Tiêu điểm

Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025

(VNF) - Sáng 17/7, Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2023 – 2025, nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 

Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025

Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025

Được sự đồng ý của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Chi hội, hôm nay, Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2023 – 2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra một Thư ký Chi hội có đủ năng lực, phẩm chất để phụ trách Chi hội.

Tham dự Đại hội, đại diện cho Hội Nhà báo Việt Nam có bà Vũ Thị Hà, Trưởng ban phụ trách Ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía cơ quan chủ quản của Tạp chí, có TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam và PGS. TS Nghiêm Thị Thà, Tổng thư ký Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam. Về phía Tạp chí Đầu tư Tài chính, có ông Hoàng Anh Minh, Tổng Biên tập; ông Lê Vũ Phong, Tổng Thư ký tòa soạn; ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng ban biên tập.

Sáng 17/7, Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2023 – 2025

Đại hội đã nghe đồng chí Đào Thị Hồng Nhi đọc bản Báo cáo hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2021 - 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2025. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chung được Hội Nhà báo Việt Nam. Các hội viên của Tạp chí luôn có ý thức, nghiêm túc trong việc tìm kiếm đề tài, đầu tư, công phu trong việc thực hiện các chuyến đi thực tế, tác nghiệp.

Tạp chí cũng đã xuất bản sách, đặc san, tổ chức các sự kiện tọa đàm, hội nghị… mang lại hiệu quả cao, được bạn đọc, doanh nghiệp và cơ quan quản lý đánh giá cao. Đồng thời, có nhiều chương trình công tác xã hội như: Xây nhà tình thương thông qua quỹ VietnamFinance Foundation, xây Đền thờ Tưởng niệm anh hùng - liệt sỹ hy sinh trong lòng Hồ Kẻ Gỗ - Hà Tĩnh; tặng sách cho các trường học, trại cải tạo thông qua Chương trình VietnamFinance Books, phối hợp cùng quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup để trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn,…

Đóng góp tham luận tại Đại hội, các hội viên đã đưa ra những giải pháp cũng như đề xuất tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên của Chi hội, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Tạp chí.

Nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động nhiệm kỳ 2021-2023, Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề ngiệp của người làm báo, chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tạp chí. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đối với các hội viên, cộng tác viên của Chi hội, luôn nhắc nhở quán triệt hội viên thực hiện đúng quy định Luật báo chí, đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Chủ động góp phần tham mưu tư vấn cho Ban Biên tập nâng cao hơn nữa chất lượng nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại đổi mới liên tục nội dung lẫn hình thức theo xu hướng số hóa.

Phát biểu tại đại hội, bà Vũ Thị Hà, Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Hà cũng lưu ý trong thời gian tới, Tạp chí cần bám sát Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc thực hiện giao ban báo chí, nâng cao phẩm chất đạo đức người làm báo và quán triệt thực hiện đại hội Chi hội, tích cực tham gia, đóng góp nhiều tác phẩm báo chí có đầu tư chuyên sâu về đề tài, con chữ và tác nghiệp thực tế. Song song với đó, ngoài hoạt động nghiệp vụ, Tạp chí cũng cần quan tâm đời sống tinh thần của các hội viên.

PGS. TS Nghiêm Thị Thà, Tổng thư ký Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam

Đến dự với đại hội, PGS.TS Nghiêm Thị Thà, Tổng thư ký Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của Chi hội Tạp chí Đầu tư Tài chính đạt được trong thời gian qua. Mặc dù chỉ mới hình thành hơn 2 năm, Tạp chí đã có những đóng góp như phát hành được tạp chí in, tạp chí điện tử với độ dày dặn, có chiều sâu về tư vấn tài chính được các bên liên quan đánh giá rất là cao, như: Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Ban tư vấn của Chính phủ, Ban tư vấn của Uỷ ban ngân sách Quốc hội,… Cùng với đó, Tạp chí cũng đã có nhiều đóng góp về các hoạt động xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,…

Phát biểu tại đại hội, nhà báo Hoàng Anh Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính đánh giá cao những thành quả mà chi hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Trước những ý kiến đóng góp từ Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính cho biết sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới.

Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính nhiệm kỳ 2023 – 2025 đã bầu ra Ban Thư ký mới gồm: Ông Lê Vũ Phong – Tổng thư ký toà soạn; ông Trần Ngọc Lưu – phụ trách Ban thời sự và bà Đào Thị Hồng Nhi. Trong đó, ông Lê Vũ Phong được bầu làm Thư ký Chi hội.

Các đại biểu Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính nhiệm kỳ 2023 – 2025 chụp ảnh lưu niệm

Bế mạc Đại hội, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính Hoàng Anh Minh khẳng định Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính nhiệm kỳ 2023 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Người đứng đầu Tạp chí cũng tặng hoa chúc mừng Ban thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính nhiệm kỳ 2023 - 2025; đồng thời, tặng hoa lưu niệm thành viên Ban thư ký nhiệm kỳ 2021 - 2023. 

Xem thêm: Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance gây ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc năm 2023

Tin mới lên