BĐS tuần qua: Vingroup buông dự án 3.500ha ở Long An, FLC 'mắc cạn' tại Quảng Ninh
Lệ Chi -
13/09/2020 16:25 (GMT+7)
(VNF) - Tập đoàn WHA xin làm 2 khu công nghiệp hơn 1.300ha ở Thanh Hóa; Vingroup rút khỏi dự án khu đô thị gần 3.500ha ở Long An; Quảng Ninh đề nghị FLC dừng bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án hơn 2.700 tỷ... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
Quảng Ninh đề nghị FLC dừng bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án hơn 2.700 tỷ
'Hầu hết các dự án của FLC đề xuất vẫn chưa được thực hiện'
UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Tập đoàn FLC đã và đang đề xuất đầu tư vào tỉnh 8 dự án trên tổng diện tích đất 484ha với tổng vốn đầu tư dự kiến là 8.855 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án về du lịch.
Trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản số 2461/UBND-VX ngày 3/6/2019 quy hoạch tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị biển Gio Linh của Tập đoàn FLC. Sau đó, tỉnh cũng đã có Quyết định số 3166 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị biển Gio Linh.
Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, FLC đề xuất thực hiện 3 dự án khu du lịch sinh thái tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh gồm: dự án khu du lịch sinh thái Gio Linh 1, Gio Linh 2 và Gio Linh 3 với tổng diện tích 35,57ha, tổng vốn đầu tư 1.303 tỷ đồng. Trong đó khu du lịch sinh thái Gio Linh 1 có diện tích 8,4ha, Gio Linh 2 có diện tích 7,435ha và Gio Linh 3 có diện tích 19,73ha.
Tại cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Trị mới đây, đại diện Tập đoàn FLC cam kết sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục còn lại để khởi công dự án trong tháng 10/2020.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương và vận động người dân tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, hầu hết các dự án của Tập đoàn FLC đề xuất vẫn chưa được thực hiện. (Xem thêm)
Vinaconex "rút chân" khỏi dự án Splendora gần 2,6 tỷ USD
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HNX: VCG) công bố thông tin hoàn tất giao dịch chuyển nhượng vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC).
Theo đó, An Khánh JVC hiện không còn là công ty liên kết của Vinaconex. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.
Thông báo trên được đưa ra chỉ sau gần nửa tháng HĐQT Vinaconex quyết định thoái toàn bộ phần góp vốn điều lệ tại An Khánh JVC.
Được biết, An Khánh JVC là chủ đầu tư dự án khu đô thị Bắc An Khánh (Splendora), là công ty liên doanh được thành lập từ năm 2006.
Dự án Splendora được phê duyệt chứng nhận đầu tư từ năm 2006, tổng mức đầu tư gần 2,6 tỷ USD trên diện tích 264 ha. Qua 14 năm thực hiện, đến nay dự án còn hơn 200 ha bị ách lại, chưa thể triển khai. (Xem thêm)
'Dự án chồng dự án' trên trục Hồ Tây - Ba Vì gây bức xúc, Bộ Xây dựng nói gì?
Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến dự án trục Hồ Tây - Ba Vì đi qua giữa khu tái định cư của quận Bắc Từ Liêm (giao cho các hộ dân từ năm 2010).
Trong kiến nghị, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy hoạch của dự án này trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm để tránh tình trạng "dự án chồng dự án", giúp người dân ổn định cuộc sống.
Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 7/2011 định hướng quy hoạch trục Hồ Tây - Ba Vì là tuyến đường giao thông (đối ngoại, hướng tâm) gắn kết đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh Hòa Lạc (đô thị cửa ngõ phía tây Hà Nội).
Bộ Xây dựng cho biết quá trình triển khai thực hiện theo quy hoạch có vấn đề như cử tri phản ánh: dự án trục Hồ Tây - Ba Vì đi qua giữa khu tái định cư của quận Bắc Từ Liêm đã giao cho các hộ dân từ năm 2010, trước khi quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt.
"Việc triển khai dự án khu vực trên xảy ra tình trạng dự án chồng dự án, ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định của người dân", Bộ Xây dựng thừa nhận. (Xem thêm)
Tập đoàn WHA xin làm 2 khu công nghiệp hơn 1.300ha ở Thanh Hóa
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn WHA Industrial Development PCL đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư khu đô thị công nghiệp bắc TP. Thanh Hóa và khu công nghiệp số 21 thuộc khu kinh tế Nghi Sơn.
