Tài chính quốc tế

Bị Trung Quốc ‘đe doạ ngầm’, EU lên tiếng cảnh cáo

(VNF) - “Trung Quốc phải bám sát thực tế nếu muốn tiến hành điều tra thương mại đối với các sản phẩm của châu Âu”, đó là thông điệp từ Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Cao ủy phụ trách Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis trong một cuộc phỏng vấn tại Brussels ngày 24/1.

Bị Trung Quốc ‘đe doạ ngầm’, EU lên tiếng cảnh cáo

Nhiều chuyên gia lo ngại sẽ xảy ra cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và EU.

Tuyên bố của ông Dombrovskis nhằm đáp lại lời đe dọa ngầm của Trung Quốc rằng họ sẽ trả đũa các biện pháp thương mại của khối chống lại họ.

EU đang điều tra các khoản trợ cấp công nghiệp trong lĩnh vực xe điện của Trung Quốc, điều này có thể dẫn đến việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Bắc Kinh, trong khi có tin đồn rằng các sản phẩm khác của nước này cũng đang vào tầm ngắm của các nhà lãnh đạo EU.

Trong động thái được coi là trả đũa, Trung Quốc đã bắt đầu điều tra rượu cognac của Pháp trong tháng này.

Trả lời hãng tin Bloomberg ngày 24/1, Đại sứ Trung Quốc tại EU Phó Thông cho hay “có nhiều thứ có thể bị điều tra” nếu Trung Quốc chọn đi theo cách tiếp cận của EU, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc chiến thương mại đang diễn ra.

Ông Dombrovskis cho biết: “Điều mà tôi đã nhấn mạnh trong các cuộc tiếp xúc với các đối tác Trung Quốc là cuộc điều tra của chúng tôi sẽ dựa trên các quy tắc cũng như sự kiện và số liệu, vì vậy nó không mang tính tùy tiện”.

“Các quốc gia có thể xảy ra tranh chấp thương mại, điều này không phải là chưa từng xảy ra, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tuân theo các quy tắc và thủ tục để giải quyết chúng. Tôi nhấn mạnh rằng tất cả các bên cần phải tuân thủ cách tiếp cận dựa trên quy tắc và dựa trên thực tế”, ông Dombrovskis khẳng định thêm.

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Cao ủy phụ trách Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Bắc Kinh rằng khối sẽ đáp trả nếu Trung Quốc không giải quyết tích cực các yêu cầu của EU về khả năng tiếp cận thị trường cho các công ty châu Âu ở Trung Quốc và tình trạng dư thừa công suất trong nền kinh tế Trung Quốc.

“Không có mốc thời gian định sẵn, chúng tôi đang thực hiện đánh giá và ra quyết định theo từng trường hợp cụ thể”, ông Dombrovskis nói khi được hỏi EU sẽ cho Trung Quốc bao lâu trước khi hành động.

Ông nói thêm rằng “chúng tôi sẽ quyết đoán và hành động hơn nếu chúng tôi thấy có lý do khách quan để hành động và chúng tôi thấy các quốc gia khác không tuân theo các quy tắc đã được quốc tế thống nhất”.

Tuyên bố của ông Dombrovskis đưa ra sau khi bản cập nhật về chiến lược an ninh kinh tế của EU được công bố, yếu tố hàng đầu trong động thái giảm thiểu rủi ro trong mối quan hệ với Trung Quốc của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Là một phần của chiến lược này, Ủy ban châu Âu muốn thắt chặt các quy định về đầu tư vào EU. Nếu được các thành viên chấp thuận, hiệp định sẽ bắt buộc sàng lọc tất cả các khoản đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm, bao gồm quang điện mặt trời và pin, hai ngành mà Trung Quốc chiếm ưu thế.

Xem thêm >> Trung Quốc công bố gói ‘sơ cứu kinh tế’ 140 tỷ USD

Tin mới lên