Tài chính quốc tế

Cách phục hồi du lịch độc đáo của Đài Loan: Du khách được tiền

(VNF) - Mơ ước “vừa được đi du lịch, vừa được trả thêm tiền” tưởng chừng như viển vông, cuối cùng đã được “hiện thực hoá” tại Đài Loan, trong một nỗ lực nhằm phục hồi lĩnh vực du lịch tại khu vực này.

Cách phục hồi du lịch độc đáo của Đài Loan: Du khách được tiền

Cho tiền khách du lịch

Ngày 23/2, Thủ tướng Đài Loan Chen Chien-jen cho biết chính phủ đặt mục tiêu thu hút ít nhất 6 triệu khách du lịch vào năm 2023 và hướng tới 10 triệu du khách vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, Đài Loan sẽ khởi động chương trình trợ cấp cho các du khách, phát 5.000 đài tệ (165 USD) cho khoảng 500.000 khách du lịch cá nhân, và 20.000 đài tệ (658 USD) cho 90.000 nhóm du lịch.

Tổng giám đốc Cục Du lịch Chang Shi-chung giải thích rằng khách du lịch sẽ chỉ nhận được ưu đãi tài chính sau khi họ đến Đài Loan, số tiền nhận được cũng sẽ được phân bổ đều vào các dịp khuyến mại du lịch trong năm, do đó, “không phải tất cả khách du lịch quốc tế đều nhận được”. Theo ông Chang, số tiền sẽ được nạp vào một thẻ thanh toán và trao cho du khách. Thẻ thanh toán này sẽ được dùng để thanh toán tiền ăn, ở và chi phí đi lại của khách du lịch trong thời gian lưu trú tại hòn đảo này.

Ngoài ra, Đài Loan cũng sẽ đưa ra các chương trình ưu đãi bổ sung cho cả các đại lý du lịch trong nước và quốc tế, nhằm kích cầu ngành công nghiệp “không khói”. Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Wang Kuo-tsai, các biện pháp này nhằm thu hút thêm du khách từ các thị trường trọng điểm bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Hong Kong và Macao, cũng như châu Âu và châu Mỹ.

Sáng kiến mới của Đài Loan được đưa ra sau khi lượng khách du lịch nước ngoài tới đây giảm mạnh. Cụ thể, từ mức 11,8 triệu du khách hồi năm 2019, đến năm 2022, lượng khách nước ngoài tới Đài Loan chỉ còn khoảng dưới 900.000 lượt khách. Lượng khách giảm mạnh là do các lệnh hạn chế nhằm phòng dịch Covid-19 và biên giới Đài Loan cũng chỉ mới mở cửa trở lại hoàn toàn vào tháng 10/2022. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Chất lượng cao, Ringo Lee, cho biết: “So với các quốc gia lân cận , chúng tôi mở cửa lại biên giới cho khách du lịch quốc tế tương đối muộn và có ít phương tiện hơn để tiến hành tiếp thị du lịch quốc tế”.

Nới lỏng các hạn chế Covid-19

Đài Loan mở cửa lại biên giới vào ngày 13/10/2022. Do đó, khách du lịch không cần phải cách ly tại khách sạn khi đến nơi nữa. Tất cả mọi người, kể cả trẻ em từ hai tuổi trở lên, sẽ được cấp một bộ xét nghiệm Covid-19 nhanh khi nhập cảnh. Tuy nhiên, khách du lịch chỉ cần dùng bộ kit test nếu xuất hiện các triệu chứng bị Covid-19. Trong trường hợp du khách xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, họ sẽ vẫn phải bị cách ly tại khách sạn hoặc nơi cư trú. Ngoài ra, du khách vẫn cần đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng.

Không chỉ dựa vào những ưu đãi tài chính, Đài Loan thực sự còn thu hút du khách bởi chính những nét đặc trưng rất riêng. Hòn đảo này có diện tích bằng một nửa đất nước Scotland, vì vậy du khách không mất nhiều thời gian để di chuyển giữa thủ đô Đài Bắc sôi động và các địa điểm khác, đặc biệt là khi có một hệ thống đường sắt cao tốc vô cùng thuận tiện. Ngoài ra, với khí hậu cận nhiệt đới, du khách có thể tới Đài Loan quanh năm để tận hưởng những mùa và hình thái thời tiết khác nhau. Từ tháng 9-11, Đài Loan có mùa thu khô ráo và dễ chịu, trong khi du khách vào tháng 2 có thể thưởng thức mùa hoa anh đào nở vừa thơ mộng vừa mát mẻ.

Bên cạnh những thắng cảnh thiên nhiên, Đài Loan còn thu hút du khách nhờ hệ thống 15.000 ngôi đền để khám phá, cũng như hằng hà sa số những món ăn địa phương và các nhà hàng Michelin đẳng cấp. Đây cũng được coi là một trong những nơi an toàn nhất ở châu Á cho du lịch LGBTQ+, vì Đài Loan là vùng lãnh thổ đầu tiên trong khu vực hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2019.
 

Tin mới lên