Cụ thể, dự án khu đô thị công nghiệp phía bắc TP. Thanh Hóa có quy mô 800ha, mục tiêu xây dựng một khu công nghiệp công nghệ cao WHA- Thanh Hóa, nằm gần với Hà Nội, Hải Phòng, cùng với tuyến đường cao tốc Bắc – Nam đang dần hình thành.
Dự án thứ 2 là khu công nghiệp số 21 có quy mô 539ha, thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, nằm gần khu Lọc hóa dầu Nghi Sơn, định hướng sẽ là vị trí thuận lợi để thu hút các nhóm ngành công nghiệp liên quan như nhựa, sợi, cao su, kim loại, ô tô, sinh hóa…
Đại diện Tập đoàn WHA cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư 2 dự án nếu tỉnh sớm bàn giao mặt bằng. (Xem thêm)
Vingroup tiếp tục rút khỏi dự án khu đô thị gần 3.500ha ở Long An
Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi UBND tỉnh Long An xin dừng nghiên cứu lập quy hoạch dự án khu đô thị mới tại xã Bình Đức và xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức.
Vingroup cho biết tháng 9/2018, UBND tỉnh Long An đã chấp thuận chủ trương khảo sát, lập quy hoạch và đầu tư dự án khu đô thị mới của tập đoàn. Sau đó, tập đoàn đã triển khai, khảo sát, tìm hiểu thị trường tại huyện Bến Lức và các khu vực lân cận để đưa ra định hướng triển khai dự án, đáp ứng nhu cầu nâng cấp hạ tầng, mở rộng đô thị, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho huyện Bến Lức và các khu vực lân cận.
"Tuy nhiên, do dịch bệnh trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Do đó, tập đoàn đã tiến hành rà soát, đánh giá lại nhu cầu của thị trường bất động sản", văn bản của Vingroup nêu rõ.
Sau khi cân nhắc, Vingroup thông báo dừng nghiên cứu quy hoạch dự án khu đô thị mới 3.490ha tại xã Bình Đức và xã Thạnh Hòa để tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án đô thị mới tại huyện Đức Hòa và huyện Cần Giuộc. (Xem thêm)
Quảng Ninh đề nghị FLC dừng bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án hơn 2.700 tỷ
Theo Sở Xây dựng, ngày 12/6, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản về việc bố trí quỹ đất ở 20% phát triển nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn TP. Hạ Long do Tập đoàn FLC thực hiện.
Trong đó, đối với dự án khu đô thị tại phường Hà Khánh (giai đoạn 1), tỉnh sẽ bố trí quỹ đất ở 20% để phát triển nhà ở xã hội tại lô đất CT-01 (diện tích 2ha) và lô đất O-III.21, O-III2.2 (diện tích 0,42ha) thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP. Hạ Long phê duyệt vào tháng 5/2018.
Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị FLC dừng ngay việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 4 tòa chung cư (CT-01) đối với tổ chức, cá nhân người Việt Nam và tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam kể từ ngày 12/6 để bố trí quỹ đất ở 20% phát triển nhà ở xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Sở Xây dựng yêu cầu Tập đoàn FLC tổng hợp, báo cáo chi tiết tình hình triển khai thực hiện việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 4 tòa nhà chung cư (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người Việt Nam và tổ chức cá nhân người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam) đến ngày 12/6/2020, đồng thời FLC phải cung cấp toàn bộ các hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đã ký. (Xem thêm)
Loạt dự án của Đất Xanh, Nam Long, Satra... vào danh sách kiểm tra của Sở Xây dựng TP. HCM
Sở Xây dựng TP. HCM có văn bản số 9896/KH-SXD-QLCLXD về việc kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình trên địa bàn thành phố năm 2020.
Có thể kể đến một số cái tên tiêu biểu như: The MARQ (số 29B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1) do Công ty Cổ phần NDC An Khang làm chủ đầu tư; Centre Mall (số 1466 Võ Văn Kiệt, quận 6) do Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) làm chủ đầu tư; chung cư Riverside 90 (90 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) do Công ty TNHH Bay Water làm chủ đầu tư;
Cao ốc văn phòng và căn hộ Cecico 135 Tower (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư; chung cư cao tầng block D Akari (phường An Lạc, quận Bình Tân) do Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long làm chủ đầu tư; chung cư Tilia Residences (lô 2-16 và 2-17 phường Thủ Thiêm, quận 2) do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư... (Xem thêm)
Khởi tố hình sự tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường
Ngày 9/9, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường. 118 lô đất nền không có trong dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường được chủ đầu tư đem chuyển nhượng để chiếm gần 58 tỷ đồng.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT), đơn vị này đã nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.
