ thuật điện; thạc sỹ quản trị kinh doanh; kỹ sư hệ thống điện; kỹ sư kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc, ông Nguyễn Đức Thiện có hơn 29 năm công tác tại cơ sở, từ Sở Điện lực Hải Hưng đến Công ty Điện lực Hưng Yên. 

Tin mới lên