Bất động sản

Cảnh xuyên Tết thi công cao tốc Bắc - Nam 20.400 tỷ qua Quảng Ngãi, Bình Định

(VNF) - Theo ông Nguyễn Quang Huy - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị đã điều động gần 500 nhân sự và hơn 160 máy móc thiết bị trên công trường, đảm bảo công tác thi công dịp lễ an toàn, chất lượng và tiến độ. Thời gian tiến hành thi công từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

 

Trao đổi với VietnamFinance, ông Nguyễn Quang Huy - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết cho biết để hoàn thành tiến độ của dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đơn vị vẫn tiến hành thi công từ ngày 8/2/2024 đến ngày 14/2/2024 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

 

Như vậy, nhà thầu sẽ tổ chức thi công xuyên tết với đầy đủ các hạng mục cầu, đường và hầm.

 

Trong đó, đơn vị thi công sẽ tập trung vào các đường găng tiến độ với 13 mũi thi công.

 

Thời gian này, nhà thầu đã điều động gần 500 nhân sự và hơn 160 máy móc thiết bị trên công trường, đảm bảo công tác thi công dịp lễ an toàn, chất lượng và tiến độ.

 

Lao động trong những ngày Tết được hưởng lương đến 300% lương theo đúng luật lao động

 

Theo ông Nguyễn Quang Huy, đơn vị thi công còn tổ chức các hoạt động đón tết tại công trường như: gói bánh trưng tại công trường, đón giao thừa trên công trường, các bữa ăn được cải thiện hơn so với ngày thường với các món ăn ngày tết để người lao động vơi phần nào nỗi nhớ xa gia đình…

 

Lãnh đạo Ban điều hành tổ chức đón giao thừa, thăm hỏi và tặng quà, lì xì đầu năm mới cho các CBKT trên công trường

 

Sản lượng thực hiện tại dự án đến nay đạt khoảng 2.330 tỷ đồng, tương ứng với 16% so với hợp đồng, đảm bảo tiến độ được phê duyệt.

 

Được biết, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

 

Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có chiều dài 88 km nối 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Cụ thể, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km, qua tỉnh Bình Định dài 27,7km.

 

Tổng mức đầu tư cho dự án này là hơn 20.400 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

 

Hạng mục chính dự án bao gồm 77 cầu (dài 8,99 km), 586 cống, 81 hầm chui dân sinh và 3 hầm xuyên núi (hầm số 1 dài 0,61 km, hầm số 2 dài 0,698 km, hầm số 3 dài 3,20 km). Trong đó, hầm số 3 là điểm then chốt tiến độ thi công.

 

Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn là đoạn tuyến có nhiều hầm xuyên núi nhất trên cao tốc Bắc Nam.

 

Tin mới lên