Dự án Hưng Thịnh Cát Tường được rao bán từ cuối năm 2017, với diện tích hơn 9,4ha, sau đó Công ty Hưng Thịnh tiếp tục vẽ nền trên giấy để rao bán cho khách với diện tích lên đến 27ha. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra dự án vẫn chưa đền bù xong, phần mở rộng chưa được cơ quan chức năng phê duyệt.
Phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng tìm gặp chủ đầu tư để lấy lại tiền nhưng không thấy địa chỉ công ty. Không chỉ bán dự án "ma", Công ty Hưng Thịnh còn đem 1 nền đất bán cho nhiều người. Đầu năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã phát thông báo truy tìm 4 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường là bà Nguyễn Kim Phượng, bà Nguyễn Thị Kim Liên, ông Lê Hữu Hào và ông Nguyễn Phú Thuận. (Xem thêm)
Quảng Ninh lập Ban chỉ đạo gỡ vướng cho loạt dự án của Vingroup
UBND tỉnh Quảng Ninh có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, đại diện Tập đoàn Vingroup đề xuất UBND tỉnh giải quyết những thủ tục liên quan đến các dự án gồm: Safari Hạ Long tại xã Vũ Oai, Hòa Bình, Kỳ Thượng, Đồng Lâm (TP. Hạ Long); khu công nghiệp Quảng Yên tại phường Yên Hải, Phong Cốc;
Dự án quần thể nghỉ dưỡng Quang Hanh (TP. Cẩm Phả); khu đô thị Bắc Luân (TP. Móng Cái); khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh; dự án tổ hợp sản xuất công nghiệp Móng Cái; sân golf Quang Hanh (TP. Cẩm Phả) và việc khai thác vật liệu san lấp phục vụ san nền cho các dự án.
Trước đề xuất gỡ khó của Vingroup, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng khẳng định những dự án của nhà đầu tư lớn, trong đó có Vingroup đều là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. (Xem thêm)
(VNF) - Ngày 28/4/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ và hệ thống Marriott International đã ký kết hợp tác đưa hai thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới là The Ritz-Carlton và Marriott Hotel về Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP. HCM).
(VNF) - Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) là đề xuất mở rộng thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trong việc cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Động thái này được kỳ vọng giúp rút ngắn thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các dự án gặp khó khăn về vốn hoặc chậm tiến độ có thể sớm tái cấu trúc, song cũng đặt ra những thách thức trong việc thi hành thực tiễn.
(VNF) - Giá thuê căn hộ tại TP.HCM trong 2 tuần lại đây bỗng nhiên tăng đột biến, cao hơn trước từ 10-25% khi nhu cầu phục hồi mạnh nhưng nguồn cung chưa kịp đáp ứng.
Dù không đứng tên sở hữu cổ phần tại Công ty Hàm Giang, sự hiện diện của ông Trầm Bê trong các buổi làm việc với lãnh đạo địa phương cho thấy tầm ảnh hưởng của vị doanh nhân này tại các siêu dự án.
(VNF) - Theo dự thảo tờ trình Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) được Bộ Xây dựng soạn thảo, quy định về cơ sở đào tạo kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản sẽ được hoàn thiện và siết chặt hơn. Chuyên gia cho rằng việc thiết lập khung tiêu chuẩn rõ ràng đối với các cơ sở đào tạo không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới mà còn giúp thị trường vận hành minh bạch và chuyên nghiệp hơn.
(VNF) - Hơn 1.000 nhà đầu tư và chuyên viên kinh doanh hội tụ tại ba điểm cầu Hà Nội, Nghệ An và TP. HCM trong sự kiện mega livestream ngày 25/4 cho thấy sức hút mạnh mẽ của sản phẩm nhà phố Boulevard Prime tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP. HCM).
