Tài chính tiêu dùng

Cho vay lãi suất 120-180%/năm, 2 đối tượng tại Quảng Nam bị bắt

(VNF) - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra tiền hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cho vay lãi suất 120-180%/năm, 2 đối tượng tại Quảng Nam bị bắt

Ảnh minh họa

Theo đó, các đối tượng bị bắt là: Nguyễn Thị Luy Na (sinh năm 1987) và Nguyễn Trọng Duy, (sinh năm 1978) cùng trú phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Theo cơ quan công an, từ năm 2021 đến nay, Na và Duy cho khoảng 76 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay hơn 9 tỷ đồng với lãi suất 120-180%/năm, đã thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng. 

Quá trình cho vay, khi người vay chậm trả tiền, các đối tượng đăng bài bôi nhọ danh dự người vay đăng trên mạng xã hội Facebook, đồng thời gọi điện thoại đe dọa, gây sức ép để lấy tiền. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Luy Na và Nguyễn Trọng Duy để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thị Luy Na và Nguyễn Trọng Duy, cùng trú phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam  về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Danh tính các đối tượng này là: Nguyễn Ngọc Lâm (sinh năm 2002, trú tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Trịnh Quốc Đạt (sinh năm 2002, trú tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Võ Minh Hiếu (2004, trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Các đối tượng này đang tạm trú tại 51-Trần Bạch Đằng, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, nhóm này bắt đầu vào Đà Nẵng thuê nhà và hoạt động cho vay từ tháng 5/2023. Các đối tượng lập ra các Fanpage để chạy quảng cáo các bài viết có nội dung cho vay trả góp theo ngày và in tờ rơi mang đến các chợ trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng để rải…

Khi có khách hàng liên hệ hỏi vay, các đối tượng tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu khách hàng có công việc, nhà cửa ổn định thì sẽ “giải ngân” số tiền dao động từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng với thời hạn trả góp từ 15 đến 30 ngày. Các đối tượng khai nhận đã cho khoảng 50 người vay tiền với lãi suất 643%/năm. 

Đáng chú ý, khi người vay chậm trả tiền thì các đối tượng đến tận nhà, nơi làm việc của họ để chửi bới, đe dọa, uy hiếp đồng thời cắt ghép hình ảnh cá nhân người vay đăng tải lên mạng xã hội để đòi nợ.

Tin mới lên