Tài chính

Cấp thoát nước Quảng Nam: Thoái vốn nhà nước xong lại muốn khôi phục lại

(VNF) - Từ năm 2017, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần, hoàn toàn không có vốn nhà nước. Sau sự cố nước tại TP. Tam Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với việc khôi phục lại cổ phần vốn nhà nước đã thoái vốn tại Cấp thoát nước Quảng Nam.

Cấp thoát nước Quảng Nam: Thoái vốn nhà nước xong lại muốn khôi phục lại

Cấp thoát nước Quảng Nam: Thoái vốn nhà nước xong lại muốn khôi phục lại. Ảnh: Phước Nguyên

Hành trình thoái vốn nhà nước tại Cấp thoát nước Quảng Nam 

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam có địa chỉ tại số 86 - 88 đường Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là ông Ngô Đức Trung (sinh năm 1954), chức vụ Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.

Đến nay, Cấp thoát nước Quảng Nam có vốn điều lệ 289 tỷ đồng, đây đều là vốn của tư nhân. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là khai thác, xử lý và cung cấp nước. Đồng thời, doanh nghiệp này còn được biết đến là chủ đầu tư của một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam tiền thân là Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Nam, được cổ phần hóa từ Quyết định 1529/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND Tỉnh Quảng Nam. Ngày 8/4/2011, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ là 216 tỷ đồng đồng.

Liên quan đến việc cổ phần hóa Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, tháng 3/2015, Tỉnh ủy Quảng Nam đã có văn bản thống nhất chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty từ UBND tỉnh sang Văn phòng Tỉnh ủy quản lý và dần thoái vốn để có kinh phí đầu tư vào những dự án quan trọng của địa phương.

Tháng 3/2016, ông Nguyễn Ngọc Quang, lúc này đang là bí thư Tỉnh ủy (hiện đã nghỉ hưu) đã có quyết định thoái toàn bộ vốn cổ phần sở hữu của ngân sách Đảng do Văn phòng Tỉnh ủy đại diện tại công ty này, giao Văn phòng Tỉnh ủy triển khai các thủ tục thoái vốn. 

Kết quả phiên đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Đến tháng 10/2016, Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục có quyết định phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần của ngân sách Đảng tại công ty này. Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Nam chào bán đấu giá toàn bộ hơn 11 triệu cổ phiếu (tương đương 51% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Trong đó, cơ quan này đã bán đấu giá công khai hơn 3,3 triệu cổ phiếu (tương đương 30%), bán cho người lao động và cổ đông tại công ty trên hơn 7,7 triệu cổ phiếu (70%). Tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 110 tỷ đồng, thời gian thực hiện thoái vốn trong quý IV/2016.

Phiên đấu giá 3,3 triệu cổ phiếu tổng số ba nhà đầu tư (NĐT) đăng ký tham gia, trong đó có hai tổ chức và một cá nhân với tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua là 900.000 cổ phiếu. Danh tính ba nhà đầu tư này đến nay vẫn còn là ẩn số.

Để làm làm rõ kết quả đấu giá, VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Bình, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Vị này cho biết mọi vấn đề liên quan đến vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đã giao cho ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Xem xét khôi phục lại vốn nhà nước

Trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cho biết đến năm 2017, Văn phòng Tỉnh ủy đã thoái  toàn bộ 51% vốn ngân sách Đảng tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Loại hình hoạt động của doanh nghiệp được chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ sang loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần không có vốn Nhà nước. Tên gọi của doanh nghiệp vẫn là Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Đến năm 2020, ông Lê Trí Thanh đã đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy rà soát lại quy trình, thủ tục thoái vốn đối với công ty trên, báo cáo thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo. Bên cạnh đó phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy phương án đảm bảo Nhà nước có thể chi phối hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trong việc cung cấp nước sạch.

Theo phản ánh của báo chí, vào tháng 5/2023, tỉnh Quảng Nam xuất hiện một sự việc hy hữu xảy ra khi Xí nghiệp nước sạch Tam Kỳ (trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam), đã tiến hành điều chỉnh giảm lưu lượng và áp lực nước khiến cuộc sống của người dân tại TP. Tam Kỳ bị đảo lộn.

Đáng chú ý là việc giảm lưu lượng và áp lực nước kể trên không có bất kỳ thông báo nào để người dân có sự chuẩn bị. Đến khi người dân phản ánh thì mới có thông báo từ xí nghiệp cấp nước… 

Chính vì vậy, tại thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 26/6 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thống nhất trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo nội dung liên quan đến việc khôi phục lại cổ phần vốn nhà nước đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam theo đề nghị của Tổ tư vấn, trong đó làm rõ thêm hiệu quả sản xuất kinh doanh sau khi khôi phục. 

Tin mới lên