Tiêu điểm

Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

(VNF) - Trong năm 2019, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Trong những năm gần đây, du lịch biển đảo Quảng Ninh ngày càng chiếm vị trí quan trọng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch ngày càng được hoàn thiện, có sức thu hút lớn với du khách trong và ngoài nước. Theo thống kê, trong tổng số du khách đến Quảng Ninh có khoảng 70% khách tham gia các tour tuyến biển đảo.

Năm 2018, ước tính Quảng Ninh thu hút trên 12 triệu lượt du khách đến tham quan trong đó hơn 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Đến nay, riêng khu vực ven biển đã có gần 1.200 cơ sở lưu trú cung ứng trên 19 nghìn buồng phòng với nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, hệ thống shophouse, căn hộ condotel, khu resort nghỉ dưỡng cao cấp…

Đặc biệt với ý tưởng mang tính đột phá, tạo một khu du lịch biển “Mới lạ và sang trọng” tại Vân Đồn gắn với xây dựng sân bay, cảng tàu, khu du lịch giải trí phức hợp có casino… sẽ góp phần đưa du lịch Quảng Ninh nói chung, du lịch biển nói riêng thực sự trở thành một điểm đến có đẳng cấp trong khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng có nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch tàu biển. Nhiều tàu biển du lịch quốc tế nổi tiếng thế giới như: Superstar Cemini, Costa Victoria, Europa2, Azamara… đã đưa từ 500-3.000 khách/chuyến đến với Quảng Ninh.

Đáng chú ý, ngày 27/11/2018, chuyến tàu đầu tiên cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long của hãng tàu biển Royal Caribbean Cruise Lines của Mỹ xuất phát từ Hồng Kông đã đưa hơn 2.000 hành khách và gần 1.000 thủy thủ đoàn thuộc nhiều quốc tịch đến tham quan vịnh Hạ Long và các điểm du lịch ở Quảng Ninh.

Tỉnh cũng thực hiện quy hoạch, sắp xếp lại các cảng và bến thủy nội địa tiêu thụ than, xóa bỏ các bến bãi chế biến và xuất than nhỏ lẻ dọc vờ vịnh Cửa Lục, vịnh Hạ Long, Cẩm Phả, Đồng Triều… Chính vì những thay đổi đó, vai trò và trọng trách quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh là đặc biệt quan trọng. 

Trong những năm qua, Cảng vụ không ngừng đổi mới về công nghệ, áp dụng thủ tục công hành chính quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Đồng thời, cũng phối hợp tốt với các đơn vị biên phòng, hải quan cứu hộ... kiểm soát chặt chẽ các tàu thuyền trên biển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Cục hàng hải giao.

Nhờ hoạt động tích cực, hiệu quả đó, trong năm 2019, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh vinh dự được Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Tin mới lên