(VNF) - 6 trường hợp sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) gồm: cấp không đúng thẩm quyền, sai đối tượng, sai diện tích, không đủ điều kiện, sai mục đích/nguồn gốc hoặc bị Tòa án tuyên hủy.
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, bất động sản công nghiệp miền Trung đang nổi lên như một “điểm đến” mới của dòng vốn FDI, nhờ lợi thế chi phí cạnh tranh, quỹ đất dồi dào và dư địa phát triển hạ tầng còn lớn.
(VNF) - Kỳ ĐHĐCĐ đầu tiên sau khi niêm yết trên HoSE, Taseco Land đặt mục tiêu lãi hơn 2.500 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với năm trước, phản ánh kỳ vọng bước vào điểm rơi của chu kỳ lợi nhuận.
(VNF) - Ngày 25/4, Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (AGM 2026) tại Hà Nội, thông qua toàn bộ tờ trình về hoạt động kinh doanh và bầu HĐQT nhiệm kỳ mới.
(VNF) - Thị trường bất động sản đang ở trong giai đoạn giằng co, khi các động lực về nguồn cung vẫn thúc đẩy xu hướng tăng trưởng trong khi lãi suất neo cao kéo thanh khoản đi lùi và tạo nhịp giảm giá cục bộ. Trong bối cảnh “tranh tối tranh sáng” như vậy, việc nhận diện cơ – nguy trở thành then chốt để tránh rủi ro và đạt được hiệu quả trong đầu tư.
(VNF) - Ngày 25/4, Vinhomes chính thức ra mắt dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long – siêu đô thị biển có quy mô hơn 6.200ha tại Hạ Long, Quảng Ninh. Đây là dự án đô thị lớn thứ hai của Vingroup, chỉ sau khu đô thị thể thao Olympics.
(VNF) - Giá chung cư tại Hà Nội tiếp tục leo thang, vượt xa TP.HCM với mức chênh lệch ngày càng lớn trong quý I/2026, trong khi lượng giao dịch lại sụt giảm rõ rệt, phản ánh áp lực giá cao đang khiến thị trường dần chững lại dù nguồn cung tương lai vẫn ở mức lớn.
(VNF) - Khu đất "Cao Xà Lá" trên đường Nguyễn Trãi (TP Hà Nội) có tổng diện tích khoảng 11ha, dự kiến sẽ được xây dựng các tòa nhà cao tầng từ 43 đến 46 tầng.
(VNF) - Chính sách giảm tiền sử dụng đất theo Nghị quyết 254/2025/QH15 được đánh giá là bước điều chỉnh cần thiết nhằm tháo gỡ gánh nặng tài chính cho người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại một số địa phương cho thấy, từ quy định đến thực thi vẫn tồn tại khoảng cách lớn.
(VNF) - Tại đại hội đồng cổ đông thường niên, lãnh đạo Vinpearl (HoSE: VPL) cho biết năm 2026 sẽ đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng, phát triển thêm các điểm đến mới và đa dạng thị trường khách quốc tế.
(VNF) - Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có thể được miễn giấy phép xây dựng khi lựa chọn thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định, thay vì thực hiện thủ tục cấp phép như thông thường.
(VNF) - Luật Công chứng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tiếp tục quy định việc công chứng giao dịch bất động sản theo phạm vi tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm an toàn pháp lý. Tuy nhiên, quy định này sẽ từng bước được nới lỏng theo lộ trình, tiến tới không phụ thuộc địa giới hành chính khi hệ thống dữ liệu được hoàn thiện.
(VNF) - Hà Nội, ngày 23/04/2026 – Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts (IHG) – tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đưa các thương hiệu khách sạn của IHG tới Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM).
(VNF) - Đà Nẵng đưa ra đấu giá khu đất thực hiện dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng.
(VNF) - Năm 2026, ban lãnh đạo Công ty cổ phần phát triển bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) sẽ tập trung nguồn lực tăng tốc bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier – Phú Thuận, Vlasta – Thủy Nguyên, Vlasta Premier – Phú Hội... qua đó hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cả năm ở mức 900 tỉ đồng và 720 tỉ đồng.
(VNF) - Ngày 28/4/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ và hệ thống Marriott International đã ký kết hợp tác đưa hai thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới là The Ritz-Carlton và Marriott Hotel về Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP. HCM).
(VNF) - Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều hạng mục quan trọng dần hoàn thiện, tạo hình rõ nét cho một công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP. HCM.