Tài chính quốc tế

Chủ tịch Akio Toyoda được cổ đông ‘níu chân’, cổ phiếu Toyota nhảy vọt

(VNF) - Tại Đại hội cổ đông Toyota Motor được tổ chức ngày 14/6, các cổ đông đã đồng nhất ý kiến bỏ phiếu để ông Akio Toyoda tiếp tục giữ vị trí chủ tịch. Ngay sau khi đại hội kết thúc, cổ phiếu Toyota ghi nhận đạt mức cao kỷ lục trong 16 tháng trở lại đây.

Chủ tịch Akio Toyoda được cổ đông ‘níu chân’, cổ phiếu Toyota nhảy vọt

Cổ đông Toyota Motor nhất trí để ông Akio Toyada tiếp tục giữ vị trí chủ tịch

Theo đó, vào phiên chiều 14/6, cổ phiếu Toyota đã tăng 4,3% lên 2.276 yen (16,27 USD)/cổ phiếu, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 2/2022.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Toyota đặt mục tiêu bán được 3,5 triệu xe chạy hoàn toàn bằng điện mỗi năm cho tới 2030. Doanh nghiệp cũng đang phát triển một phương pháp sản xuất pin thể rắn hàng loạt cho xe điện và dự kiến thương mại hoá đề án này vào năm 2027 hoặc 2028.

Pin thể rắn của Toyota dự kiến sẽ cải thiện 20% quãng đường tất cả các loại xe của hãng có thể chạy. Đơn vị này cũng đang nghiên cứu phát triển thêm, đặt mục tiêu nâng phạm vi hành trình lên 50% so với quãng đường của các sản phẩm hiện tại có thể chạy.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư lớn đã gây áp lực đến việc tái bổ nhiệm ông Toyoda, cháu trai của người sáng lập Toyota Motor, vào vị trí cao nhất của tập đoàn. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự thờ ơ của vị chủ tịch kiêm giám đốc điều hành đối với việc phát triển dòng xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Cụ thể, thay vì tập trung đẩy mạnh một loại xe, ông Toyoda lại đưa ra chiến lược phát triển đều các dòng xe hybrid, xe xăng và xe điện và thậm chí, chiến lược này vẫn kéo dài cho đến cuối năm 2022.

Các nhà đầu tư nhận định điều này đã gây ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và không phải một chiến thuật phù hợp khi cả thế giới hiện đều đang tập trung vào các loại xe “sạch”.

Lên tiếng về kế hoạch này, ban lãnh đạo Toyota chia sẻ vẫn bảo lưu quan điểm, bởi theo những người đứng đầu Toyota, xe chạy hoàn toàn bằng điện sẽ không tồn tại được trên thị trường một cách dễ dàng như các đơn vị đối thủ đang nghĩ. Theo đó, các vật liệu cần thiết để sản xuất một loại pin xe chạy hoàn toàn bằng điện có thể dùng để làm ra sáu 6 pin xe plug-in hoặc 90 pin xe hybrid, có nghĩa sẽ tốn kém và mất nhiều nguồn lực hơn.

Ông Akio Toyoda sinh ngày 3/5/1956, tốt nghiệp Đại học Keio với bằng Luật vào tháng 4/1979. Sau đó, ông tiếp tục theo học tại Đại học Babson ở Mỹ và tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh vào năm 1982. Ông Toyoda chính thức gia nhập Toyota Motor Corporation (TMC) vào tháng 4/1984.

Tháng 1/2000, ông trở lại Nhật Bản và được bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị của TMC. Sau đó, ông đã thành lập trang web Gazoo.com, một trang web chứa hàng chục cửa hàng ảo về hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, đồng thời cung cấp thông tin về các loại xe từ các dòng mới cứng đến các sản phẩm đã qua sử dụng. 

Cũng trong thời gian này, ông đảm nhiệm các hoạt động tiếp thị trong nước, châu Mỹ và quản lý sản xuất cho hãng. Tháng 6/2002, ông trở thành giám đốc điều hành của Toyota Motor và tiếp tục nhận được được sự tín nhiệm giữ chức chủ tịch tập đoàn vào tháng 6/2009.

Tin mới lên