Tài chính quốc tế

EU đàm phán với Mỹ về quy tắc 'Made in USA' để hỗ trợ xe điện

(VNF) - Mới đây, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết EU đang cố gắng thuyết phục Mỹ nới lỏng các yêu cầu miễn thuế cho xe điện, ngay cả khi hai bên gần đạt được thỏa thuận về nguyên liệu thô.

EU đàm phán với Mỹ về quy tắc 'Made in USA' để hỗ trợ xe điện

Liên minh châu Âu đang đàm phán với Mỹ về các quy tắc hỗ trợ ngành sản xuất xe điện.

Hiện nay, Washington đang cung cấp các khoản miễn thuế lên tới 7.500 USD cho người mua xe điện, nhưng với điều kiện các khâu lắp ráp cuối cùng và pin của xe phải được sản xuất ít nhất một nửa ở Bắc Mỹ.

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis, người giám sát chính sách thương mại của EU, cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra để làm rõ các điều kiện miễn thuế của Mỹ, trong đó có việc xác định những khâu sản xuất nào của pin phải thực hiện ở Mỹ.

"Đó chỉ là một vài thành phần cụ thể của pin hay tất cả mọi thứ - đó chính là chủ đề thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen vào ngày 2/3 và cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn", ông Dombrovskis chia sẻ trong một cuộc họp ngắn ở Stockholm trước khi cuộc họp cấp bộ trưởng về thương mại diễn ra.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ đưa ra các hướng dẫn cụ thể về việc miễn thuế vào cuối tháng này.

Bên cạnh đó, một tiêu chí khác để các doanh nghiệp được miễn thuế là phần lớn những nguyên liệu sản xuất quan trọng phải đến từ một đối tác trong hiệp định thương mại tự do (FTA) của Mỹ. Điều này cũng là một khó khăn cho EU khi mà tổ chức này không phải là đối tác FTA của Mỹ.

Để giải quyết vấn đề này, EU đang thảo luận với Mỹ để hướng tới một thỏa thuận giúp cho khoáng sản châu Âu đủ điều kiện được miễn thuế. Khi đó, EU sẽ được coi là đối tác "tương đương FTA" với Mỹ.

Ông Dombrovskis đã xác nhận thông tin trên và chia sẻ rằng một thông báo sẽ sớm được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gặp nhau vào ngày 10/3.

Mặt khác, EU cũng đang muốn thành lập một "câu lạc bộ" nguyên liệu thô, tập hợp các quốc gia tiêu thụ và sản xuất có cùng chí hướng, như một đối trọng với Trung Quốc - quốc gia đang thống trị việc chế biến lithium và đất hiếm.

Xem thêm >> EU lo lắng Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ 'hút vốn' từ các ông lớn châu Âu

Từ khoá: EU, Mỹ, xe điện, EV,
Tin mới lên