Tài chính quốc tế

Các quỹ đầu cơ châu Á lỗ kỷ lục trong quý III, trải qua năm tệ nhất từ 2008

(VNF) - Các quỹ đầu cơ tập trung vào khu vực các quốc gia châu Á mới nổi đã công bố khoản lỗ hàng tháng lớn nhất trong nhiều năm vào tháng 9 và được coi là năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, nhà cung cấp dữ liệu HFR cho biết.

Các quỹ đầu cơ châu Á lỗ kỷ lục trong quý III, trải qua năm tệ nhất từ 2008

Hiệu suất hoạt động của các quỹ đầu cơ tại khu vực châu Á giảm mạnh trong tháng 9.

Chỉ số HFRI châu Á ngoài Nhật Bản của công ty đã giảm 7,7% trong tháng 9, ghi nhận kết quả hoạt động trong tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020, theo dữ liệu của HFR.

Hiệu suất quý III là âm 10,4%, tăng vọt tới 6% so với mức giảm 4% ghi nhận trong quý II.

Chỉ số HFRI Châu Á ngoài Nhật Bản theo dõi các quỹ nhắm mục tiêu hơn 50% các khoản đầu tư của họ vào khu vực châu Á ngoài Nhật Bản. Các quỹ đầu cơ tập trung vào Nhật Bản hoạt động tương đối tốt, với chỉ số HFRI châu Á bao gồm Nhật Bản, chỉ giảm 3,3% trong tháng 9 và 3,9% trong năm nay.

Chỉ số HFRI giảm mạnh 22,8% trong 9 tháng đầu năm, mức sụt giảm hiệu suất lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khi chỉ số này giảm 26,4% trong cùng kỳ, theo dữ liệu từ HFR.

Trong đó, các nhà quản lý Trung Quốc dẫn đầu khoản lỗ trong tháng 9, với Chỉ số Trung Quốc của HFRI giảm 8,5%, cùng với việc bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán, việc phong toả phòng dịch Covid-19 tại nhiều thành phố, các rủi ro địa chính trị đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chạm mức thấp nhất trong 11 năm vào tháng 9 và giảm 13,7% trong tháng, chỉ số Shanghai Composite giảm 5,5%, trong khi chỉ số MSCI của Trung Quốc giảm 9,7%.

Các thị trường chứng khoán mới nổi khác ở châu Á như Đài Loan và Hàn Quốc, vốn nhạy cảm với lạm phát, cũng giảm hơn 10% trong tháng 9.

Chiến lược vốn chủ sở hữu dài/ngắn hạn có hiệu suất kém nhất, trong khi các nhà quản lý thị trường trung lập và đa chiến lược có hiệu suất tốt nhất trong tháng 9 và cho đến nay trong năm nay, ngân hàng đầu tư BofA Securities cho biết.

Tổn thất kéo dài xảy ra khi các thị trường châu Á đối mặt với những “sóng gió” ngày càng gia tăng từ việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, những thông tin xung quanh Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc XX một lần và căng thẳng về Đài Loan và công nghệ gia tăng.

Benjamin Low, Giám đốc đầu tư cấp cao của Cambridge Associates, cho biết: "Quý III vừa rồi là quãng thời gian rất khó khăn với các nhà quản lý quỹ đầu cơ châu Á. Hiện tại, các nhà quản lý này đang theo dõi Đại hội Đảng lần thứ XX để làm rõ về các khoản đầu tư liên quan đến Trung Quốc".

Đại hội kéo dài một tuần, bắt đầu vào ngày 15/10, dự kiến sẽ trình bày chi tiết các mục tiêu chính sách mới của Trung Quốc trong vòng 5 năm tới.

Các nhà phân tích cho biết tầm quan trọng của các động thái chính sách của ngân hàng trung ương và các vấn đề vĩ mô đã tạo ra cơ hội giao dịch có lợi cho các quỹ đầu cơ vĩ mô trên toàn cầu.

Ông Benjamin Low nhận định: “Chúng tôi cho rằng các quỹ vĩ mô sẽ tiếp tục hoạt động tốt trong 6-12 tháng tới.

Xem thêm >> Quỹ đầu cơ châu Á: 'Mua cổ phiếu Việt Nam, tránh cổ phiếu Trung Quốc'

Tin mới lên