Tài chính quốc tế

Bị tố phá sóng GPS Phần Lan khi NATO tập trận, Nga đáp trả đanh thép

(VNF) - Nga khẳng định không hề hay biết về sự gián đoạn tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Phần Lan, và khẳng định những cáo buộc của Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila là hoàn toàn vô căn cứ.

Bị tố phá sóng GPS Phần Lan khi NATO tập trận, Nga đáp trả đanh thép

Cơ quan kiểm soát không lưu Phần Lan hồi tuần trước phát đi cảnh báo liên quan đến an toàn giao thông hàng không do tín hiệu GPS ở không phận phía bắc nước này bị tê liệt. Giới chức Na Uy cũng cảnh báo phi công về việc mất tín hiệu GPS từ cuối tháng 10, khi cuộc tập trận Trident Juncture 18 bắt đầu diễn ra.

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila ngày 12/11 đưa ra cáo buộc rằng: "Tín hiệu GPS của Phần Lan đã bị gián đoạn trên diện rộng trong thời gian diễn ra tập trận Trident Juncture của NATO ở Bắc Âu suốt vài tuần qua. Nhiều khả năng chính Nga là thủ phạm bởi chỉ có Moscow mới có thể làm việc này".

“Chúng tôi sẽ điều tra và sẽ đáp trả. Đây không phải là chuyện đùa, nó đe dọa đến an ninh hàng không của người dân", ông Sipila nhấn mạnh.

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila.

Hệ thống GPS của Phần Lan và Na Uy gặp trục trặc trùng thời điểm NATO tiến hành cuộc tập trận Trident Juncture 18, quy tụ 50.000 binh sĩ, 10.000 phương tiện chiến đấu, 65 tàu chiến và 250 máy bay từ 31 quốc gia, gồm 29 nước thành viên NATO và 2 nước đối tác là Thụy Điển và Phần Lan.

Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 25/10 và kéo dài đến ngày 7/11. Mục đích của cuộc tập trận được cho là nhằm vào Nga

Việc tín hiệu vệ tinh bị gián đoạn khiến cho giới chức quản lý hàng không dân sự ở Phần Lan và cả Na Uy phải phát cảnh báo cho phi công để đề phòng khi bay.

Đáp lại, Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc có liên quan đến sự cố nhiễu tín hiệu GPS ở Phần Lan và Na Uy.

"Chúng tôi không biết gì về thông tin Nga liên quan tới sự gián đoạn tín hiệu GPS, các bạn nên hỏi những chuyên gia ở Bộ Quốc phòng Nga. Xu hướng hiện nay là đổ mọi tội lỗi cho Nga, vì vậy những cáo buộc này là hoàn toàn vô căn cứ", AFP dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/11.

Xem thêm >> Mỹ lần đầu công khai yêu cầu Trung Quốc rút tên lửa khỏi Trường Sa

Tin mới lên