Bất động sản

Cận cảnh bến du thuyền bỏ hoang bên bờ sông Hàn - Đà Nẵng

(VNF) - Công trình nhà hàng và bến du thuyền nằm bên bờ sông Hàn (TP. Đà Nẵng) có kiến trúc đẹp, nằm ở vị trí đắc địa nhưng bỏ hoang lâu nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Nhà hàng và bến du thuyền ven sông Hàn, nằm cạnh cảng sông Hàn cũ, đối diện với toà nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng (quận Hải Châu) do Công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "Nhôm") đầu tư xây dựng.
Công trình được xây dựng trên quy mô 0,4ha với diện tích mặt đất là 2.100m2, diện tích mặt nước là 1.900m2, gồm có ba tầng, thiết kế nhiều tiểu cảnh cây xanh.
Bên trong bến du thuyền có nhiều phòng với các công năng khác nhau, trong đó một phòng được bài trí dạng nhà hàng, quầy bar nhỏ.
Công trình nằm ở vị trí đắc địa bên sông Hàn và được đánh giá có kiến trúc đẹp, được hoàn thiện năm 2017.
Tuy nhiên, cũng trong năm 2017, khi ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt, dự án nhà hàng và bến du thuyền dừng hoạt động.
Do lâu ngày không được sửa chữa, nâng cấp, nhiều hạng mục của nhà hàng và bến du thuyền bắt đầu xuống cấp, hư hỏng.

Phần đá ốp, lát nền bằng gỗ bên bờ sông Hàn bị sóng đánh hư hỏng.
Các bức tường bị vẽ bậy.
Các lối vào công trình đều bị chốt chặn. Tại đây, luôn có bảo vệ túc trực, trông coi tài sản và nhân viên dọn dẹp, vệ sinh.
Trước đó, tháng 9/2018, Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng có văn bản báo cáo Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng về việc thu hồi dự án công trình nhà hàng và bến du thuyền này. Theo đó, Sở Xây dựng đã thống nhất phương án đề xuất của đơn vị tư vấn về việc giữ lại bến du thuyền để chuyển đổi công năng thành trung tâm thông tin du lịch.
Tin mới lên