Bất động sản

Cận cảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước ngày 'về tay' Hà Nội

(VNF) - Từ ngày 31/3, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) và Công ty Metro Hà Nội (UBND TP. Hà Nội) sẽ bắt đầu thực hiện công tác kiểm đếm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản đối với dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Cận cảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước ngày 'về tay' Hà Nội

Bộ GTVT bắt đầu chuyển giao đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Thời gian qua, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt toàn bộ thiết bị của dự án theo hồ sơ thiết kế. Trong 15 ngày đầu vận hành, tuyến sẽ miễn phí cho hành khách đi tàu.

Trước khi lên tàu, hành khách sẽ mua vé tại máy bán vé tự động. Giá vé từ ga đầu tiên (ga Cát Linh) đến ga cuối cùng (ga Yên Nghĩa) là 15.000 đồng. Máy bán vé tự động chỉ nhận mệnh giá tiền từ 50.000 đồng trở xuống.

Nếu không có tiền mệnh giá dưới 50.000 đồng để sử dụng máy bán vé tự động, hành khách có thể mua vé trực tiếp tại quầy bán vé thủ công gần đó.

Mỗi vé tàu sẽ chỉ được quẹt 1 lần khi cửa ra vào mở và mất 30 giây tiếp cho lần quẹt tiếp theo.

Nhân viên khai thác hướng được bố trí tại nhiều khu vực, hướng dẫn người dân di chuyển ra khu vực tàu chờ. 

Để chuẩn bị công tác bàn giao dự án cho thành phố, Bộ GTVT và UBND TP. Hà Nội đã thống nhất từ ngày 31/3/2021 giao Ban Quản lý dự án đường sắt (thuộc Bộ GTVT) và Công ty Metro Hà Nội (thuộc UBND TP. Hà Nội) bắt đầu công tác kiểm đếm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản trong thời gian dự kiến từ 3-4 tuần.

Thời gian di chuyển từ điểm ga đầu tiên đến điểm ga cuối cùng khoảng 30-40 phút.

Sơ đồ mô tả hành trình và các ga dọc chặng đường nằm phía trên cửa. Với mỗi ga đến, hành khách sẽ được nghe loa thông báo.

Từ sáng nay (31/3), dự án bắt đầu được kiểm đếm và tiếp nhận giữa 3 bên, tiến tới ký kết bàn giao toàn bộ dự án giữa Bộ GTVT và TP. Hà Nội

Buồng lái của tàu Cát Linh - Hà Đông.

Lãnh đạo Metro Hà Nội dự kiến sẽ đưa dự án vào khai thác thương mại trước ngày 30/4.

Xem thêm >>> Bộ GTVT bắt đầu chuyển giao đường sắt Cát Linh - Hà Đông, dự kiến chạy thương mại trước 30/4

Tin mới lên