Tài chính quốc tế

Hóa đơn năng lượng của EU tăng vọt 300% do Nga cắt nguồn cung khí đốt

(VNF) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết các quốc gia thành viên EU đã ghi nhận ​​hóa đơn năng lượng tăng vọt ít nhất 300% vào mùa hè năm ngoái sau khi nguồn cung cấp khí đốt của Nga giảm mạnh.

Hóa đơn năng lượng của EU tăng vọt 300% do Nga cắt nguồn cung khí đốt

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Phát biểu trong chuyến công du tới Canada ngày 8/3, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết: “Nga đã cắt giảm 80% nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu trong 8 tháng, khiến giá năng lượng ở châu Âu tăng vọt. Mùa hè năm ngoái, hóa đơn năng lượng của chúng tôi đã tăng 300%”.

Theo người đứng đầu EC, khối này đã xoay xở để thay thế lượng khí đốt tự nhiên thiếu hụt của Nga bằng cách mua thêm từ các nhà cung cấp thay thế, cũng như tăng hiệu quả sử dụng năng lượng bằng cách giảm 20% mức tiêu thụ.

Quan chức này trước đó cũng cáo buộc Nga đã cố gắng "tống tiền" EU bằng cách giảm nguồn cung vì các quốc gia EU phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga, dù Moscow đảm bảo Nga “đã và vẫn là nhà cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy cho người tiêu dùng".

Trong bài phát biểu mới nhất, bà von der Leyen cũng nhấn mạnh “vai trò quan trọng” của Canada trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng bằng cách thúc đẩy sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Cả Thủ tướng Canada Justin Trudeau và chủ tịch Ủy ban châu Âu đã đồng ý phát triển thương mại xuyên Đại Tây Dương về hydro xanh để giúp EU đáp ứng nhu cầu năng lượng của mình.

"Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch tự sản xuất 10 triệu tấn hydro vào năm 2030, nhưng cũng nhập khẩu 10 triệu tấn hydro vào năm 2030 ", bà von der Leyen cho biết.

Cũng trong chuyến thăm Canada, chủ tịch EC đã tái khẳng định cam kết châu Âu sẽ hỗ trợ Ukraine hết sức có thể, đồng thời ca ngợi phía Ottawa vì đã làm "nhiều hơn cần thiết" trong việc hỗ trợ Kiev.

Trước đó, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada sẽ gia hạn sứ mệnh đào tạo các kỹ sư chiến đấu và nhân viên y tế của Ukraine cho đến tháng 10. Thủ tướng Trudeau cũng cam kết chi 3 triệu CAD cho các nỗ lực rà phá bom mìn và cam kết với EU sẽ cung cấp máy phát điện cho Ukraine, quốc gia đã nhiều lần hứng chịu các cuộc tấn công vào lưới điện.

“Canada sẽ kề vai sát cánh với người dân Ukraine chừng nào còn có thể”, ông Trudeau nói. 

Ottawa đã cam kết hỗ trợ quân sự hơn một tỷ CAD cho Ukraine trong năm qua, bao gồm xe tăng Leopard 2, các phương tiện bọc thép khác, tên lửa đất đối không, lựu pháo và đạn dược.

Bà Von der Leyen hoan nghênh cam kết của phía Ottawa, đồng thời nhắc lại rằng EU đã chi hơn 12 tỷ EUR mua thiết bị quân sự cho Ukraine và dự định hoàn thành việc huấn luyện cho khoảng 30.000 binh sĩ Ukraine vào cuối năm nay.

Được biết, Chủ tịch EC Von der Leyen sẽ công du nhiều ngày tại Canada trước khi lên đường tới Mỹ để gặp mặt Tổng thống Joe Biden vào thứ Sáu (10/3).

Xem thêm >> EU lo lắng Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ 'hút vốn' từ các ông lớn châu Âu

Tin mới lên