Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Các địa phương bắt đầu thành lập trung tâm chống tin giả
Tiểu An -
12/11/2024 10:03 (GMT+7)
(VNF) - Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thời gian gần đây, các địa phương đã bắt đầu thành lập các trung tâm chống tin giả ở cấp tỉnh, thành phố.
Sáng 12/11, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng. Các vấn đề được các đại biểu Quốc hội đưa ra liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là vai trò của báo chí cách mạng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ngoài ra, các đại biểu cũng chất vấn Bộ trưởng về việc quản lý quảng cáo trên báo chí và mạng xã hội, cùng với công tác đầu tư và nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) đã nêu lên mối lo ngại về sự bùng nổ của mạng xã hội trong những năm qua, dẫn đến tình trạng tin giả, tin sai sự thật gây nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Đại biểu cũng chỉ ra rằng, mạng xã hội đang cạnh tranh trực tiếp với báo chí chính thống về thông tin và doanh thu.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, vấn đề quản lý mạng xã hội không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà là thách thức toàn cầu, đã được bàn luận nhiều lần. Bộ trưởng nhấn mạnh, để giải quyết vấn đề này, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế. Trong thời gian qua, các quy định xử lý tin sai sự thật trên mạng xã hội đã được ban hành, với các nghị định mới yêu cầu xử lý cả các nền tảng xã hội khi vi phạm pháp luật.
Bộ trưởng cũng khẳng định, trách nhiệm không chỉ của cơ quan quản lý Nhà nước mà còn của các nền tảng mạng xã hội. "Các nền tảng này có không gian riêng, lượng người dùng lên đến hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người, do đó họ có trách nhiệm rà soát, phát hiện và tự động gỡ bỏ các thông tin xấu độc", ông Hùng nói.
Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh không gian số ngày càng phát triển, việc tăng cường kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, là rất cần thiết để họ có thể đề kháng trước thông tin sai lệch và xấu độc. Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai Trung tâm Xử lý Tin giả Quốc gia và gần đây, các địa phương cũng bắt đầu xây dựng các trung tâm tương tự nhằm hỗ trợ người dân trong việc xử lý thông tin sai lệch.
Cũng trong phiên chất vấn, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Đồng Tháp) đã đặt vấn đề về tình trạng tiêu cực trong giới phóng viên, biên tập viên thời gian qua. Ông cho rằng liệu tình trạng này có phải do sự bùng nổ của báo chí và các tạp chí chuyên ngành trong nhiều lĩnh vực, dẫn đến chất lượng chuyên môn bị giảm sút, xa rời tôn chỉ mục đích và vi phạm pháp luật.
Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng làm rõ nguyên nhân của tình trạng trên và cho biết giải pháp để thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa quảng cáo mạng xã hội và thông tin truyền thống.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) chất vấn.
Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, vào năm 2018, khi ông bắt đầu đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông đã đọc một báo cáo đánh giá uy tín về 10 nghề nghiệp, trong đó phóng viên chỉ xếp thứ 9/10, chỉ trên người bán bất động sản online. Tuy nhiên, vài năm sau, báo chí đã vươn lên xếp ở vị trí thứ 3. Theo Bộ trưởng, sự thay đổi này phản ánh một câu chuyện liên quan đến kinh tế báo chí, khi mà hiện nay 80% nguồn thu từ quảng cáo báo chí đang dồn vào các nền tảng mạng xã hội.
Tuy vậy, Bộ trưởng khẳng định rằng yếu tố quan trọng nhất là đạo đức nghề nghiệp. Thu nhập của phóng viên dù thấp hơn so với các ngành truyền thông, doanh nghiệp, nhưng vẫn cao hơn so với công chức, viên chức. Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tập trung vào việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong báo chí.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng mạng xã hội đã chiếm lĩnh nhiều lĩnh vực của báo chí, khi có hàng triệu "phóng viên" hoạt động miễn phí trên các nền tảng này. Để tăng tính cạnh tranh, báo chí cần thay vì chỉ đơn thuần đưa tin, phải chuyển sang phân tích, đánh giá, đưa ra giải pháp và kể những câu chuyện dẫn dắt, định hướng xã hội, đồng thời định hướng dòng chảy thông tin trên không gian mạng. Đây sẽ là một hướng đi quan trọng để xác định lại vị trí và vai trò của báo chí. Bộ trưởng nhấn mạnh, báo chí cần quay trở lại với giá trị cốt lõi của mình, làm khác biệt so với mạng xã hội, đồng thời coi mạng xã hội là môi trường và nền tảng để phổ cập những giá trị tích cực.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Việt Nam và Ấn Độ đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi ngày 6/5.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2026.
(VNF) - Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết thành phố sẽ phát triển các công viên lớn, khu sinh thái quy mô dọc sông Hồng và sông Đuống, đồng thời kiên quyết không chấp nhận các dự án cản trở hành lang thoát lũ hoặc phát triển đô thị thiếu không gian xanh.
(VNF) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, thành phố không có chủ trương di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị.
(VNF) - Ngày 20/5 tới, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan sẽ hầu tòa sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, cải cách thủ tục hành chính không còn là việc nội bộ của bộ máy công quyền. Đó là một chính sách kinh tế quan trọng, tác động trực tiếp đến chi phí vốn, tiến độ dự án, dòng tiền doanh nghiệp, niềm tin nhà đầu tư và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc Chính phủ ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh ngày 29/4/2026 vì vậy có thể xem là một cú hích thể chế đúng thời điểm.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
(VNF) - Dù nhu cầu lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang tăng nhanh cùng sự bùng nổ của điện tái tạo, thị trường BESS vẫn phát triển chậm do thiếu khung pháp lý rõ ràng, cơ chế giá phù hợp và mô hình triển khai đồng bộ, khiến khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế ngày càng nới rộng.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, việc bãi bỏ gần 900 điều kiện kinh doanh và cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính không chỉ đơn thuần là một đợt tinh giản quy trình, mà là bước chuyển mang tính cấu trúc trong tư duy quản trị. Cải cách lần này hướng tới “thiết kế lại cách vận hành”, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và từ kiểm soát sang kiến tạo, qua đó đặt nền móng cho một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn.
(VNF) - Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”, đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2, phản ánh niềm tin vào tiến trình cải cách thể chế, nền tảng vĩ mô ổn định và dư địa tăng trưởng trung hạn của nền kinh tế.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.
(VNF) - Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Nhật Vinh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỷ đồng vì bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết các nhà thầu gặp khó khăn khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay với dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.
(VNF) - Chiều ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
(VNF) - Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại tại dự án sân bay Long Thành.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.