Bất chấp loạt cấm vận, ‘ông lớn’ ngân hàng Nga trả cổ tức kỷ lục 8 tỷ USD

Vy Ba - 24/04/2024 23:19 (GMT+7)

(VNF) - Sberbank, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước và lớn nhất của Nga, sắp trả cổ tức hàng năm kỷ lục 750 tỷ rúp (8,04 tỷ USD) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2023, Giám đốc điều hành German Gref ngày 23/4 cho hay.

Theo Reuters, Sberbank được nhà nước sở hữu phần lớn và những khoản cổ tức đó đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của Nga.

Sberbank đã đạt lợi nhuận kỷ lục 1,5 nghìn tỷ rúp vào năm 2023, tăng hơn 5 lần so với năm trước, khi ngành ngân hàng Nga phục hồi sau tác động của các lệnh trừng phạt tài chính.

Giám đốc điều hành Sberbank, ông German Gref.

Ông Gref cho biết: “Đây là con số cổ tức kỷ lục trong lịch sử của chúng tôi và là kết quả thành công của Sber trong năm ngoái”.

Hàng loạt ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và không được tiếp cận các phần mềm, thiết bị cần thiết sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

CEO German Gref mô tả 2022 là "năm khó khăn nhất" của Sberbank khi lợi nhuận của ngân hàng này đạt hơn 270 tỷ Ruble (khoảng 3,5 tỷ USD), giảm 78,3% so với năm 2021.

“Gã khổng lồ” ngân hàng Sberbank là một trong những công ty có giá trị nhất ở Nga xét về mặt vốn hóa thị trường và diễn biến cổ phiếu của ngân hàng này có thể quyết định dòng chảy trên thị trường chứng khoán rộng lớn hơn.

Gref cho biết năm 2024 sẽ là một năm đầy thách thức nhưng ông lạc quan về lợi nhuận của Sberbank.

“Theo tất cả các ước tính của chúng tôi, năm nay chúng tôi sẽ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận ròng hơn năm ngoái”, vị CEO chia sẻ.

Ngân hàng Nga hoạt động thuận lợi bất chấp trừng phạt

Ngành ngân hàng Nga phải chịu áp lực trừng phạt chưa từng có vào năm 2022, sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hầu hết các ngân hàng Nga đã bị cắt khỏi hệ thống tài chính phương Tây. Các tổ chức tài chính quan trọng đã bị cấm sử dụng cơ chế thanh toán SWIFT.

Sberbank là ngân hàng lớn nhất của Nga.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tình huống này. Ngân hàng trung ương đã cung cấp cho ngành ngân hàng Nga gói cứu trợ pháp lý chưa từng có vào nă, 2022, điều này cũng giúp họ chống chọi với các cú sốc.

Vào thời điểm đó, các ngân hàng dành đủ dự trữ tài chính và khi nền kinh tế đất nước điều chỉnh theo các biện pháp trừng phạt, các ngân hàng có thể bắt đầu tăng lợi nhuận.

Phát biểu tại một hội nghị được tổ chức đầu tháng 4 vừa qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Olga Polykova cho biết các ngân hàng Nga đã đạt mức lợi nhuận kỷ lục 3.300 tỷ ruble (tương đương 36,8 tỷ USD) vào năm ngoái, một kết quả gây ngạc nhiên cho cả Ngân hàng Trung ương nước này.

Thu nhập này là một bước nhảy vọt so với lợi nhuận 200 tỷ ruble vào năm 2022 - khi lợi nhuận giảm 90% so với một năm trước đó trong bối cảnh Điện Kremlin phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây và bị gạt ra khỏi hệ thống SWIFT.

Ngân hàng trung ương Nga cho biết kết quả hoạt động của ngành ngân hàng Nga năm 2023 được thúc đẩy bởi nhu cầu thế chấp cũng như các khoản vay để tài trợ cho các thương vụ mua lại doanh nghiệp lớn. Mặc dù lãi suất cơ bản tăng mạnh từ 7,5% lên 16%, nhưng hoạt động cho vay vẫn tăng.

Lợi nhuận kỷ lục cũng nhờ vào việc khôi phục thu nhập cơ bản, giảm đáng kể các chi phí liên quan đến dự trữ và định giá lại tiền tệ.

Theo Rreuters
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.