Tài chính quốc tế

Chiến cơ Su-30SM và trực thăng 'cá sấu bay' Nga rơi ở Syria

(VNF) – Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/5 thông báo chiếc trực thăng tấn công Ka-52 'cá sấu bay' của nước này đã rơi ở miền đông Syria khiến 2 phi công thiệt mạng. Trước đó vài ngày, máy bay chiến đấu Su-30SM của Không quân Nga cũng bị rơi ở ngoài khơi Syria.

Chiến cơ Su-30SM và trực thăng 'cá sấu bay' Nga rơi ở Syria

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga.

"Trực thăng Ka-52 rơi trong chuyến huấn luyện thường kỳ trên khu vực miền đông Cộng hoà Syria. Hai phi công đã thiệt mạng", hãng tin RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/5.

Theo thông tin ban đầu từ quân đội Nga, thi thể các phi công đã được đội tìm kiếm cứu hộ tìm thấy và chuyển cho căn cứ không quân. Nguyên nhân của vụ tai nạn có thể do trục trặc kỹ thuật.

Trực thăng tấn công Ka-52, có biệt danh là “Cá sấu”, là sản phẩm của hãng chế tạo trực thăng nỗi tiếng Kamov của Nga. Mẫu trực thăng này là biến thể nâng cấp từ Ka-50 với nhiều cải tiến quan trọng. Ka-52 được giới thiệu lần đầu vào tháng 12/2006, chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào tháng 6/1997.

Ka-25 được quân đội Nga sử dụng ở Syria kể từ 2016.

Ka-52 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, chống tăng, chi viện hỏa lực hay tấn công các mục tiêu đường không ở tốc độ thấp trong mọi điều kiện thời tiết.

Chiếc trực thăng này được quân đội Nga sử dụng ở Syria kể từ 2016 với nhiệm vụ hỗ trợ trên không cho các chiến dịch quân sự của Nga.

Vụ tai nạn ngày 7/5 là sự cố đầu tiên liên quan đến Ka-52 và là vụ rơi máy bay thứ hai của quân đội Nga ở Syria trong vòng 1 tuần trở lại đây.

Trước đó, ngày 3/5, máy bay tiêm kích Su-30SM của Không quân Nga đã gặp nạn trên Địa Trung Hải khiến cả 2 phi công thiệt mạng.

Tiêm kích đa năng Su-30SM.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Ngày 3/5, trong khi đang tăng độ cao sau khi cất cánh từ căn cứ Hmeimim, tiêm kích Su-30SM của Nga đã đâm xuống Địa Trung Hải. Cả 2 phi công thiệt mạng sau khi nỗ lực đến phút cuối cùng để cứu chiếc máy bay". Hmeimim là căn cứ không quân của Nga tại Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc Su-30SM gặp nạn không bị bắn hạ, theo dữ liệu cuối cùng được truyền về đài không lưu thì nguyên nhân gây ra tai nạn có thể do chim lọt vào động cơ của máy bay.

Được biết, tiêm kích đa năng Su-30SM chỉ mới được Không quân Nga đưa vào biên chế chính thức vào ngày 12/1/2018 sau khi vượt qua được các bài kiểm tra ở Syria theo một sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Su-30SM là một trong những phiên bản hiện đại nhất của dòng tiêm kích đa năng hạng nặng Sukhoi Su-30, được thiết kế cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, không kích mục tiêu mặt đất và mặt biển.

Xem thêm >> Ông Putin nói gì trong lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 4?

Tin mới lên