Bất động sản

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi vào khai thác từ 30/12/2018

Sau hơn 2 năm xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) có tổng vốn đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng sẽ chính thức được đưa vào khai thác thương mại từ ngày 30/12/2018.

Nhà ga Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với mái che được thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ chính biểu tượng của vùng biển Quảng Ninh là hình ảnh những cánh buồm nâu no gió, xếp chồng lên nhau hướng ra biển lớn. Ảnh: TTXVN phát

Đường hạ-cất cánh của sân bay Vân Đồn trong đêm. Ảnh: TTXVN phát

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được thiết kế như một “khu resort” với nhiều khoảng xanh mát mắt, nhiều không gian đón nắng và gió trời. Nổi bật là sân bay với mái vòm nhà ga màu đỏ cam rực rỡ, tựa như những cánh buồm no gió xếp chồng lên nhau hướng ra biển lớn. Ảnh: TTXVN phát

Khu vực sân đỗ máy bay với quy mô trong giai đoạn 1 đến năm 2020 có khả năng đáp ứng đủ chỗ đỗ cho 7 tàu bay, trong giai đoạn 2 đến năm 2030 đủ công suất cho 15 tàu bay. Ảnh: TTXVN phát

Trong giai đoạn I đến năm 2020, nhà ga sân bay Vân Đồn đáp ứng công suất phục vụ 2,5 triệu khách/năm, giờ cao điểm đạt 1.250 hành khách/giờ. Ảnh: TTXVN phát

Đài kiểm soát không lưu của sân bay Vân Đồn được bố trí gần khu vực nhà ga quốc tế, chiều cao 42m, đảm bảo giám sát, điều phối máy bay đi và đến trên mặt đất và trên không an toàn tuyệt đối. Ảnh: TTXVN phát

Đài kiểm soát không lưu được bố trí gần khu vực nhà ga quốc tế, có chiều cao 42m, đảm bảo giám sát, điều phối máy bay đi và đến trên mặt đất và trên không an toàn tuyệt đối. Ảnh: TTXVN phát

Nhà ga sân bay Vân Đồn có 31 quầy thủ tục hàng không, đảm bảo quá trình thực hiện các thủ tục đi và đến của hành khách được linh hoạt, nhanh gọn và hiệu quả. Ảnh: TTXVN phát

Băng chuyền hành lý tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: TTXVN phát

Phòng chờ hạng thương gia của sân bay Vân Đồn. Ảnh: TTXVN phát

Phòng chờ hạng thương gia của sân bay Vân Đồn. Ảnh: TTXVN phát

Tin mới lên